Cát sỏi tại Sơn Động tiếp tục bị khai thác trái phép
Khoảng 7 giờ ngày 9-4, có mặt tại tuyến nhánh sông Lục Nam, đoạn chảy qua khu vực Khe Báng, thôn Đường Lội, xã An Lạc, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi trên đoạn sông dài hàng trăm mét, lòng sông, bờ bãi ngang nhiên bị đào bới tan hoang, khai thác trái phép. Tại hiện trường vẫn còn lán trại cùng nhiều máy nổ, sàng cát, đồ dùng sinh hoạt… phục vụ khai thác trái phép; ước tính đã có hàng nghìn mét khối cát, sỏi được vận chuyển ra khỏi khu vực này.
Hiện trường khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực khe Báng, thôn Đường Lội, xã An Lạc.
|
Thông tin với chúng tôi, anh Nguyễn Văn M, một người dân địa phương phản ánh: “Tình trạng trên đã xảy ra gần một năm nay, tại khu vực này luôn xuất hiện nhiều máy múc, máy nổ, sàng cát, ô tô ra vào khai thác, vận chuyển cát sỏi. Không chỉ lòng sông, các bờ bãi xung quanh cũng bị đào bới tan hoang để tận thu khoáng sản. Quá bức xúc, người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền, lực lượng chức năng cũng nhiều lần về xử lý, tạm giữ nhiều máy móc nhưng sau đó đâu lại đóng đấy, các đối tượng tiếp tục khai thác rầm rộ”.
Cách đó không xa, tại khu vực Khe Ủy, giáp ranh giữa xã An Lạc và xã Dương Hưu vẫn đang có máy múc cùng nhiều ô tô khai thác cát, trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Trung Kiên, trú tại thôn Năm, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) thừa nhận mình là người tổ chức khai thác khoáng sản tại những địa điểm trên từ nhiều tháng nay. Ông Kiên nói: “Ngoài đầu tư hàng tỷ đồng mua máy móc, phương tiện, là người nơi khác đến làm ăn, tôi phải nhờ nhiều anh em ở địa bàn giúp đỡ. Bên cạnh đó, dù lòng sông, bờ bãi ở đây chưa được cấp phép cho ai nhưng tôi vẫn phải bỏ ra vài trăm triệu đồng “mua” lại những địa điểm này”.
Đầu máy và hệ thống vòi bơm, hút tại Khe Báng, thôn Đường Lội, xã An Lạc.
|
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, lãnh đạo UBND xã An Lạc khẳng định, đã nắm được thông tin Vũ Trung Kiên thường xuyên khai thác khoáng sản trái phép tại thôn Đường Lội. Đầu năm nay, UBND xã đã lập biên bản, xử phạt 3 triệu đồng về hành vi trên. Đồng thời, nhiều lần phối hợp cùng Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội trật tự, giao thông, xây dựng và môi trường huyện kiểm tra; Công an huyện thu giữ máy múc, đình chỉ hoạt động khai thác của Kiên.
Phương tiện khai thác cát sỏi trái phép tại khu vực Khe Ủy, giáp ranh giữa xã An Lạc và Dương Hưu.
|
Được biết, ngày 18-1, Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Nguyễn Quang Ngạn đã ban hành quyết định xử phạt Vũ Trung Kiên 4 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, điều lạ là ngoài hình phạt chính trên, ông ta không phải chịu bất kỳ hình phạt bổ sung hay thu giữ các phương tiện liên quan nào; khối lượng khoáng sản đã lấy cắp cũng không được truy thu theo quy định. Sau đó, đối tượng tái phạm gây thất thoát tài nguyên. Ông Nguyễn Việt Ước, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động khẳng định: “Quan điểm chỉ đạo của UBND huyện là kiên quyết xử lý, chúng tôi sẽ giao các đơn vị chức năng của huyện, xã vào cuộc kiểm tra ngay; đồng thời thu giữ toàn bộ phương tiện vi phạm, truy thu lợi nhuận bất chính theo quy định”.
Nhóm PVKT
Ý kiến bạn đọc (0)