Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tái diễn tình trạng khai thác đất trái phép dọc cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Cập nhật: 18:23 ngày 04/03/2019
(BGĐT) - Như Báo Bắc Giang đã phản ánh trước đây, lợi dụng quá trình thi công cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, một số đối tượng sử dụng phương tiện cơ giới để khai thác, vận chuyển, mua bán tài nguyên (đất) trái phép trên địa bàn huyện Lạng Giang. 

UBND huyện Lạng Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, xã, thị trấn tăng cường quản lý đất đai, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Sau một thời gian lắng xuống, gần đây, theo phản ánh của người dân tình trạng này lại tái diễn. Để ngăn chặn, Công an huyện Lạng Giang đã tăng cường lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, thị trấn dọc tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

{keywords}

Hiện trường vụ khai thác đất trái phép tại thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng.

Thiếu tá Giáp Mạnh Thiều, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế (Công an huyện Lạng Giang) cho biết: Khoảng 22 giờ ngày 2-3, qua trinh sát, Công an huyện phát hiện một số đối tượng đang khai thác đất trái phép tại khu vực thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng. Ngay lập tức, lực lượng công an có mặt làm rõ đối tượng Hà Văn Thảo (SN 1988) ở xã Thanh Hải (Lục Ngạn) điều khiển máy xúc; Nguyễn Văn Thế (SN 1976) ở xã Hương Lạc (Lạng Giang) lái xe tải BKS 98C – 147.49 đang có hành vi khai thác đất không phép trên diện tích đất đồi rừng của một gia đình vắng mặt.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận được Nguyễn Tiến Phúc (SN 1978) ở thôn Bãi Sim, xã Tân Hưng (Lạng Giang) thuê đến khai thác đất. Hiện Công an huyện Lạng Giang đang tạm giữ các phương tiện, tang vật để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

{keywords}

Phương tiện vi phạm khai thác, vận chuyển đất trái phép bị Công an huyện Lạng Giang tạm giữ.

Trao đổi với ông Hoàng Văn Điểm, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, được biết chính quyền địa phương đã nắm được tình trạng này, các đối tượng hoạt động khai thác đất trái phép khiến dư luận quần chúng bức xúc, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông phức tạp. UBND xã cử công an viên và cán bộ giao thông, xây dựng bám nắm địa bàn; trực tiếp Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã chốt trực tại một số khu vực trọng điểm nhưng các đối tượng lợi dụng đêm tối, ngày nghỉ, thậm chí theo dõi ngược lực lượng chức năng để hoạt động.

Thiếu tá Giáp Mạnh Thiều cho biết thêm, ngay trong ngày 4-3, Công an huyện Lạng Giang đã tổ chức lực lượng, phối hợp với các địa phương có tuyến cao tốc chạy qua kiểm đếm, yêu cầu chủ phương tiện, lái xe ký cam kết không vi phạm khai thác, vận chuyển, mua bán trái phép tài nguyên, khoáng sản; di dời toàn bộ máy xúc ra khỏi khu vực thi công cao tốc. Đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các trường hợp vi phạm.

Quốc Phương


 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...