Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tạo điều kiện để vải thiều Bắc Giang xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nhanh nhất

Cập nhật: 20:30 ngày 28/05/2019
(BGĐT) - Được sự ủy quyền của lãnh đạo tỉnh, chiều 28-5, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương và đại diện một số sở, ngành đã tiếp, làm việc với đoàn công tác của Sở Thương mại Quảng Tây và thị Bằng Tường (Trung Quốc) do ông Đàm Văn Cát, Phó Thị trưởng thị Bằng Tường dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, ông Trần Quang Tấn cảm ơn sự hợp tác của chính quyền thị Bằng Tường trong công tác thông tin xúc tiến, quảng bá tiêu thụ vải thiều, giúp đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc biết đến vải thiều Bắc Giang có chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, mang hương vị đặc trưng…

{keywords}

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, nhất là khi bước vào chính vụ vải, Bắc Giang mong muốn phía Trung Quốc tạo điều kiện tốt nhất về thủ tục hải quan, giao thông, vận chuyển để quả vải thiều đến tay người tiêu dùng Trung Quốc nhanh nhất. 

Đáp lời, ông Đàm Văn Cát khẳng định: Thị Bằng Tường có vị trí địa lý quan trọng, là đầu mối nhập khẩu hoa quả lớn từ phía Việt Nam, trong đó quả vải thiều được người dân Trung Quốc ưa chuộng, tiêu thụ với số lượng lớn. Do vậy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm tạo điều kiện để vải thiều Bắc Giang thông quan trong thời gian sớm nhất. 

Từ mối quan hệ kinh tế truyền thống, thị Bằng Tường mong muốn mở rộng hợp tác với Bắc Giang trên nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, du lịch, đầu tư.

{keywords}

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tấn trao quà lưu niệm cho ông Đàm Văn Cát, Phó thị trưởng thị Bằng Tường.

Tiếp đó, hai bên tổ chức gặp gỡ, trao đổi với thương nhân hai nước và đại diện một số cơ quan truyền thông. Sau khi nghe thông báo một số kết quả nổi bật trong chăm sóc, chuẩn bị cho vụ vải thiều 2019, các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp đều bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước sự quan tâm của chính quyền các địa phương. 

Ông Thang Thành Vỹ, Hội trưởng Thương hội hoa quả quốc tế Bằng Tường đề nghị phía Việt Nam chú ý thực hiện đúng những yêu cầu, tiêu chuẩn mà Trung Quốc đặt ra về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch, tem nhãn, quy chuẩn cụ thể của quả vải… 

Ông Đinh Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại Hùng Thảo, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn) cho biết, năm nay, Công ty có kế hoạch thu mua và xuất khẩu khoảng 10 nghìn tấn vải, tăng 2 nghìn tấn so với năm 2018. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là nông dân Lục Ngạn vẫn chưa quen thực hiện những yêu cầu đối với mặt hàng này, đơn cử như tỷ lệ lẫn lá, độ dài cuống quả… 

Công ty tốn rất nhiều thời gian, công sức để sơ chế lại. Đề nghị chính quyền và các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định để người sản xuất tuân thủ nghiêm túc, hướng tới xuất khẩu hàng hóa đạt tiêu chuẩn, giá trị cao hơn.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn trao đổi với các doanh nghiệp, doanh nhân.

Trao đổi với các thương nhân, doanh nghiệp, ông Cao Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cung cấp thêm thông tin, năm nay, huyện Lục Ngạn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc sản xuất vải thiều an toàn theo quy trình VietGAP, GlobalGAP cũng như các yêu cầu, tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường nội địa Trung Quốc. Huyện Lục Ngạn cam kết tạo điều kiện thuận lợi để thương nhân, doanh nghiệp Trung Quốc sang thu mua vải thiều, bảo đảm an ninh trật tự, giao thông thông suốt.

Quốc Phương
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...