Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vụ hoa cuối năm: Chuyển hướng trồng hoa chất lượng cao

Cập nhật: 19:55 ngày 06/11/2018
(BGĐT) - Những ngày này, nông dân nhiều nơi trong tỉnh Bắc Giang đang hối hả chuẩn bị cho vụ hoa cuối năm. Để bù đắp phần diện tích giảm do đô thị hóa, bà con chuyển sang trồng các giống hoa chất lượng cao, áp dụng kỹ thuật mới nhằm nâng giá trị, hiệu quả kinh tế.

Những đợt gió mùa cuối tháng 10 gây mưa trên diện rộng khiến nông dân trồng hoa ở nhiều nơi không khỏi lo lắng bởi khó làm đất. Vừa thoăn thoắt dúi những cây cúc giống bé xíu xuống luống đất đã được làm kỹ, sạch cỏ, bà Bùi Thị Huyền, thôn Núi, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) vừa nói: “Mấy hôm trước mưa nhiều nhưng may mắn là gia đình tôi thuê được 2.100 m2 ruộng để làm nhà màng. Ngoài phần hỗ trợ của tỉnh 300 triệu đồng, TP Bắc Giang 100 triệu đồng, gia đình đã đầu tư hơn 200 triệu đồng nữa trồng cúc, lay-ơn, ly, đồng tiền”.

{keywords}

Nông dân xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) trồng hoa cúc trong nhà màng để thu hoạch vào dịp Tết.

Tuy nhiên, khác với gia đình bà Huyền, đa phần các hộ trong thôn chưa thể làm đất để trồng hoa lay-ơn như truyền thống nhiều năm qua của nông dân xã Dĩnh Trì do sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.

Cũng chung lo lắng như vậy, ông Nguyễn Văn Thể, thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) cho biết, mưa nhiều, ruộng thấp nên đã có vài cây đào của gia đình ông bị chết do úng. Ông Thể đã gắn bó với nghề trồng đào hàng chục năm, hiện nay ông có hơn 250 gốc đào, trong đó chủ yếu là đào lâu năm phục vụ khách thuê chơi Tết chứ không bán đứt. Cùng chăm đào, ông còn trồng khoảng 7 vạn củ lay-ơn. Để đào sinh trưởng tốt, những ngày này, ông Thể liên tục phải vun gốc, tôn cao luống, khơi rãnh thoát nước, đồng thời theo dõi sát sao tình hình thời tiết, có biện pháp xử lý kịp thời.

Những năm gần đây, do tốc độ đô thị hóa khá nhanh, nhiều diện tích trồng hoa của các xã, phường ở TP Bắc Giang bị thu hồi để phục vụ các dự án, công trình, khu dân cư. Thống kê của Phòng Kinh tế TP cho thấy năm nay, TP giảm khoảng 5 ha trồng hoa các loại, chủ yếu ở xã Song Mai, Dĩnh Trì.

Bà Hà Ngọc Hoa, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP Bắc Giang trao đổi: "Tổng diện tích cây hoa, cây cảnh trên địa bàn TP khoảng 250 ha (hoa 185 ha, cây cảnh 65 ha). Để bảo đảm lượng hoa cung cấp trong dịp Tết, TP chỉ đạo chuyển đổi một phần diện tích nông nghiệp sản xuất kém hiệu quả sang trồng hoa để đạt giá trị kinh tế cao". Theo đó, cơ quan chuyên môn của TP tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa những giống hoa mới có giá trị cao vào sản xuất (hoa xác pháo, hoa hồng ngoại, lay-ơn, ly…). Khuyến khích sản xuất trái vụ và đặc biệt là phát triển các mô hình sản xuất hoa ứng dụng công nghệ cao (CNC). TP hiện có 5 nhà màng nhà lưới quy mô 2.000 m2/nhà sản xuất hoa bằng phương pháp hiện đại.

Các phường, xã rà soát, quy hoạch thành những vùng sản xuất hoa tập trung và quan tâm hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xây dựng nhãn hiệu tập thể. Cụ thể trong năm 2018, TP quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất nông sản an toàn và hoa chất lượng cao tại cánh đồng Miễu và Sau Núi, xã Dĩnh Trì với diện tích 28 ha; cải tạo, mở rộng đường giao thông và lắp đặt điện chiếu sáng từ Đồng Ruộn đến cầu Đồng Thuyền, phường Đa Mai; phát triển mô hình sản xuất hoa gắn xây dựng nông thôn mới và tạo dựng nhãn hiệu tập thể “Hoa chất lượng cao Dĩnh Trì”.

TP Bắc Giang hiện có 50 ha trồng đào, lay-ơn 52 ha, ly 4 ha, hoa hồng 12 ha, các loại hoa khác 68 ha. Sản xuất tập trung tại các phường, xã: Dĩnh Kế, Đa Mai, Dĩnh Trì, Song Mai và Tân Mỹ. Doanh thu từ hoa khoảng 400 - 600 triệu đồng/ha (gấp 10 - 15 lần trồng lúa).

Ông Nguyễn Văn Thoa, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Dĩnh Trì cho rằng, để xây dựng nhãn hiệu tập thể “Hoa chất lượng cao Dĩnh Trì”, ông và các thành viên đã đầu tư nhiều công sức, tài chính để thuê đất, xây dựng nhà màng, cơ sở vật chất… HTX lựa chọn giống lay-ơn làm chủ lực vì đây là hoa dễ tiêu thụ, bà con có sẵn kinh nghiệm.

Cùng với TP Bắc Giang, các huyện Lạng Giang, Hiệp Hòa, Việt Yên cũng khuyến khích hình thành các mô hình trồng hoa CNC. Tìm hiểu tại huyện Hiệp Hòa được biết, năm nay, huyện hỗ trợ tiếp tục duy trì trồng hoa tại xã Lương Phong. Qua thực tế sản xuất vụ hoa Tết năm ngoái cho thấy, trừ chi phí chủ mô hình thu lãi hơn 200 triệu đồng/mô hình/vụ.

Trao đổi với ông Dương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT được biết, chưa có thống kê cụ thể song diện tích hoa thông thường phục vụ thị trường Tết có khả năng giảm so với năm trước. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sở khuyến cáo nông dân đầu tư sản xuất hoa ứng dụng CNC, góp phần tăng năng suất, sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu hạn chế tác động bất lợi của thời tiết đến quá trình canh tác.

Thực hiện Nghị quyết số 130-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng CNC vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020, Sở chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất hoa cao cấp, chất lượng cao ở TP Bắc Giang với tổng quy mô 2 ha (đạt 100% so với kế hoạch). Các mô hình này đều áp dụng hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt; có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, HTX.

Trồng hoa, cây cảnh bằng thủy canh
(BGĐT) - Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện đề tài "Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số loài hoa, cây cảnh bằng công nghệ thủy canh" tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ quy mô 1 nghìn cây các loại tại vùng thực nghiệm của đơn vị.
 
Thu lãi cao từ trồng hoa Tết
(BGĐT) - Những ngày này, các nhà vườn trồng hoa ở thôn Trung, thị trấn Bích Động (Việt Yên) đang tất bật cho đợt thu hoạch, phục vụ Tết Mậu Tuất 2018. Năm nay nhiều nông dân phấn khởi vì hoa được mùa lại trúng giá.
 
Nhà vườn lãi lớn nhờ trồng hoa ly
(BGĐT) - Theo ông Nguyễn Hữu Tuyển, chủ vườn trồng hoa ly tại thị trấn Nếnh (Việt Yên), ngày 12-2, giá hoa bán buôn tại vườn tăng gấp đôi so với năm trước. 
 

Quốc Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...