Nắng nóng, nhiều diện tích cây có múi ở Bắc Giang bị rám qủa
Nắng nóng khiến nhiều vườn bưởi bị rám quả. |
Đáng ngại, một số vườn cây ăn quả có múi bị rám vỏ quả.
Chị Lương Thị Trang, thôn Đồng Nến, xã Biên Sơn (Lục Ngạn) cho biết: “Vườn bưởi của gia đình tôi có nhiều cây bị cháy rám từ nửa đến cả quả bởi nắng nóng. Vì vậy, tôi đang phải bọc túi cho từng quả để hạn chế tình trạng trên”.
Chị Lương Thị Trang, thôn Đồng Nến, xã Biên Sơn (Lục Ngạn) bọc túi cho bưởi để chống nắng, nóng. |
Nắng nóng cũng khiến một số diện tích lúa ở chân vàn cao bị khô kiệt nước, nứt nẻ.
Nông dân tại hai huyện Lạng Giang, Yên Dũng... đã huy động máy bơm nhỏ tưới cho lúa, hoa màu.
Dự báo của cơ quan chuyên môn, năm 2019 sẽ là một năm nóng mạnh do hệ quả của biến đổi khí hậu dưới tác động của hiệu ứng nhà kính và hiện tượng El Nino.
Vì thế thời gian tới, nhiều đợt nắng nóng kéo dài tiếp tục xuất hiện.
Để bảo vệ cây trồng, vật nuôi mùa nắng nóng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị các công ty thủy nông chủ động phương án cấp nước phục vụ sản xuất; huy động trạm bơm dã chiến ứng phó với hạn hán.
Đối với cây ăn quả như: Vải thiều, cây có múi, nông dân cần bảo đảm nước tưới đầy đủ, nếu không sẽ xảy ra hiện tượng rụng hoặc cháy quả hàng loạt.
Trên đàn vật nuôi cần áp dụng các biện pháp chăm sóc an toàn sinh học, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để chúng tăng sức đề kháng.
Trong chuồng nuôi kín nên sử dụng các tấm thấm nước, bơm nước giảm nhiệt.
Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc (0)