Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Bờ Biển Ngà

Cập nhật: 16:06 ngày 27/05/2019
Ngày 27-5, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh có buổi tiếp ông Achi Patrick, Bộ trưởng, Tổng Thư ký của Tổng thống nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà, trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Cộng hòa Bờ Biển Ngà, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.

Tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng, Tổng Thư ký của Tổng thống nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà Achi Patrick sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Bờ Biển Ngà.

{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đánh giá cao Bờ Biển Ngà là thị trường tiềm năng, có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng nông sản và cũng là đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, gần đây, quan hệ thương mại giữa hai nước đã đạt mức kỷ lục trên 1 tỷ USD, góp phần đưa Bờ Biển Ngà trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi.

Thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Liêm cho biết, hiện thành phố đang ưu tiên phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học; hướng đến sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có chất lượng, năng suất cao, an toàn và có giá trị gia tăng cao. Cụ thể, thành phố đã và đang tập trung chương trình xây dựng nông thôn mới để cơ sở hạ tầng khu vực ngoại thành tương xứng với khu vực nội thành; đẩy mạnh phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghệ cao... 

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các địa phương hai nước, ông Lê Thanh Liêm cho rằng, chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác, đầu tư phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo.

Cũng tại buổi tiếp, ông Achi Patrick, Bộ trưởng, Tổng Thư ký của Tổng thống nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động và sự thân thiện của người dân TP Hồ Chí Minh. Ông Achi Patrick cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này nhằm học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó, các vấn đề về giảm nghèo, thu hút đầu tư là bài học quý để hai nước chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp trên tinh thần hai bên cùng có lợi.

Bờ Biển Ngà là một trong những quốc gia xuất khẩu hạt điều lớn nhất thế giới. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà chủ yếu gồm gạo, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng thủy sản, sản phẩm dệt may, chất dẻo nguyên liệu...

Xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại Trung Quốc: Hỗ trợ tem nhãn, thông quan trong ngày
(BGĐT) - Sáng 24-5, tại thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019. 
 
Trung Quốc cấp tập đổ vốn đầu tư sang Việt Nam
Giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc leo thang nóng bỏng, các nhà đầu tư Trung Quốc cấp tập đổ tiền sang Việt Nam. 
 
Bảo đảm chất lượng vải thiều để thông quan nhanh sang Trung Quốc
(BGĐT)- Sáng 24-5, tại thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang năm 2019. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chỉ đạo: Không để dịch bệnh xâm nhập vào các trang trại
(BGĐT)- Sáng 22-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại hai huyện Tân Yên, Hiệp Hòa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
 
Thử nghiệm công nghệ bảo quản vải thiều theo phương pháp Nhật Bản
(BGĐT) - Theo Sở Công Thương, ngày 20-5, đoàn công tác của tổ chức JCFA (Nhật Bản) do ông Kakou làm trưởng đoàn đã khảo sát thực tế quy trình sản xuất và chuyển giao, đưa công nghệ bảo quản vải thiều tươi vào thử nghiệm tại huyện Lục Ngạn. Cùng đi có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương).
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...