Bắc Giang: Rộn ràng hoa xuân
Vụ Tết năm nay, gia đình ông Dương Đức Hạnh (ảnh), thôn Chãng, xã Bảo Đài (Lục Nam) trồng hơn 2 sào hoa ly đỏ. Hiện hoa có giá 40 nghìn đồng/cành, trừ chi phí gia đình thu lãi hơn 20 triệu đồng/sào. |
Phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu, hộ chị Đặng Thị Tình (bên trái), thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh (Lạng Giang) trồng hơn 40 mẫu hoa lay ơn. Để giữ hoa tươi lâu và chuyên chở dễ dàng ra thị trường ngoại tỉnh, chị phải bảo quản bông trong kho lạnh. |
Ngoài hoa, cây cảnh trong tỉnh, nông dân các địa phương như: Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định... cũng mang hoa, cây cảnh đến bán tại Bắc Giang. Ảnh: Người dân huyện Văn Giang (Hưng Yên) chở quất vào chợ hoa TP Bắc Giang. |
TP Bắc Giang vẫn là nơi tập trung nhiều chợ hoa nhất tỉnh. Ảnh: Một góc chợ hoa đào trên đường Xương Giang. |
Dưa hấu khắc hình nghệ thuật bày bán trên phố Lê Lợi (TP Bắc Giang). Anh Lê Quang Đạt, chủ cửa hàng (ảnh) cho biết, mỗi quả dưa khắc có giá hơn 150 nghìn đồng. |
Tại trung tâm các huyện đều có chợ hoặc các điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ người dân dịp Tết. Ảnh: Người dân chọn mua bưởi thế tại ngã ba Đình Trám, xã Hồng Thái (Việt Yên). |
Đào thế được bày bán tại chợ hoa thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam) hấp dẫn người mua. |
UBND thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) bố trí chợ hoa, cây cảnh trong khuôn viên khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao của huyện, thuận tiện cho khách đến mua. |
Người dân chọn mua quất cảnh tại chợ hoa thị trấn Bố Hạ (Yên Thế). |
Các xế xe "ôm” chở cây cảnh phục vụ khách hàng 24/24 giờ. |
Vãn cảnh chợ xuân nhưng người dân vẫn không quên đeo khẩu trang phòng dịch Covid- 19. |
Rước xuân về nhà. |
Thế Đại
Ý kiến bạn đọc (0)