Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phòng, chống buôn lậu: Lật tẩy nhiều thủ đoạn tinh vi

Cập nhật: 08:36 ngày 16/01/2019
(BGĐT) - Cận Tết Nguyên đán, thị trường tiêu thụ hàng hóa sôi động cũng là lúc các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm hoạt động mạnh với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nắm được quy luật này, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, triệt phá.

Liên tiếp phát hiện vi phạm

Khoảng 19 giờ ngày 9-1, nhận được tin báo, chúng tôi có mặt cùng tổ công tác của Đội Chống buôn lậu - Hàng giả, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh Bắc Giang) “cất lưới” hàng lậu. Ngay khi vừa gặp mặt, Đại úy Phạm Hữu Tùng, Đội trưởng Đội Chống lậu - Hàng giả chia sẻ: “Nguồn tin trinh sát cho biết, chiều nay, một số đối tượng đã thuê cửu vạn vác hàng lậu từ Trung Quốc xâm nhập vào thị trường nội địa. 

{keywords}

Hàng hóa nhập lậu bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi vào biên giới Lạng Sơn, đối tượng này sử dụng xe tải nhỏ, xe gắn máy vận chuyển về thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) để hợp thức bằng hóa đơn bán hàng thông thường. Sau đó, hàng được tập kết, ngụy trang trên xe khách, vận chuyển theo hướng về Hà Nội tiêu thụ. Ngay lập tức, một tổ công tác đã được cử lên Lạng Sơn xác minh, nắm bắt tình hình”.

17 giờ cùng ngày, chiếc xe khách trên bắt đầu lăn bánh rời khỏi thị trấn Đồng Đăng cũng là lúc một tổ công tác khác xuất phát từ TP Bắc Giang làm nhiệm vụ đón lõng, dừng xe kiểm tra ngay khi phương tiện này đến địa bàn. Trong quá trình lưu thông, mọi di biến động của chiếc xe và đối tượng liên quan đều liên tục được cập nhật. 

Đúng 19 giờ 15 phút, khi chiếc xe vừa về đến địa phận xã Quang Thịnh (Lạng Giang) thì bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, phát hiện lượng lớn quần áo, linh kiện điện tử không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc. 

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Quang Điệp (SN 1985), trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) khai nhận đây là hàng hóa nhập lậu đang trên đường vận chuyển về các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 15 triệu đồng, tịch thu, sung quỹ toàn bộ hàng hóa vi phạm với tổng giá trị hơn 35 triệu đồng.

Không chỉ phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ buôn lậu lớn, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm, nhập lậu. 

{keywords}

Cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) kiểm tra hàng nhập lậu. Ảnh: Văn Thương

Đơn cử, ngày 6-1, sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trần Văn Trình (SN 1980) trú tại thôn Đức Giang, xã Đông Phú (Lục Nam) sử dụng xe mô tô BKS 98B1-567.89 vận chuyển 37,7 kg pháo các loại. Số hàng trên được Trình mua gom, vận chuyển từ biên giới Lạng Sơn về Bắc Giang tiêu thụ.

Gần một tháng qua, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 34 vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Được biết, với tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm, trong năm 2018, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã cùng các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý 279 vụ vi phạm.

Chủ động thông tin, phối hợp xử lý

Trao đổi trên đường tuần tra, Đại úy Phạm Hữu Tùng chia sẻ, do nhu cầu tiêu dùng cao, lợi nhuận từ hành vi buôn lậu lớn nên các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi khiến việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nhiều đối tượng không chỉ hoạt động đơn lẻ, sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường hợp thức hóa hàng lậu, viết hóa đơn giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế như trước mà còn thành lập doanh nghiệp, mở tờ khai nhập khẩu, kẹp chì chuyển khẩu vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt. Trong khi lực lượng chức năng tỉnh không có thẩm quyền dừng phương tiện, cắt toa tàu kiểm tra. 

Hay như lợi dụng cơ chế quản lý rủi ro trong thông quan hàng hóa, các đối tượng buôn lậu sử dụng phương thức “chọn luồng” khai báo mặt hàng có giá trị thấp nhưng trà trộn hàng lậu, hàng cấm có giá trị lớn để được ưu tiên thông quan, sau đó chia nhỏ, quay vòng hóa đơn vận chuyển trên nhiều chuyến xe vào nội địa.

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn lậu. Kiên quyết không để xảy ra điểm nóng buôn lậu gây bức xúc dư luận.

Bên cạnh đó, hệ thống quy định hiện hành còn nhiều kẽ hở, lực lượng mỏng, cơ cấu tổ chức chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; việc lấy mẫu phân tích chất lượng sản phẩm có dấu hiệu vi phạm còn nhiều trở ngại. Để khắc phục những hạn chế trên, cơ quan chức năng của tỉnh cử lực lượng bám sát địa bàn, phối hợp triển khai công tác trinh sát ngoại tuyến, chủ động tiếp cận nắm bắt thông tin, có giải pháp đấu tranh; kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng buôn lậu.

Nhận định thời gian tới, nhất là dịp cận Tết, tình hình buôn lậu sẽ tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm như quốc lộ 1, 31; TP Bắc Giang, các huyện: Việt Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên… 

Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khẳng định: “Đơn vị đã quán triệt quan điểm sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm ổn định thị trường đến từng cán bộ, chiến sĩ. Không chỉ xử phạt hành chính, đơn vị còn củng cố hồ sơ, xác lập những chuyên án lớn, đánh trúng các ổ nhóm tội phạm, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh”.

Không để xảy ra điểm nóng buôn lậu, sản xuất hàng giả, nhất là trong dịp Tết
(BGĐT) - Ngày 8-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên, tổ giúp việc.
 
Tuyên phạt 12 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỷ đồng
Chiều 21-12, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên xử phạt 12 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu; Vận chuyên trái phép hàng hóa qua biên giới; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận. Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay xảy ra tại tỉnh.
 
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 100 tấn hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn
Ngày 17-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Ba Sơn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang 24 đối tượng đang thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam và thu giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu tại Lạng Sơn.
 
Kết luận chính thức của Bộ Công Thương: Con Cưng không buôn lậu, không bán hàng giả
Sau gần 1 tháng kiểm tra, sáng 17-8, Bộ Công Thương đã chính thức đưa ra kết luận về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty cổ phần Con Cưng.
 
Sơn Động: Tăng cường xử lý vi phạm lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, Đội quản lý thị trường số 5 huyện Sơn Động đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính hơn 40 vụ với 40 đối tượng vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 30 triệu đồng. 
 
Thủ tướng chỉ thị tăng cường chống buôn lậu hàng dược phẩm, mỹ phẩm
(BGĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
 

Quốc Phương - Vân Trang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...