Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Việc lấp suối tại thị trấn Thanh Sơn (Sơn Động): Vi phạm vẫn gia tăng

Cập nhật: 10:48 ngày 08/01/2019
(BGĐT) - Ngày 5-11-2018, Báo Bắc Giang đăng bài “Lấp suối, hậu quả khôn lường” phản ánh việc lấp suối Bài trái phép tại thôn Nòn, thị trấn Thanh Sơn. Sau khi Báo đăng, UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc song đến nay vi phạm vẫn gia tăng, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân khi mưa lũ xảy ra.

Trước đây, suối Bài rộng chừng 10-12m, đôi bờ có đá tảng và rặng dùng phấn, cỏ cây rậm rạp che phủ. Thời gian qua, ông Đỗ Văn Nguyện, xã Tuấn Đạo (Sơn Động) đã đào khoét và đổ hàng nghìn mét khối đất đá để nắn dòng chảy con suối này. Hiện dòng suối mới chỉ rộng khoảng 5 m, lệch so với vị trí cũ chừng 30 m. Thực tế hiện trường, nhóm phóng viên đã nêu thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng khi bờ suối mới tạo bởi đất, đá có kết cấu rời rạc, nguy cơ cao sạt lở. Mưa lũ xảy ra sẽ đe dọa đến tính mạng, tài sản nhân dân vùng hạ lưu.

{keywords}

Nhiều đoạn suối mới bị sạt lở dù chưa xảy ra mưa bão.

Sau khi Báo nêu, UBND huyện Sơn Động đã có văn bản chỉ đạo về việc xử lý hành vi tự ý san lấp mặt bằng, nắn dòng suối làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất. Theo đó, yêu cầu UBND thị trấn Thanh Sơn thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh; xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai và buộc ông Đỗ Văn Nguyện khôi phục hiện trạng sử dụng đất ban đầu. Huyện giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 16-11-2018.

Tuy nhiên, trở lại khu vực này vào một ngày đầu tháng 1-2019, chúng tôi nhận thấy vi phạm không những chưa được khắc phục mà còn có chiều hướng gia tăng. Cụ thể, trên đất có hàng nghìn cây lâm nghiệp mới được trồng, nhiều khối đá, phiến to đổ lên trên bờ suối. Dòng chảy mới có nhiều đoạn bị sạt lở, lõm xuống, khoét vào bờ, các vết nứt chạy dài. Thấy chúng tôi tìm hiểu hiện trường, bà Nguyễn Thị Y, một người bán hàng tạp hóa gần đó nói: “Đất đó do ông Nguyện vừa tân lên, sắp bán rồi đấy. Ông ấy dự định năm nay làm nhà trên một phần đất tại khu vực này”. Không chỉ bà Y mà nhiều người dân tại đây đều cho rằng khu đất mới tân lên thuộc quyền sử dụng của ông Nguyện và có quyền chuyển nhượng (?).

Ngày 29-11-2018, tổ công tác của huyện gồm đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện đã làm việc với UBND thị trấn Thanh Sơn và ông Đỗ Văn Nguyện. Tại đây, lãnh đạo thị trấn đã thừa nhận khuyết điểm để xảy ra vi phạm; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giữ nguyên hiện trạng khu đất đang có vi phạm.

{keywords}

Đổ đá, trồng cây tại khu đất vi phạm.

Lý giải vì sao vi phạm gia tăng so với thời điểm trước, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn cho rằng, thị trấn đã không sát sao nên để cá nhân ông Nguyện tiếp tục trồng cây, đổ đá, san lấp trái phép. Về xử lý, ông Thắng cung cấp, UBND thị trấn xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng do lỗi lấn chiếm đất sông suối chuyên dùng và cá nhân ông Nguyện đã chấp hành nộp phạt. Riêng việc chậm thực hiện văn bản chỉ đạo của lãnh đạo huyện, ông Thắng cho biết, hiện nay thị trấn đang chờ hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Đoạn suối bị lấp rộng hơn 1,9 nghìn m2. Dòng suối mới có diện tích hơn 1,6 nghìn m2, tức hẹp hơn suối cũ hơn 300 m2.

Chúng tôi đã gặp ông Ngọc Minh Phụng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Ông Phụng thông tin, việc lấn chiếm đất suối ở thị trấn Thanh Sơn khá phức tạp, cần phải đo đạc nên mất nhiều thời gian, không thể xử lý ngay được. Cũng theo ông Phụng, đoạn suối bị lấp rộng hơn 1,9 nghìn m2. Đây là đất sông suối chuyên dùng. Dòng suối mới có diện tích hơn 1,6 nghìn m2, tức hẹp hơn suối cũ hơn 300 m2. Quan điểm xử lý vi phạm của huyện là yêu cầu giữ nguyên hiện trạng bởi việc đào đất, trả lại dòng suối cũ khá khó khăn. Còn để cá nhân trồng cây, đổ đá lên khu vực không được phép thì UBND thị trấn Thanh Sơn phải chịu trách nhiệm giải trình, báo cáo theo phân cấp. Đối với đề nghị của UBND thị trấn về làm kè bờ suối mới hiện chưa được tính đến. Nếu trong trường hợp UBND huyện nhất trí cho kè, gia cố bờ bao thì thị trấn Thanh Sơn phải lập dự án cùng đánh giá các điều kiện liên quan mới có thể tiến hành được.

Rõ ràng, do chính quyền sở tại buông lỏng quản lý khiến vụ việc trở nên phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều người nghi ngờ, đặt câu hỏi phải chăng lãnh đạo địa phương làm ngơ nên vi phạm không được ngăn chặn kịp thời ngay từ ban đầu?

Hiện nay, chưa vào mùa mưa bão mà đôi bờ suối mới đã bị sạt lở, nguy cơ cao tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống của người dân. Do vậy, UBND huyện Sơn Động cần sớm có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên.

UBND huyện Sơn Động chỉ đạo kiểm tra việc lấp suối tại thị trấn Thanh Sơn
(BGĐT)-Báo Bắc Giang ngày 5-11 đăng bài “Lấp suối, hậu quả khôn lường” phản ánh sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại đã để một cá nhân tự ý san gạt, lấp dòng suối Bài, đoạn qua thị trấn Thanh Sơn (Sơn Động). 
 
Lấp suối, hậu quả khôn lường
(BGĐT)-Do chính quyền sở tại thiếu sâu sát, một cá nhân đã bất chấp quy định vùi lấp suối Bài- dòng thoát lũ quan trọng trong mùa mưa tại thôn Nòn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang). Việc làm này đe dọa đến an toàn tính mạng, công trình của người dân vùng hạ lưu khi lũ về.
 
Khai thác khoáng sản trái phép tại Sơn Động: Cơ quan chức năng làm rõ nhiều vi phạm
(BGĐT) - Báo Bắc Giang điện tử ngày 13-12 đăng tin “Sơn Động: Khai thác khoáng sản trái phép, bờ sông sạt lở” phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại tuyến nhánh sông Lục Nam, đoạn chảy qua các thôn Khe Táu, Trại Chùa, Nhân Định, xã Yên Định, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) gây sạt lở bờ bãi. Sau khi báo đăng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã vào cuộc kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm.
 

Nhóm PVKT

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...