Chủ động các phương án ứng phó với siêu bão MangKhut
Phó Chủ tịch UBND Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang. |
Siêu bão MangKhut có cường độ rất mạnh và sức ảnh hưởng lớn. Theo dự báo, 13 giờ ngày 14-9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 360 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Dự kiến bão đổ vào nước ta vào khoảng ngày 17-9 với sức gió giật cấp 14, cấp 15. Hoàn lưu bão gây mưa rất to ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17 đến ngày 19-9.
Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định đây là cơn bão nguy hiểm đi vào khu vực đông dân, khu vực có nhiều cơ sở hạ tầng kinh tế quan trọng, tập trung. Vì thế các cơ quan, đơn vị cần có biện pháp chủ động ứng phó để giảm thiệt hại. Xây dựng ngay phương án, sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị phương tiện, vật tư. Cùng đó thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến bão, công bố vùng nguy hiểm khi bão vào, bảo đảm tuyệt đối an toàn trên biển, kiểm soát tàu bè ra khơi; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền.
Ngoài ra cần bảo đảm an toàn cho các công trình, trường học, trụ sở làm việc, giao thông, bến cảng, hệ thống điện; khuyến cáo người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây đô thị. Tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản. Khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, xây dựng các phương án ứng phó sự cố tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương. Cơ quan truyền thông đưa thông tin nhanh nhất về cơn bão và các địa phương thực hiện ứng phó với bão. Bộ Ngoại giao liên hệ các nước, hỗ trợ cứu hộ tàu thuyền đối với ngư dân khi cần thiết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Ánh Dương yêu cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN thường xuyên cập nhật tình hình của bão, có phương án di dời dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, vùng có nguy cơ ngập lụt tại Bắc Giang. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng thủy văn và các cơ quan liên quan thông tin kịp thời về cơn bão.
Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương kiểm tra, hướng dẫn các địa phương phương án phòng chống bão đặc biệt là các địa bàn vùng núi, bảo đảm an toàn hồ đập. Sở Giao thông- Vận tải có biện pháp bảo đảm toàn giao thông, chống sạt lở các tuyến đường. Điện lực Bắc Giang cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và chống úng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẵn sàng phương án hiệp đồng ứng cứu khi các sự cố xảy ra.
Trịnh Lan
Ý kiến bạn đọc (0)