Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ động rà soát, hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai

Cập nhật: 18:45 ngày 23/07/2019
(BGĐT) - Chiều 23-7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai (PCTT) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) làm trưởng đoàn làm việc tại Bắc Giang.
{keywords}

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên Ban chỉ huy PCTT- tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Theo cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT- tìm kiếm cứu nạn tỉnh, để chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như phương án ứng phó với bão mạnh, tăng cường quản lý đê điều, sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi...

{keywords}

Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phát biểu ý kiến.

Đối với các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các địa phương và một số ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định địa điểm để cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Chủ động di dời, tuyên truyền đến nhân dân về nguy cơ, biện pháp PCTT.

Toàn tỉnh xây dựng lực lượng xung kích PCTT ở cơ sở gồm hơn 43 nghìn người; Bộ CHQS tỉnh tổ chức 6 lực lượng tham gia PCTT  - tìm kiếm cứu nạn với hơn 6 nghìn người, sẵn sàng huy động các đầu mối, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn khi có tình huống xảy ra.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phục và các thành viên đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, linh hoạt của tỉnh Bắc Giang về PCTT - tìm kiếm cứu nạn. Kết quả trong công tác này phản ánh sự quan tâm, vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Hiện nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang cần rà soát, bổ sung các phương án sát với thực tế; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào dự báo và đối phó với thiên tai, bão lũ. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán cát sỏi, vật liệu xây dựng ở trên các tuyến đê. 

Rà soát lượng vật tư phục vụ PCTT, kịp thời thay thế, mua sắm mới đối với những loại đã cũ nát, quá hạn; xem xét di chuyển kho vật tư đến vị trí thuận lợi giao thông hơn, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu PCTT.

{keywords}

Đoàn công tác kiểm tra đoạn đê hữu Thương bị sạt lở trên địa bàn xã Liên Chung (Tân Yên).

Sau khi làm rõ một số nội dung mà đoàn kiểm tra nêu ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn nhấn mạnh, Bắc Giang có diện tích rộng, địa hình phức tạp, nhiều sông suối và hơn 600 hồ đập đã xây dựng từ lâu, rừng tự nhiên và rừng sản xuất nằm trên nhiều huyện, do vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi thiên tai xảy ra. 

Trong điều kiện đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt coi trọng công tác PCTT, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại. 

Hằng năm, từ tỉnh đến cơ sở đều xây dựng phương án, kế hoạch PCTT, kiện toàn ban chỉ huy PCTT-tìm kiếm cứu nạn, phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên. Kiểm tra thực tế, tổ chức diễn tập, phối hợp với các lực lượng chuẩn bị sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hồ đập, sửa chữa hư hỏng, rò rỉ; kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đê điều và hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết trái phép vật liệu xây dựng, cát sỏi lòng sông. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, đơn vị sau buổi làm việc tiếp thu đầy đủ, khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản, kế hoạch, phương án theo các ý kiến đóng góp. Đồng thời mong muốn đoàn kiểm tra kiến nghị với Ban chỉ đạo T.Ư về PCTT, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chính phủ bổ sung kinh phí cho Bắc Giang duy tu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đê, hồ đập đã xuống cấp hoặc bị sạt lở. Trang bị phương tiện chuyên dụng, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng làm công tác PCTT-tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, đoàn công tác kiểm tra đoạn đê hữu Thương bị sạt lở trên địa bàn xã Hợp Đức, Liên Chung (Tân Yên) và kho vật tư phòng chống lụt bão của tỉnh.

Triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
(BGĐT) - Ngày 6-6, UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức hội nghị triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) năm 2019. Đồng chí Nguyễn Việt Uớc, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì; cùng dự có Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
(BGĐT) - Ngày 21-5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hiệp Hòa tổ chức diễn tập tại thôn Đại Mão, xã Đại Thành.
Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2019
Ngày 14-5, tại Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức lễ phát động Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”. Đây là năm đầu tiên, cả nước triển khai Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai.
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn: Chủ động phương án, ứng phó kịp thời
(BGĐT) - Năm nay, Ban Chỉ huy (BCH) phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sớm xây dựng phương án với một số điểm mới, sát thực tiễn theo mục tiêu “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả”.

Quốc Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...