Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập

Cập nhật: 14:43 ngày 15/07/2019
(BGĐT)- Ngày 15-7, Hội Sinh vật cảnh (SVC) Bắc Giang tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập 13-5 (1989-2019). Tới dự có ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội SVC Việt Nam và đại diện Hội SVC các tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương. Về phía tỉnh Bắc Giang có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cùng gần 400 hội viên tiêu biểu ở các câu lạc bộ (CLB) SVC trong tỉnh. 

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 30 xây dựng và phát triển của Hội SVC Bắc Giang. Ngày đầu thành lập, Hội chỉ có 29 chi hội, tập trung tại thị xã Bắc Giang, Bắc Ninh và các huyện: Yên Thế, Việt Yên, Lục Ngạn.

{keywords}

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các cháu thiếu nhi làng Then, xã Thái Đào (Lạng Giang).

Qua 5 kỳ đại hội, đến nay, tổ chức Hội SVC phát triển ở cả cấp huyện, xã (153/230 đơn vị xã, phường, thị trấn) và 1.200/3.500 thôn bản với tổng số 6 nghìn hội viên.

{keywords}

Ông Nguyễn Hữu Vạn phát biểu tại buổi lễ.

Trong đó, hơn 1 nghìn hội viên chuyên sản xuất, kinh doanh cây cảnh. Các CLB hoạt động tiêu biểu là: CLB SVC Sông Thương, Cây cảnh Nam Sông Thương, Chim cảnh, Gỗ thủ công mỹ nghệ, Nhà vườn Lục Ngạn và Liên hiệp các CLB hoa và cây cảnh Bắc Giang.

{keywords}

Ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội SVC Việt Nam trao Cờ thi đua cho Hội SVC Bắc Giang.

30 năm qua, Hội SVC Bắc Giang thường xuyên duy trì nền nếp hoạt động theo Điều lệ của Hội SVC Việt Nam.

Các cấp hội không ngừng đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, động viên hội viên nhiệt tình với hoạt động Hội, công tác xã hội. Tham gia trưng bày triển lãm SVC trong các dịp Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng Ngày thành lập tỉnh...

Trong quá trình hoạt động, Hội được T.Ư Hội, chính quyền các cấp quan tâm tạo nguồn kinh phí, giao lưu, tập huấn kỹ thuật sản xuất hoa, cây cảnh. Các huyện, TP còn đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh cho các hội viên. Nhờ đó, nhiều hội viên đã vươn lên làm giàu với thu nhập hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng/năm.

{keywords}

Các cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ nhân SVC tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Vạn, Chủ tịch Hội SVC Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Hội SVC Bắc Giang và tin tưởng rằng, trong thời gian tới với đà phát triển sẵn có, sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, Hội SVC Bắc Giang sẽ có bước tiến mạnh mẽ.

Ông cho rằng, Hội SVC Bắc Giang cần tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành để có nguồn vốn hỗ trợ xây dựng, phát triển tổ chức Hội, để Hội ngày càng có nhiều đóng góp trong phong trào làm giàu, đẹp cho quê hương.

Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Hội, ông Nguyễn Hữu Vạn đã trao Cờ đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Đông Bắc năm 2018 cho Hội SVC Bắc Giang.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà trao Bằng khen cho Hội SVC Bắc Giang.

Tại buổi lễ đã có 11 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội SVC Việt Nam; 16 cá nhân được tặng danh hiệu Nghệ nhân SVC; 9 nhà vườn được tặng danh hiệu Nhà vườn tiêu biểu.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội SVC Bắc Giang.

Xây dựng tổ chức Hội Sinh vật cảnh Bắc Giang vững mạnh, quan tâm thu hút hội viên
(BGĐT) - Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh Bắc Giang thành lập ngày 13-5-1989. Qua 30 năm hoạt động, với vài trăm thành viên ban đầu, nay Hội đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Hội lấy nội dung trọng tâm là phát triển văn hóa, môi trường, KT-XH thông qua hoạt động SVC. Nhờ đó phong trào hoạt động ngày càng phát triển, có nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi. 
Hội Sinh vật cảnh huyện Lạng Giang có hơn 800 hội viên
(BGĐT)- Sáng 12-11, Hội Sinh vật cảnh huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Lạng Giang là đơn vị được Hội Sinh vật cảnh tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. 
Hàng độc tại Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)-Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang lần thứ XIII vừa diễn ra tại khu vực Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang) và kéo dài tới ngày 26-10. Tại đây, nghệ nhân, nhà vườn của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước giới thiệu hơn 3 nghìn tác phẩm gồm cây cảnh, đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ mỹ nghệ...Trong đó có nhiều sản phẩm độc đáo, giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng.
Hơn 3 nghìn tác phẩm đặc sắc trưng bày tại Hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 12-10, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang tổ chức sơ kết 3 năm Chương trình "Làng lúa - làng hoa"; khai mạc Hội chợ triển lãm Sinh vật cảnh lần thứ 13. 
Thế Đại
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...