Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phá rừng tự nhiên tại huyện Sơn Động

Cập nhật: 22:39 ngày 27/01/2019
(BGĐT) - Khoảng 11 giờ ngày 27-1, Công an xã Yên Định (Sơn Động) đã phát hiện một số đối tượng đang có hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực rừng Nghè, thôn Đồng Chu và báo lên cấp trên. 
{keywords}

Lực lượng Công an xã Yên Định đo dạc, kiểm đếm tang vật.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Sơn Động đã phân công lực lượng, phối hợp với Công an xã Yên Định và lực lượng kiểm lâm huyện tiến hành xác minh thông tin. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện ô tô tải BKS 98C-00593 do Ngọc Văn Tuyền (SN 1992), trú tại thôn Mặn, xã An Lập (cùng huyện) điều khiển đi ra từ phía khu vực rừng Nghè, trên xe có 23 khúc gỗ dạng tròn, dài từ 0,6m đến 3,4m. 

Chu vi các khúc gỗ từ 0,55m đến 1,25m (tương đương gần 2,3m3). Qua làm việc, Hoàng Văn Tuyền khai là lái xe chở thuê số gỗ trên cho một người tên Bình (không rõ họ và tên đệm), ở thị trấn An Châu (Sơn Động). Tuy nhiên, người tên Bình chưa nói rõ chở số gỗ này đi đâu. 

{keywords}

Hiện trường còn sót lại của vụ phá rừng.

Trước đó, Tuyền được người tên Bình thuê đến địa điểm nêu trên để chở gỗ. Tới điểm hẹn, có khoảng 4 đến 5 người bốc gỗ lên xe. Sau khi xe di chuyển được khoảng 200m thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Công an huyện Sơn Động đã tiến hành lập biên bản, đưa người, phương tiện, tang vật về trụ sở công an huyện để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.   

{keywords}

Gốc lim bị dốn hạ trong cánh rừng kiểu mẫu của Sơn Động.

Theo ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định, toàn bộ số gỗ trên là lim xanh. Kiểm đếm tại hiện trường đã có 10 cây lim hàng chục năm tuổi bị đốn hạ. Nhiều cây một người ôm không xuể. Trong đó có 5 cây lim bị các đối tượng chặt từ nhiều ngày trước và chuyển đi, cành lá còn sót lại đã khô héo. “Đây là khu rừng tự nhiên có diện tích hơn 100 ha, được UBND huyện Sơn Động quy hoạch thành cánh rừng kiểu mẫu để bảo tồn nguồn gen quý hiếm của các giống cây bản địa, trong đó có những cây lim xanh bị lâm tặc đốn hạ”- ông Hùng cho biết thêm.

Nhóm PVKT

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...