Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Kinh tế
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tăng cường liên kết, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh

Cập nhật: 20:23 ngày 10/10/2018
(BGĐT) - Ngày 10-10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt và kỷ niệm 15 năm phong trào doanh nhân trẻ tỉnh, ngày 10-10 (2003-2018). Tới dự có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Hội DN trẻ Việt Nam, các ban, ngành trong tỉnh và đông đảo DN hội viên.

Sau 15 năm thành lập, từ câu lạc bộ với hơn 20 hội viên, đến nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh quy tụ, tập hợp hơn 200 hội viên và thành lập 8 câu lạc bộ trực thuộc. Với phương châm hoạt động “Đoàn kết - Hội nhập cùng phát triển”, Hội Doanh nhân trẻ có nhiều chương trình chăm lo, bảo vệ hội viên, hỗ trợ đào tạo, tăng cường liên kết thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển thương hiệu. 

{keywords}

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang.

Các DN hội viên đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động. Mỗi năm, các DN trong Hội đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Nhiều hoạt động nổi bật, thiết thực được tổ chức như: Đào tạo, tư vấn, hỗ trợ hội viên; quảng bá hình ảnh, nâng cao thương hiệu. Một số DN thành viên được trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt, Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, khởi nghiệp xuất sắc...

Hội Doanh nhân trẻ đã có nhiều hoạt động xã hội từ thiện thiết thực với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Hiện nay, Hội đang tập trung đẩy mạnh chương trình xung kích, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nhân, DN; chung tay vì sức khỏe cộng đồng; tham gia xây dựng cơ chế chính sách và doanh nhân trẻ đồng hành với thanh niên...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Thái chúc mừng những thành tích đã đạt được của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong những năm qua. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí biểu dương, ghi nhận và khẳng định những kết quả này đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Nhận định trong thời gian tới, tình hình kinh tế thế giới có những chuyển biến tích cực, kinh tế của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; cuộc Cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ... UBND tỉnh sẽ tiếp tục quy hoạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm hiện nay như: Đường Vành đai IV Hà Nội, đường nối đường tỉnh 293 đi cảng Mỹ An (Lục Ngạn), đường tỉnh 295 và một số dự án khác. Tiếp tục thu hút đầu tư, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển.

Để kịp thời nắm bắt cơ hội, phát triển mô hình sản xuất kinh doanh, đồng chí Dương Văn Thái đề nghị Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa DN với cấp ủy, chính quyền. Có ý kiến tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của các DN, góp phần tích cực vào việc phát triển KT-XH chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và cá nhân anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 15 tập thể, cá nhân trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh: Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt
(BGĐT)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh tại buổi gặp mặt các doanh nhân đại diện cho 300 doanh nghiệp (DN) tiêu biểu của tỉnh nhân Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) do Hiệp hội DN tỉnh tổ chức sáng nay (9-10).
 

Văn Thương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...