Hoạt động khai thác cát, sỏi mùa mưa bão: Như chưa có lệnh cấm
Ngang nhiên vi phạm
Khoảng 8 giờ ngày 2-7, qua tuần tra, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam.
Một số tàu khai thác cát trái phép trên sông tại huyện Yên Dũng bị bắt giữ. |
Tại thời điểm này, tổ công tác phát hiện tàu mang số hiệu HP-1689 do Trần Văn Trường và tàu xi măng (không số hiệu) do Vũ Trí Thời cùng trú tại xã Trí Yên (Yên Dũng) làm chủ và một số thuyền viên đang khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam, đoạn chảy qua thôn Cổ Mân, xã Yên Sơn.
Trung tá Hà Đức Nhàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đang dùng vòi hút cát từ dưới sông lên tàu. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận đã hút cát từ gần 7 giờ sáng cùng ngày. Công an huyện Lục Nam đã hoàn thiện hồ sơ xử phạt các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 25-6, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế (Công an huyện Yên Dũng) phối hợp bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, đoạn qua thôn Thắng Lợi, xã Thắng Cương (Yên Dũng). Các tàu mang số hiệu: BN-1356, BN-0197 và ND-1989 đang hút cát trái phép tại khu bãi Chuối, thôn Thắng Lợi.
Theo đại diện lãnh đạo Công an huyện Yên Dũng, khi bị phát hiện, 2 trong số 3 tàu trên còn bỏ chạy khiến việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an phải huy động người, phương tiện đuổi theo một tàu đến thôn Yên Tập, xã Yên Lư cùng huyện, cách vị trí hút trái phép 3 km mới bắt được. Tàu còn lại bỏ chạy về khu vực cầu Như Nguyệt thuộc xã Quang Châu (Việt Yên) rồi đóng cửa.
Tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an huyện Việt Yên bắt giữ tàu này. Lực lượng chức năng xác định chủ tàu là các ông: Hoàng Kim Thắng, Trần Văn Định, Trần Ngọc Hiền cùng trú tại phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh). Hiện cơ quan công an đang thiết lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt nghiêm các chủ tàu vi phạm.
Chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày, kể từ khi Sở TN&MT có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân dừng mọi hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông mùa mưa bão, lực lượng chức năng trong tỉnh đã bắt quả tang 5 tàu khai thác cát trái phép. Theo nhận định của Phòng Khoáng sản (Sở TN&MT) tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông hiện chưa chấm dứt mà có chiều hướng diễn biến phức tạp nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Không để cát tặc lộng hành
Bảo vệ an toàn đê điều trong mùa mưa bão là nhiệm vụ quan trọng góp phần hạn chế tình trạng sạt lở bờ bãi ven sông, bảo vệ tính mạng, an toàn tài sản của tổ chức, cá nhân trong mùa mưa bão.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát tại Thông báo số 142 ngày 12-4 - 2019 của Văn phòng Chính phủ, cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh có văn bản giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.
Lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép tại huyện Yên Dũng. |
Công an tỉnh tập trung kiểm tra ở địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận và giữa các huyện, TP trong tỉnh; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, không để xảy ra tình trạng khai thác trái phép diễn ra phức tạp, kéo dài, gây mất an ninh trật tự.
Để ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trong mùa mưa bão, nhất là từ ngày 15-6 trở đi, Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, điểm mới năm nay đó là từ nay đến hết tháng 7, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường điều tra, truy bắt các đối tượng khai thác cát, sỏi trái phép, nhất là ở những điểm “nóng” trên các tuyến sông Lục Nam, sông Cầu, sông Thương.
Công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương chủ động phương tiện, bố trí lực lượng phối hợp truy bắt đối tượng khai thác trộm khoáng sản khi bị lực lượng phát hiện bỏ chạy từ bờ sông giáp ranh bên này sang bên kia thuộc địa phận huyện khác.
Trường hợp phát hiện cán bộ, chiến sĩ dưới quyền có biểu hiện làm ngơ, bao che cho các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép sẽ xử lý nghiêm theo quy định và quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Được biết, những tháng tiếp theo, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra chặt chẽ hoạt động này để kịp thời chấn chỉnh sai phạm.
Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, hiện nay toàn tỉnh đã cấp 24 giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông cho các doanh nghiệp, cá nhân. Sở đang tập trung kiểm tra tất cả các doanh nghiệp đã được cấp phép. Đơn vị nào vi phạm sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép hoạt động theo quy định.
Các huyện Lục Nam, Yên Dũng, Hiệp Hòa, TP Bắc Giang có tuyến sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam chảy qua đã kiện toàn tổ liên ngành, tổ xử lý nhanh để kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch.
Các huyện, TP yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân được cấp phép cam kết không khai thác cát, sỏi trong thời gian tỉnh đã cấm. Riêng huyện Yên Dũng đã yêu cầu Công an huyện, Phòng TN&MT, UBND các xã ven sông thường xuyên kiểm tra, lập chuyên án để bắt quả tang các chủ tàu đánh cắp tài nguyên trên sông, xem xét tịch thu phương tiện để răn đe.
Minh Linh
Ý kiến bạn đọc (0)