(BGĐT) - Nhằm bảo đảm an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão, hiện nay cơ quan chuyên môn trong tỉnh Bắc Giang đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ tu bổ đoạn nguy cơ mất an toàn. Các địa phương khẩn trương rà soát, xác định vị trí trọng điểm, xung yếu để có phương án bảo vệ.
Tuyến đê hữu Lục Nam, đoạn qua xã Yên Sơn đã xuống cấp, một số đoạn bị thẩm lậu, xói lở. Hơn nữa, vị trí này thường xuyên xuất hiện tàu cuốc khai thác cát sỏi trái phép nên nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn đê.
|
Tuyến đê hữu Lục Nam đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. |
Trước thực tế đó, tỉnh bố trí vốn thực hiện dự án hoàn thiện mặt cắt, cứng hóa đê hữu Lục Nam. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Long (Bắc Giang) thi công với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm: Bóc màu mái đê cũ, cứng hóa mặt đê trên tổng chiều dài gần 2 km. Riêng mặt đê rộng hơn 3 m, lề 0,5 m.
Ngay khi được giao tuyến, nhà thầu đã tập trung nhân lực, phương tiện san gạt mặt đê, đổ đất tôn cao, lu lèn nền. Anh Nguyễn Văn Hoàn, cán bộ kỹ thuật Công ty cho biết: “Sang xuân, thời tiết thường mưa ẩm. Vì vậy, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị tăng ca thi công. Tuyến đê này còn là đường giao thông, phương tiện qua lại mỗi ngày khá đông nên ngoài bố trí lực lượng hướng dẫn người dân đi đường gom, Công ty cũng làm vào tầm trưa hoặc tối muộn để không ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến”.
Hiện nay, nhà thầu có 4 máy xúc, máy ủi, lu cùng phương tiện vận tải tập trung thi công, khối lượng đạt hơn 40% kế hoạch. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 4 tới, sớm hơn so với hợp đồng khoảng một tháng.
Cách đó không xa, hạng mục khoan phụt vữa đất sét chống thấm thân đê Thống Nhất do Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi và thương mại Thăng Long thực hiện cũng vừa hoàn tất. Những hộ dân sống gần đê phấn khởi khi được Nhà nước quan tâm đầu tư cải tạo công trình.
Ông Nguyễn Văn Khái, năm nay gần 70 tuổi ở thôn Chản Đồng, xã Yên Sơn nói: “Người dân chúng tôi mỗi khi đi ra ngoài thôn đều phải men theo bờ đê, nếu đi lối vòng thì đường xa gấp nhiều lần. Mặt đê trồi sụt, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi. Sắp tới bà con không phải vất vả như trước nữa khi mặt đê sắp được đổ bê tông”.
Ngoài ra, một số dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê cũng đang được triển khai như: Làm kè xử lý khẩn cấp đê hữu Thương, đoạn qua xã Hợp Đức (Tân Yên); cứng hóa mặt đê bối tả Cầu đoạn từ xã Vân Hà đến xã Tiên Sơn (Việt Yên); duy tu, sửa chữa đê điều, trong đó trọng tâm là tu bổ cống đê tả Lái Nghiên; cống Cầu Chặng, Khê Cầu thuộc đê hữu Thương Ba Tổng; cống Mân, đê hữu Lục Nam.
|
Sạt lở bãi sông xã Châu Minh (Hiệp Hòa) trên tuyến đê tả Cầu. |
Mặc dù vậy, toàn tỉnh vẫn còn nhiều đoạn đê xuống cấp. Ví như đoạn K10-K12 đê hữu Thương, xã Liên Chung (Tân Yên); K33+050, đê tả Cầu, xã Châu Minh (Hiệp Hòa); khu vực kè Trung Đồng, đê tả Cầu, xã Vân Trung (Việt Yên); các cống qua đê gồm: Chản (Lục Nam); Đại La (Hiệp Hòa)…
Ông Khổng Văn Khuyên, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: “Toàn tỉnh có hơn 400 km đê các loại. Do điều kiện ngân sách hạn hẹp nên việc đầu tư cho công tác tu bổ đê điều hằng năm còn hạn chế, mới chỉ ưu tiên cải tạo tại những vị trí đê yếu hay sạt lở cấp bách. Chi cục đang đôn đốc đơn vị chủ trì đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án theo đúng kế hoạch; đánh giá thực trạng công trình trước lũ để có phương án hộ đê cụ thể trong mùa mưa lũ năm nay”.
Đê điều có vai trò quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân trong mùa mưa bão. Bởi thế cùng với giải pháp trên, các huyện, TP có đê đang khẩn trương phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát từng tuyến do địa phương phụ trách, trên cơ sở đó đề xuất phương án bảo đảm an toàn.
Tại Hiệp Hòa- địa phương có gần 40 km đê cấp III tả Cầu chạy qua 11 xã, huyện đã xác định 3 khu vực trọng điểm là sạt bãi sông xã Châu Minh; kè Bầu, xã Xuân Cẩm và cống Đại La; xây dựng phương án bảo vệ đê toàn tuyến; hai huyện Tân Yên, Lạng Giang cũng đã hoàn tất kế hoạch hộ đê cho mùa mưa lũ năm nay.
Trường Sơn
Hiệp Hòa làm đường gom xử lý vi phạm đê điều(BGĐT) - Với gần 40 km đê cấp III chạy qua, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) là địa bàn có nhiều trường hợp xâm lấn hành lang bảo vệ công trình. Năm nay, nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, toàn huyện đã xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, dẫn đầu toàn tỉnh.
Quản lý chặt chẽ, hạn chế vi phạm đê điều(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, các huyện, TP lên kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể để xử lý vi phạm về đê điều, trả lại hành lang đê. Nhờ vậy đã góp phần bảo đảm an toàn công trình, thuận lợi cho công tác phòng, chống mưa bão.
Xã hội hóa tu bổ đê điều: Giảm gánh nặng cho ngân sách(BGĐT) - Thực hiện đề nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT, năm nay, lần đầu tiên tỉnh Bắc Giang thí điểm xã hội hóa tu bổ đê điều. Điều này mang lại nhiều lợi ích, không những giảm gánh nặng cho ngân sách mà còn góp phần bảo đảm an toàn công trình, tăng khả năng chống lũ.