Đồng bào dân tộc thiểu số vơi nỗi lo thiếu nước sạch
Dùng nước hợp vệ sinh
Từ năm 2016 đến nay, bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, Chương trình 134, 135 và 755 của Chính phủ..., toàn tỉnh đã xây dựng 70 công trình nước sạch thuộc các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế. Nhờ đó, gần 56 nghìn hộ DTTS (tương đương hơn 75%) được dùng nước hợp vệ sinh.
Bà con dân tộc thiểu số xã Bình Sơn (Lục Nam) sử dụng nước bảo đảm vệ sinh từ công trình nước sinh hoạt tập trung. Ảnh tư liệu. |
Được biết, có được kết quả trên và phát huy hiệu quả công trình, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng nước đối với bà con DTTS. Ðồng thời, tổ chức các lớp tập huấn quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước sạch cho ban quản lý trước khi tiếp nhận dự án. Trong quá trình hoạt động, các xã bảo đảm an toàn về tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, khắc phục, duy tu kịp thời cho máy móc.
Giữa năm 2018, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Am, Nam Bồng, xã Bồng Am (Sơn Động) đi vào hoạt động. Ngay sau đó, hai thôn thành lập tổ quản lý chịu trách nhiệm bảo đảm cấp đủ nước cho hơn 500 hộ. Tổ phân công lịch trực, thời gian thu phí rõ ràng. Một phần kinh phí được giữ lại để duy tu công trình.
Ông Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Tránh tình trạng công trình vừa đi vào vận hành được vài năm thì “chết yểu”, xã xác định điều quan trọng nhất là lựa chọn đúng điểm xây dựng. Trạm đặt đầu nguồn, nơi có nhiều nguồn nước. Hơn nửa năm qua, xã duy trì tốt việc vận hành máy phục vụ nước cho bà con, nâng tỷ lệ hộ DTTS trong xã được sử dụng nước hợp vệ sinh lên 78%”.
Năm 2007, công trình nước sinh hoạt tập trung thôn Vua Bà, xã Trường Sơn (Lục Nam) được nhà nước đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng, phục vụ nước cho 156 hộ DTTS. Hiện tại, trạm cấp nước này vẫn phát huy hiệu quả do ngay từ khi vận hành, chính quyền xã đã giao Chi đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tự quản và gắn trách nhiệm với công trình.
Thực hiện Thông tư số 54 ngày 4-5-2013 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, đến nay UBND tỉnh có quyết định bàn giao 51 công trình nước sạch cho 16 doanh nghiệp quản lý; trong đó có cả công trình nước ở vùng DTTS.
Năm nay, tỉnh được Chính phủ phân bổ hơn 6 tỷ đồng từ nguồn vốn 755 để xây dựng 2 công trình nước sạch ở huyện Sơn Động, cung cấp nước cho khoảng 400 hộ. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dùng nước sạch vùng DTTS đạt khoảng 80%". Ông Nguyễn Hồng Luân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh |
Một số công trình đã được sửa chữa, vận hành như công trình xã Đồng Hưu, Đồng Kỳ (Yên Thế). Qua đây, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của bà con. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dùng nước sạch vùng DTTS đạt khoảng 80%.
Thay đổi thói quen
Theo ông Nguyễn Hồng Luân, Trưởng Ban dân tộc tỉnh, điểm nổi bật trong cung cấp nước sạch cho bà con các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh thời gian qua là khắc phục tình trạng dùng nước sông, suối. Từ khi có trạm cấp nước sinh hoạt tập trung, tập quán sinh hoạt của nhiều gia đình đã thay đổi hoàn toàn.
Những năm trước, người dân thôn Tân Lập, Mậu, Thanh Chung, xã Tuấn Mậu (Sơn Động) luôn trong tình trạng không có nước sạch để dùng. Thiếu nước, bà con DTTS nơi đây phải mang can đi xa đến vài km xách từng ít nước suối về. Năm 2017, từ nguồn vốn 755 của Chính phủ cho vùng DTTS người dân ở 3 thôn được đầu tư công trình nước hợp vệ sinh, tổng kinh phí 3 tỷ đồng. Hệ thống có công suất 500m3/ngày đêm với đường ống dẫn nước phục vụ cho gần 300 hộ.
Ông Bàn Văn Thành, trưởng thôn Mậu cho hay: “Bao đời nay mọi gia đình trong thôn vẫn rủ nhau lấy nước suối về dùng, vài hộ khá giả chung tiền mắc đường ống dẫn về. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây bà con lên rẫy làm nương dùng thuốc bảo vệ thực vật nhiều, vỏ bao bì vứt bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước. Một số hộ đầu nguồn khi dùng nước, trẻ con trong nhà bị mẩn ngứa, dị ứng. Từ khi có công trình nước sạch, trong thôn ai cũng phấn khởi, nước có sẵn trong bể chỉ việc dùng, lại không lo mắc bệnh”.
Cùng năm đó, tại xã Yên Định (Sơn Động) người dân thôn Đồng Hả cũng có niềm vui chung khi được nhà nước đầu tư vốn xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung. Tương tự, đồng bào dân tộc ở thôn Đá Húc, Nghè Mản, xã Bình Sơn (Lục Nam) cũng đã được sử dụng nước hợp vệ sinh. Theo Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Tuấn, trước đây, để có nước sinh hoạt, các hộ phải tận dụng nước suối, giếng khoan và nước mưa.
Từ tháng 6-2018, công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn đi vào vận hành giúp các hộ nơi đây có nước sạch sử dụng. “Giờ nước sạch chảy về tận nơi, giải cơn khát cho nhân dân chúng tôi. Người dân chăm lo sản xuất, đời sống KT-XH của bà con khấm khá hơn. Tỷ lệ người mắc các bệnh về sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh giảm”, ông Vũ Văn Tuấn cho biết thêm.
Tại các huyện Lục Ngạn, Yên Thế 4 năm trở lại đây có hơn chục công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư xây mới từ các nguồn vốn hỗ trợ giúp bà con DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi thói quen dùng nước và ổn định phát triển kinh tế.
Hoàng Phương
Ý kiến bạn đọc (0)