Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sơn Động: Cấm khai thác đất vẫn khai thác

Cập nhật: 15:55 ngày 08/06/2019
(BGĐT)-Mặc dù chưa được cấp phép theo quy định, bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính và yêu cầu dừng khai thác nhưng ông Phạm Văn Lợi, xã Yên Định (Sơn Động) vẫn hạ cốt nền, san gạt hàng nghìn m3 đất tại một quả đồi thuộc thôn Bài, xã Tuấn Mậu cùng huyện. 
{keywords}

Hiện trường khu vực khai thác đất.

Ảnh chụp ngày 6-6.

Ngày 23-5, UBND xã Tuấn Mậu ban hành văn bản xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với ông Phạm Văn Lợi, xã Yên Định do khai thác đất trái phép; đồng thời yêu cầu ông Lợi khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm.

Sau hơn 10 ngày quyết định hành chính có hiệu lực, phóng viên Báo Bắc Giang đã trở lại hiện trường vào ngày 6-6. Cạnh ĐT 293, quả đồi cao đã bị “bóc” hàng nghìn m3 đất. Ông Phạm Văn Lợi thừa nhận: “Do muốn làm nhà nên tôi đã vận chuyển đi khoảng 3 nghìn m3 đất. Hôm qua (ngày 5-6) vẫn múc đất nhưng nay trời mưa máy tạm nghỉ”.


{keywords}

Nhiều phương tiện tập kết tại khu vực khai thác đất.

Như vậy, dù bị lập biên bản xử phạt, yêu cầu tạm dừng khai thác nhưng ông Lợi vẫn không chấp hành. Ông Bàn Văn Minh, chủ tịch UBND xã Tuấn Mậu cho biết: “Với thẩm quyền, xã đã xử lý theo quy định, đồng thời báo cáo UBND huyện. Tuy nhiên, sau đó ông Lợi vẫn khai thác”.

Trao đổi về việc tại sao không ngăn chặn từ thời điểm manh nha vi phạm mà để đến khi khai thác lên tới hàng nghìn m3 đất mới xử lý thì ông Minh viện dẫn xã không thể ngày đêm tuần tra phát hiện được(?).

{keywords}

Khu vực khai thác đất nằm cạnh ĐT 293.

Cách giải thích của ông Minh không hợp lý bởi lẽ, điểm khai thác đất không phải khu vực hẻo lánh, xa xôi mà cạnh ĐT 293 và gần trụ sở UBND xã. Mặt khác, khi phát hiện vi phạm lớn, vượt quá thẩm quyền thì cần báo cáo cấp trên nhưng xã lại xử phạt hành chính với mức thấp.

Liên quan đến vấn đề trên, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Bí thư Huyện ủy Sơn Động cho biết: “Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm vi phạm. Ngay khi nắm được tình hình do phóng viên cung cấp, huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện phối hợp kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan”.

Công an huyện Lạng Giang tạm giữ nhiều phương tiện khai thác đất trái phép
(BGĐT) - Khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 6-6, trên công trường xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua km 104+100 thuộc xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), tổ công tác Công an huyện Lạng Giang kiểm tra, phát hiện nhiều phương tiện khai thác đất trái phép.
Xử phạt hành chính cá nhân khai thác đất trái phép tại xã Tuấn Mậu
(BGĐT)-UBND xã Tuấn Mậu (Sơn Động) vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Lợi, xã Yên Định (cùng huyện) liên quan đến tài nguyên nước và khoáng sản. 
Lập biên bản vi phạm khai thác đất trái phép tại xã Tuấn Mậu (Sơn Động)
(BGĐT)-Báo Bắc Giang Điện tử ngày 24-5-2019 đăng thông tin “Hàng nghìn m3 đất ở huyện Sơn Động bị khai thác trái phép” phản ánh một cá nhân tự ý san gạt, múc đất ở khu vực đồi trồng cây lâu năm thuộc thôn Bài, xã Tuấn Mậu.
Khai thác đất trái phép: Không để phạt lại vi phạm
(BGĐT) - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tình trạng doanh nghiệp (DN), cá nhân khai thác trái phép đất san lấp mặt bằng lại tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân. Cơ quan chức năng tuy đã kiểm tra, xử lý song hoạt động này không giảm mà còn có chiều hướng diễn biến phức tạp.
PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...