Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội viên Cựu chiến binh: Tăng thu nhập từ kinh tế trang trại

Cập nhật: 20:05 ngày 26/07/2018
(BGĐT) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Yên (Bắc Giang) tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

{keywords}

Mô hình nuôi ong lấy mật của CCB Nguyễn Công Liết, thôn Lân Thịnh, xã Phúc Hòa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Trịnh Lan

Nỗ lực vượt khó

Gác tay súng, trở về quê hương sau chiến tranh, nhiều CCB ở Tân Yên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn tiên phong trên mặt trận kinh tế, làm giàu cho bản thân và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Điển hình là CCB Lê Thái Vĩnh, thôn Đồng Mai, xã An Dương. Cách đây hơn 36 năm, ông Vĩnh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sau đó công tác tại Quân đoàn 2. Năm 1999, trước khi nghỉ hưu một năm, ông đưa cả gia đình từ tỉnh Hưng Yên lên xã An Dương lập nghiệp. 

“Ban đầu, tôi chỉ trồng vải thiều sớm, đào ao thả cá kết hợp nuôi khoảng chục con lợn nái. Nhận thấy mô hình này cho thu nhập cao, cộng thêm được vay vốn ưu đãi từ nguồn quỹ Hội CCB huyện gần 50 triệu đồng, mấy năm sau, tôi mở rộng quy mô trang trại, tăng đàn vật nuôi, thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm”- ông Vĩnh cho biết.  

Vốn là người năng động, năm 2014, ông Vĩnh tiếp tục đầu tư gần nửa tỷ đồng cải tạo vườn bãi, trồng cam Canh, bưởi Diễn, nhãn muộn trên khu vườn rộng hơn 1 ha. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, mỗi năm gia đình ông thu từ 1,3 -1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Ở thôn Đồng Mai có 12/16 CCB làm kinh tế trang trại, doanh thu bình quân đạt hơn 500 triệu đồng/hộ/năm.

Tương tự, CCB Nguyễn Văn Hùng, thôn Ngòi Lan, xã Lan Giới cũng mạnh dạn phát triển kinh tế. Xuất ngũ trở về địa phương, ông mang trong mình thương tật 41%. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, năm 2005, ông Hùng vay vốn ngân hàng rồi chuyển toàn bộ gần 2 mẫu ruộng của gia đình sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, thả cá. Mỗi năm, ông bán hơn 40 tấn lợn hơi, 20 tấn cá, doanh thu hàng tỷ đồng, trừ chi phí lãi hơn 500 triệu đồng. Nhiều năm qua, chủ trang trại Nguyễn Văn Hùng được UBND huyện, Hội CCB huyện biểu dương, khen thưởng

Tân Yên hiện có hơn 2 nghìn hội viên CCB phát triển kinh tế trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, sửa chữa cơ khí... Trong đó 370 người đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thu nhập từ hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng mỗi năm. Nhiều CCB tạo việc làm ổn định cho hội viên hoàn cảnh khó khăn, con em quân nhân.

Khuyến khích kịp thời

Ông Đồng Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Xác định việc thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nên hằng năm các cấp hội đều vận động hội viên đăng ký tham gia, phấn đấu làm kinh tế giỏi. Hội CCB mỗi xã, thị trấn xây dựng 1-2 mô hình điểm làm kinh tế giỏi để hội viên học tập, nhân rộng”.

Đặc biệt, các cấp hội đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền địa phương, ngành, đoàn thể hướng dẫn hội viên khai thác lợi thế vùng để phát triển kinh tế. Ví như các xã An Dương, Phúc Hòa, Hợp Đức, Liên Sơn, Lam Cốt, Ngọc Thiện có diện tích vườn đồi rộng, Hội CCB xã đứng ra tổ chức, phối hợp với cơ quan chuyên môn tập huấn cho hội viên kỹ thuật trồng các loại cây ăn quả như: Cam Canh, bưởi Diễn, thanh long ruột đỏ… 

Ở các xã Quang Tiến, Quế Nham, Ngọc Thiện, Cao Xá, đồng ruộng bằng phẳng các hội viên tập trung trồng dưa chuột bao tử, hành, tỏi, ớt phục vụ xuất khẩu. Còn xã Ngọc Châu, Ngọc Vân, Song Vân, Việt Lập, diện tích ao hồ rộng, hội viên phát triển thủy sản thâm canh kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Hội CCB huyện còn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp cho hàng nghìn lượt hội viên vay vốn ưu đãi với dư nợ hơn 40 tỷ đồng. Đặc biệt, từ nguồn quỹ hội hơn 4 tỷ đồng, nhiều CCB có hoàn cảnh khó khăn còn được vay từ 20-50 triệu đồng trong 2-3 năm. 

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, ở Tân Yên ngày càng xuất hiện nhiều CCB làm kinh tế giỏi. Toàn huyện hiện có 32 HTX, hàng chục doanh nghiệp do CCB làm giám đốc; gần 1 nghìn trang trại, gia trại của CCB. Để phong trào phát huy hiệu quả, các cấp hội đang tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất, tín chấp cho hội viên vay vốn ưu đãi ngân hàng và tạo điều kiện liên kết với doanh nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế.

Hải Minh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...