Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kênh, mương ngập rác

Cập nhật: 18:20 ngày 22/11/2018
(BGĐT) - Do người dân xả rác thải bừa bãi cộng với việc chính quyền một số địa phương chưa quan tâm xử lý khiến nhiều tuyến kênh trên địa bàn tỉnh bị ô nhiễm, tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường cũng như sản xuất và đời sống. 
{keywords}

Từ nhiều năm nay, trên tuyến kênh chính đoạn qua một số xã của huyện Tân Yên, Việt Yên chứa đầy rác thải. Rác lấp kín cửa cống dọc tuyến kênh này. Ảnh chụp tại xã Nghĩa Trung (Việt Yên). 

{keywords}

Từ rác thải sinh hoạt đến xác động vật.

{keywords}

Lo ngại nước kênh chính bị ô nhiễm nên gia đình ông Hoàng Văn Dĩnh (ảnh) và nhiều hộ dân thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung không dám đưa nước về nuôi thả cá. 

{keywords}

Còn tại xã Tân Dĩnh (Lạng Giang), rác thải lấp kín cửa cống Hà Vang, thôn Vinh Sơn làm ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân sinh sống xung quanh khu vực này. 

{keywords}

Cửa cống kênh Yên Lại, đoạn qua thôn Giếng, xã Khám Lạng (Lục Nam) cũng chứa đầy rác. 

{keywords}

Tuyến kênh Yên Lại đoạn qua thôn Vàng, xã Khám Lạng (Lục Nam) thường xuyên bị tắc nghẽn vì rác thải. 


Nhóm PVKT 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...