Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Không vứt xác lợn xuống ao hồ, nơi công cộng

Cập nhật: 19:56 ngày 08/05/2019
(BGĐT)- Những ngày vừa qua, tình trạng vứt xác lợn ra nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường diễn ra phổ biến ở nhiều nơi khiến người dân bức xúc. Trước thực trạng trên, phóng viên Báo Bắc Giang đã khảo sát tại một số địa bàn trong tỉnh.
{keywords}

Xác lợn trên kênh Chính, đoạn qua địa phận xã Nghĩa Trung (Việt Yên).

Đi dọc tuyến kênh chính, đoạn qua các xã Nghĩa Trung, Minh Đức (Việt Yên), chúng tôi thấy hai xác lợn khá to đang trôi trên dòng nước đục ngàu về phía cầu Điếm Tổng. 

Theo người dân nơi đây, mấy ngày trước có nhiều lợn chết bị vứt ra kênh, có con đã thối rữa, bốc mùi rất khó chịu. Hôm nay thi thoảng mới xuất hiện một con. Rất mong cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, không để xác lợn từ địa bàn khác trôi sang xã.

{keywords}

Người dân xã Minh Đức (Việt Yên) bức xúc khi thường xuyên thấy xác lợn bị vứt bỏ trên kênh Chính gây ô nhiễm môi trường.

Trên tuyến kênh chính đoạn qua xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa) vài ngày trước cũng có hàng chục xác lợn. Ngày 8-5, đi dọc bờ kênh hơn chục km, chúng tôi chỉ thấy một con lợn chết trương phềnh. 

Bà Nguyễn Thị Vinh, thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương nói: “Cách đây vài ngày, xác lợn ứ đọng ở điểm chắn rác khiến người dân sống gần kênh không thể chịu nổi mùi hôi thối. Lực lượng của xã, bà con trong thôn đã phải vớt lên chôn hủy. Vì vậy, hôm nay lợn chết ở kênh đã ít hơn”.

{keywords}

Xác lợn trôi trên kênh Giữa, đoạn chảy qua địa bàn thôn 5, xã Hương Lạc (Lạng Giang).

Tại một số điểm khác trên kênh, đoạn qua địa bàn xã Hương Lạc (Lạng Giang) cũng có lác đác xác lợn chết từ nhiều ngày nay.

Nhìn chung, xác lợn vứt bừa bãi đã giảm so với vài ngày trước do được chính quyền địa phương, người dân chung tay vớt, tiêu hủy. Tuy nhiên, bệnh dịch tả châu Phi trên đàn lợn đang tiếp tục diễn biến phức tạp; lợn chết do bệnh nguy cơ cao gia tăng.

{keywords}

Hiện tượng xả xác lợn trên tuyến kênh tưới 1A, đoạn qua thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương (Hiệp Hòa) đã giảm nhưng vẫn còn rải rác.

Do vậy, để bảo vệ môi trường, hạn chế lây lan dịch bệnh và những hệ lụy phát sinh, cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ, ngăn ngừa hành vi vứt lợn chết ra nơi công cộng. Tiêu hủy kịp thời động vật chết. Người dân tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ đàn vật nuôi vì lợi ích của mình và cộng đồng.

Cần khắc phục ngay tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
(BGĐT)- Ngày 7-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại huyện Lục Nam và Yên Dũng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa): Chôn hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi không đúng quy trình
(BGĐT)- Những ngày qua, tại xã Xuân Cẩm (Hiệp Hòa) liên tục có lợn chết nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), tai xanh, lở mồm long móng (LMLM). Cùng thời gian, trên tuyến kênh tưới A1, đoạn chảy qua thôn Cẩm Bào cũng xuất hiện nhiều xác lợn chết. Việc chôn hủy số lợn này không được chính quyền địa phương thực hiện kịp thời khiến người dân bất bình.
 

Nhóm PVKT

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...