Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bảo đảm chất lượng vải thiều để thông quan nhanh sang Trung Quốc

Cập nhật: 14:01 ngày 24/05/2019
(BGĐT)- Sáng 24-5, tại thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019. 
{keywords}

Quang cảnh hội nghị tại thị Bằng Tường.

Dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng một số lãnh đạo, đại diện Bộ Công Thương, một số ban, ngành tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn, UBND hai huyện Lục Ngạn, Tân Yên và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Về phía thị Bằng Tường có các ông: Cố Chương Vỹ, hàm Phó Giám đốc Sở Thương Mại; Hách Vân, Phó thị trưởng thị Bằng Tường và đại điện một số ban, ngành liên quan cùng nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất, tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm văn hóa, du lịch, các sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh Bắc Giang, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, riêng sản xuất vải thiều năm nay, do thời tiết thuận lợi nên chất lượng quả tốt nhất trong những năm vừa qua, mã vải sáng, đẹp hơn, không sâu đục cuống.

{keywords}

Các đại biểu thăm gian trưng bày vải thiều tỉnh Bắc Giang.

Diện tích trồng vải thiều của cả tỉnh gần 28,5 nghìn ha, trong đó hơn 14 nghìn ha sản xuất theo quy trình VietGAP và GlobalGAP; sản lượng ước đạt 150 nghìn tấn. Thời gian thu hoạch vải thiều sớm dự kiến từ ngày 25-5; vải thiều chính vụ từ ngày 5-6 đến 5-7.

Cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm không dùng chất cấm, giữ khoảng cách thời gian cách ly theo quy định. 

Đặc biệt, lần đầu tiên huyện Lục Ngạn có sản phẩm vải thiều hữu cơ với diện tích 20 ha.

Đối với thị trường xuất khẩu, Bắc Giang tiếp tục duy trì xuất khẩu quả vải tươi và vải thiều chế biến. Trung Quốc vẫn được xác định là thị trường truyền thống, có quan hệ hợp tác nhiều năm qua.

Tham luận tại hội nghị, một số đại biểu cho rằng, khó khăn hiện nay là tuy đã có một số thương nhân, doanh nghiệp Trung Quốc sang thương thảo hợp đồng, nhất là mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, tem truy xuất nguồn gốc, song vẫn còn tình trạng thương nhân Trung Quốc chưa tiến hành ký hợp đồng với các hợp tác xã, doanh nghiệp cung ứng vải thiều trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu mong muốn các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Tây nói chung, thị Bằng Tường nói riêng tăng cường kết nối giao thương, giới thiệu cho Bắc Giang các doanh nghiệp, thương nhân lớn, có kinh nghiệm, uy tín sang thu mua vải thiều và đầu tư dự án phát triển công nghiệp, nông nghiệp. 

Tiếp tục tạo điều kiện rút ngắn tối đa về thủ tục hành chính giúp vải thiều Bắc Giang được nhập khẩu vào Trung Quốc nhanh chóng, thuận lợi nhất…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái bày tỏ đồng tình cao đối tác nước bạn Trung Quốc về chủ trương kiểm soát chặt chẽ an toàn vệ sinh thực phẩm các sản phẩm nông sản khi nhập khẩu vào Trung Quốc, trong đó có vải thiều Bắc Giang thông qua quy định về bao gói, tem truy xuất nguồn gốc.

Tuy nhiên, do chính sách mới ban hành, đồng chí mong muốn các cơ quan chức năng của thị Bằng Tường thường xuyên quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho thương nhân hai nước làm thủ tục hải quan thông thương nhanh chóng.

Đồng chí Dương Văn Thái cũng cho biết, tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, bảo đảm chất lượng vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải thiều.

Ông Hách Vân, Phó thị trưởng thị Bằng Tường khẳng định, phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai nước, hai địa phương, trong thời gian tới, chính quyền thị Bằng Tường sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất để vải thiều Bắc Giang sớm thông quan; giúp quả vải thiều thâm nhập sâu vào thị trường nội địa Trung Quốc…

Thử nghiệm công nghệ bảo quản vải thiều theo phương pháp Nhật Bản
(BGĐT) - Theo Sở Công Thương, ngày 20-5, đoàn công tác của tổ chức JCFA (Nhật Bản) do ông Kakou làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế quy trình sản xuất và chuyển giao, đưa công nghệ bảo quản vải thiều tươi vào thử nghiệm tại huyện Lục Ngạn. Cùng đi có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương).
 
Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho tiêu thụ vải thiều sớm
(BGĐT) - Ngày 20-5, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tiêu thụ vải thiều sớm ở địa phương.
 
Lục Ngạn phát triển dịch vụ phụ trợ, không để ùn tắc giao thông trong mùa vải thiều
(BGĐT) - Thời điểm này, nhiều vườn vải trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) sắp được thu hoạch. Chính quyền và người dân địa phương đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để mùa vụ đạt kết quả cao nhất. 
 
Lục Ngạn: Không để dịch bệnh ảnh hưởng tới tiêu thụ vải thiều
(BGĐT) - Chỉ còn khoảng một tháng nữa là vải thiều chính vụ của Lục Ngạn vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, huyện này đang phải gồng mình chống chọi với bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) ngày càng lan nhanh, gây thiệt hại nặng nề. Hiện chính quyền và người dân nơi đây đang nỗ lực dập dịch, không để ảnh hưởng tới thu hoạch và tiêu thụ vải.
 
Thương nhân hiến kế tiêu thụ vải thiều
(BGĐT) - Vụ vải thiều năm nay của tỉnh Bắc Giang, dù sản lượng dự báo giảm do điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng bù lại, diện tích vải trồng theo tiêu chuẩn an toàn được mở rộng. Để tiêu thụ thuận lợi, giới thiệu quả vải đến đông đảo người tiêu dùng, nhất là khu vực miền Trung và miền Nam, các doanh nhân đã đóng góp nhiều ý kiến với tỉnh và các ngành, địa phương trồng vải.
 
Chuẩn bị tốt phương án tiêu thụ vải thiều, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
(BGĐT) - Ngày 9-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái có buổi kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2019 và phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Lục Ngạn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý thị trường tỉnh.
 
Thành Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...