Vụ đổ trộm hóa chất độc hại ở Lục Nam: Cơ quan chức năng đang khẩn trương xử lý và truy tìm thủ phạm
Quan sát tại khu vực hiện trường vụ đổ trộm hóa chất, chúng tôi thấy một đám khói bay lên nghi ngút ngỡ như có đám cháy lớn. Tuy nhiên càng tiến lại gần, mùi khó chịu xộc lên nồng nặc, gây cảm giác tức ngực, khó thở. Thì ra, hóa chất gặp mưa tạo phản ứng hóa học sinh ra khỏi bay lên cao, tỏa ra khắp nơi.
Chúng tôi vội tấp xe vào nhà chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Bãi Đá cách điểm đổ hóa chất gần 300 m, vừa để hạn chế hít phải mùi hóa chất, vừa để trú mưa.
Chị Hoa nói: “Mấy ngày nay, ảnh hưởng của hóa chất khiến tôi ngoài cảm thấy nhức đầu còn tê tê ở lưỡi. Vì vậy, rất mong cơ quan chức năng sớm giải quyết. Mấy ngày nay gia đình tôi cảm thấy rất ngột ngạt”.
Đơn vị chức năng huy động máy móc chuyên dụng xử lý hóa chất. |
Sau hơn 2 giờ, đám khói chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn bốc lên và phát tán ra môi trường.
Cạnh đó, các phương tiện gồm máy múc, xe chuyên dụng, lực lượng xử lý đã sẵn sàng song tất cả đều phải đợi.
Một công nhân của Công ty cổ phần tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình (Công ty Hòa Bình- Hà Nội) cho biết: “Ban đầu, chúng tôi nghĩ đây là hóa chất mịn, dạng bột, nếu mưa xuống sẽ xử lý thuận lợi hơn bởi bột không bay, giảm bụi. Vậy mà mưa đã tạo phản ứng hóa học, hóa chất lan rộng hơn, bốc lên mạnh. Chưa đến tận hiện trường tôi đã phải quay ra ngay vì mắt, mũi cay xè”.
Máy múc cẩn thận xúc hóa chất đóng kín trong bao, sau đó đưa lên xe chuyên dụng vận chuyển về nhà máy để xử lý.
Do trời tối, điều kiện thi công khó khăn nên DN mới thu gom được khoảng 25% lượng hóa chất. Theo kế hoạch, ngày mai (28-5), DN tiếp tục xử lý phần còn lại.
Gặp trời mưa, hóa chất tạo phản ứng hóa học bốc khói, phát tán ra môi trường. |
Manh mối quan trọng
Đại diện Công ty Hòa Bình cho biết, khi đưa về nhà máy, đơn vị sẽ kiểm tra nhanh lại một lần nữa, phân loại, tìm phương án xử lý phù hợp nhất.
Tùy theo hoạt chất mà có thể áp dụng thiêu đốt, cô lập chất, chắt lọc qua nước để giữ lại chất độc hại...
Hiện trường vụ đổ trộm hóa chất tại thôn Bãi Đá, xã Vô Tranh (Lục Nam). |
Theo đại diện lãnh đạo huyện Lục Nam, việc đổ trộm hóa chất độc hại trên là lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương.
Xác định đây là vụ việc nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, môi trường, huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương vào cuộc.
UBND xã Lục Sơn thường xuyên cử người canh gác, nắm bắt tình hình. Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu phân tích.
Một trong những mẫu vật Công an huyện Lục Nam thu giữ tại hiện trường. |
Riêng Công an huyện Lục Nam chỉ đạo Đồn Công an Trường Sơn tăng cường tuần tra, rà soát camera, gặp gỡ hộ dân dọc tuyến đường trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc để điều tra, truy tìm thủ phạm.
Bước đầu, tại hiện trường, Công an huyện Lục Nam đã thu thập được một số vật chứng, trong đó có một vỏ gỗ chuyên dùng đựng thuốc bảo vệ thực vật.
Trung tá Đỗ Đức Trịnh, Trưởng Công an huyện cho biết: “Đây là thông tin rất quan trọng. Việc này bước đầu giúp đơn vị khoanh vùng được đối tượng”.
Theo đó, đối tượng đổ trộm rất có thể liên quan đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất. Hiện, Công an huyện đang tiếp tục thu thập thông tin, điều tra làm rõ hành vi vi phạm.
Trước đó, người dân thôn Bãi Đá phát hiện một loại hóa chất độc hại được đổ ở triền dốc bờ suối Rông Bòng (Đèo Quạt) thuộc thôn Bãi Đá, diện tích bề mặt khoảng 90 m2 với khoảng 8-10 m3 chất thải.
Ngày 26-5, xã Lục Sơn đã nắn dòng suối bao vây hóa chất, tránh phát tán rộng; đồng thời tu sửa đường để xe chuyên dụng của đơn vị có chức năng xử lý hóa chất độc hại vào tiếp cận hiện trường.
Trịnh Lan - Văn Thương
Ý kiến bạn đọc (0)