Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động: Khai thác khoáng sản trái phép, bờ sông sạt lở

Cập nhật: 15:55 ngày 13/12/2018
(BGĐT) - Nhiều người dân thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) phản ánh, thời gian gần đây, tại tuyến nhánh sông Lục Nam đoạn giáp ranh giữa thôn Khe Táu và các thôn Trại Chùa, Đồng Hả, Nhân Định (xã Yên Định) liên tục xuất hiện tàu cuốc, máy múc có dấu hiệu khai thác vàng sa khoáng trái phép. Không chỉ lòng sông bị đào bới, nhiều tàu cuốc, hút cát còn gây sạt lở bờ sông, nương bãi của bà con.

Ông Đàm Văn Giáp, Trưởng thôn Khe Táu cho biết, những ngày trước, một số tàu cuốc ngang nhiên hoạt động gần bờ dẫn đến nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến diện tích đất canh tác của người dân. 

{keywords}

Tàu cuốc công suất lớn đào khoét bờ, bãi tại thôn Khe Táu, xã Yên Định (Ảnh do người dân cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, thôn đã kịp thời báo báo lãnh đạo UBND xã kiểm tra, ngăn chặn. Tuyến sông này đã được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty cổ phần Việt Bắc khai thác cát, sỏi lòng sông nhưng các tàu thường xuyên hoạt động gần bờ gây sạt lở, bức xúc cho người dân.

{keywords}

Tàu cuốc hoạt động sát bờ sông tại khu vực giáp ranh giữa thôn Khe Táu và Nhân Định, xã Yên Định (Ảnh chụp lúc 10 giờ 45 phút, ngày 12-12).

Theo ông Trương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Yên Định, hồ sơ giấy phép do UBND xã quản lý cho thấy, Công ty cổ phần Việt Bắc chỉ được khai thác cát sỏi lòng sông, vị trí khai thác cách bờ 5 m. Tuy nhiên, các chủ tàu tự ý thỏa thuận, nhận chuyển nhượng đất bãi ven sông với một số hộ dân trên địa bàn để tàu cuốc hút cát hoạt động. 

{keywords}

Tàu hút trên sông nhưng vươn vòi lên bờ lấy cát (Ảnh do người dân cung cấp).

UBND xã đã cử lực lượng kiểm tra thực tế và phát hiện nhiều điểm khai thác ngoài chỉ giới nên đã yêu cầu các phương tiện trên chấm dứt vi phạm. Đồng thời, quán triệt chủ trương không cho phép các cá nhân chuyển nhượng đất, khai thác khoáng sản ngoài phạm vi cho phép.

{keywords}

Bờ bãi được các vòi bơm tăng áp từ các tàu làm sói lở nhằm trục lợi khoáng sản  (Ảnh do người dân cung cấp).

Những ngày gần đây, các tàu trên đã chấm dứt việc khai thác ngoài chỉ giới nhưng theo nhiều nguồn tin đã được kiểm chứng, một số đối tượng ở đây còn có dấu hiệu lợi dụng giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông để sử dụng tàu cuốc, máy múc khai thác vàng sa khoáng trái phép. 

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Lục Nam: Chậm xử lý đối tượng khai thác cát sỏi trái phép
(BGĐT) - Báo Bắc Giang điện tử ra ngày 25-9 có đăng thông tin: “Lục Nam: Tạm giữ nhiều phương tiện khai thác khoáng sản trái phép”, phản ánh việc tổ công tác liên ngành xử lý nhanh vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép huyện Lục Nam phát hiện, tạm giữ nhiều phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực suối Ba Cô, thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn.
 
Buộc dừng hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông trái phép tại Sơn Động
(BGĐT) - Báo Bắc Giang ngày 17-9 có bài “Khai thác cát sỏi lòng sông trái phép tại huyện Sơn Động”, phản ánh Công ty TNHH một thành viên Giai Thị (địa chỉ tại xã Cẩm Đàn) khai thác cát, sỏi trái phép trên tuyến nhánh sông Lục Nam. 
 
Khai thác cát sỏi lòng sông trái phép tại huyện Sơn Động
(BGĐT) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Giang, siêu bão Mangkhut sẽ ảnh hưởng đến các địa phương trong tỉnh. Khoảng 15 giờ, ngày 16-9, trên địa bàn huyện Sơn Động đã xuất hiện nhiều cơn gió mạnh. Tuy nhiên, tại tuyến nhánh sông Lục Nam, đoạn chảy qua thôn Thượng, xã Cẩm Đàn vẫn xuất hiện nhiều tàu cuốc, máy xúc, ô tô trọng tải lớn khai thác cát sỏi giữa lòng sông.
 

Hồng Dương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...