Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Xe dù, bến cóc ngang nhiên hoạt động ngày cận Tết

Cập nhật: 10:25 ngày 14/02/2018
(BGĐT) - Lợi dụng tình trạng người tham gia giao thông đông, lực lượng chức năng "bận" điều tiết, chống ùn tắc trên đường, các xe dù đã đẩy mạnh hoạt động. Cùng đó, nhiều phương tiện, nhà xe chở quá số người, dừng đỗ sai quy định để vợt khách tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

{keywords}



Xe hợp đồng BKS 98B - 02052 bắt khách giữa đường Hùng Vương (TP Bắc Giang).

Nhiều phương tiện vi phạm

Những ngày cận Tết, khi các trường học, cơ quan, doanh nghiệp đồng loạt cho học sinh, sinh viên, người lao động về quê ăn Tết, lượng khách lưu thông đông gấp 2, 3 lần so với ngày thường. Nhiều thời điểm tại các bến xe, điểm dừng đón, trả khách xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Lợi dụng tình hình trên, nhiều xe dù đẩy mạnh hoạt động, ngang nhiên lập bến cóc, bắt khách trên đường. Đơn cử, có mặt trên quốc lộ 31, đoạn qua thị trấn Chũ (Lục Ngạn) trong ngày 12-2 (tức 27 Tết), chúng tôi ghi nhận gần 10 xe ô tô loại 4 chỗ ngồi tự ý trưng biển taxi đỗ dưới lòng đường đón khách tại khu vực ngã tư truyền hình, vườn hoa trung tâm và Bến xe Chũ. Điểm chung của các phương tiện này là không nhãn, niêm yết giá, đồng hồ tính tiền… mỗi khi sử dụng dịch vụ, lái xe và khách tự ước lượng quãng đường di chuyển để thỏa thuận giá.

{keywords}



Gần chục taxi dù dừng đỗ đón khách trên quốc lộ 31 đoạn qua ngã tư Thân, thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam). 

Xuôi theo quốc lộ 31 về thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) chúng tôi ghi nhận tại khu vực này có hàng chục xe ô tô 4 chỗ gắn biển taxi dừng đỗ đón khách khiến khu vực ngã tư Thân, thị trấn Đồi Ngô vốn đông đúc càng trở nên chật hẹp. Chị Đỗ Thị T, một người dân sống gần khu vực này cho biết, gần đây, hầu như ngày nào các phương tiện này cũng dừng ở đây nhưng không thấy lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý. Đã có nhiều vụ va chạm, cãi cọ xảy ra khi các lái xe tranh giành khách; tài xế và khách chèo kéo, mặc cả dẫn đến lời ra, tiếng lại…

Không chỉ taxi dù, xe buýt, tuyến cố định, xe hợp đồng cũng ngang nhiên dừng đỗ, đón khách trên đường. Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 27 Tết, xe buýt Bắc Giang - Sơn Động BKS 98B - 00988 ngang nhiên đón, trả khách trên lòng đường quốc lộ 31, đoạn qua khu vực ngã tư truyền hình, thị trấn Chũ (Lục Ngạn). Ở chiều ngược lại, xe 98B - 01921 chạy tuyến Chũ - Gia Lâm (Hà Nội) cũng tự ý bật cốp chứa đồ, đón khách giữa đường khiến các phương tiện phía sau không thể di chuyển. Hay như lúc 11 giờ, ngày 28 Tết, trên đường Hùng Vương (TP Bắc Giang), xe 98B - 01504 gắn phù hiệu xe hợp đồng nhưng treo biển chạy tuyến Bắc Giang - Mỹ Đình (Hà Nội) để đón khách dọc đường. Khoảng 15 giờ cùng ngày, xe hợp đồng BKS 98B - 02052 cũng tự ý trưng biển chạy tuyến Bắc Giang - Mỹ Đình di chuyển với tốc độ “rùa bò" bắt khách trên đường Hùng Vương. Tình trạng nhồi nhét, chở quá số người quy định diễn ra khá phổ biến.

{keywords}



Xe khách 98B - 01921 tự ý bật cốp chứa đồ, đón khách giữa quốc lộ 31 đoạn qua thị trấn Chũ (Lục Ngạn).

Khó xử lý triệt để

Trước thực trạng trên, các lực lượng cảnh sát giao thông đã vào cuộc xử lý nhưng hiệu quả chưa cao. Theo Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP Bắc Giang) từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 53 trường hợp xe khách không có phù hiệu, hợp đồng vận chuyển, chở quá số người; taxi dừng đỗ sai quy định… Công an huyện Lục Ngạn cũng xử phạt 9 trường hợp vi phạm tương tự. Tuy nhiên, trong những ngày cận Tết, dù vi phạm diễn ra phổ biến nhưng hiệu quả xử lý chưa cao. 

Khoảng 15 giờ, ngày 28 Tết, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông TP Bắc Giang lập chốt kiểm tra trên đường Hùng Vương. Sau khi phát hiện, lập biên bản xử lý tài xế Nguyễn Văn Kiên, xóm Am, xã Tân Hiệp (Yên Thế) điều khiển xe 98H - 4727 chở quá số người quy định các xe phía sau đã lập tức quay đầu bỏ chạy về hướng đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Một cán bộ trong tổ ngán ngẩm nói: “Chuyên đề đã lộ, các xe báo cho nhau để tìm cách ứng phó nên sẽ rất khó phát hiện vi phạm ở các xe phía sau”. Quả thật, sau đó, không có sai phạm nào bị phát hiện, xe khách di chuyển trên đường thưa hẳn. Chỉ khi lực lượng dời đi, gần 10 xe chở khách mới nối đuôi nhau di chuyển vào trung tâm TP.   

{keywords}



Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP Bắc Giang) phát hiện, xử lý xe khách 98H - 4727 chở quá số người quy định.

Ngoài ra, thời điểm cận Tết, hầu hết các tuyến đường đều đông đúc, ách tắc nên trong các giờ cao điểm, lực lượng chức năng phải ưu tiên quân số điều tiết giao thông nên bỏ ngỏ nhiệm vụ tuần tra, xử lý. Bên cạnh đó, vì lợi nhuận, nhiều đơn vị, nhà xe lợi dụng tình trạng này để đưa xe hợp đồng, xe gia đình vào khai thác gây xáo trộn tình hình vận tải. 

Ngoài ra, lượng xe phục vụ vận tải dịp Tết còn hạn chế, chất lượng phục vụ các tuyến buýt, cố định chưa cao, vẫn còn tình trạng nhồi nhét khách cộng với tâm lý nhanh được về quê đón Tết người dân vẫn liều sử dụng xe dù, bến cóc khiến tình trạng này càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, mất ATGT.

Vân Giang

 

 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...