Lạng Giang dồn lực cho 4 tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới
Khẩn trương thi công công trình trọng điểm
Thời điểm này, hàng chục công nhân của Công ty TNHH Trung Hiếu (thị trấn Vôi) miệt mài làm việc trên công trường xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện Nghĩa Hưng - Tiên Lục.
Công ty TNHH Trung Hiếu tập trung thi công đường Nghĩa Hưng - Tiên Lục. |
Chính vì vậy, UBND huyện Lạng Giang đã đầu tư nâng cấp nền đường rộng thành 11 m, mặt đường 7m, trải nhựa áp phan. Thời gian thi công dự kiến là 210 ngày, nay rút xuống còn 150 ngày nên Công ty phải huy động gấp đôi nhân công, máy móc để kịp tiến độ.
Trên công trường xây dựng Khu Trung tâm thể thao, Văn hóa huyện Lạng Giang, Công ty cổ phần Bách Long cũng đang tập trung nhân lực để hoàn thiện công trình sớm nhất. Các hạng mục bao gồm: Cải tạo đường pít, khán đài, sân khấu sân vận động, cổng vào, nhà đa năng, khu vệ sinh, tường bao…
Công trình khởi công vào mùa mưa, khối lượng công việc lớn, thời gian lại gấp nên Công ty đang huy động công nhân và máy móc tăng ca mới kịp bàn giao công trình cho huyện vào cuối tháng 10.
Cùng với 2 công trình trên, cuối tháng 7 và đầu tháng 8 huyện Lạng Giang đồng loạt khởi công cải tạo, nâng cấp 4 tuyến đường huyện khác là: Thái Đào - Bến Tuần 19,7 km; Kép - Hương Sơn 10,4 km; Quang Thịnh - Đào Mỹ 16,1 km và tuyến Nghĩa Hưng - Đông Sơn 3 km. Đây đều là các công trình trọng điểm, kết nối các hướng, tuyến để đáp ứng tiêu chí huyện NTM của Lạng Giang về giao thông. Vì thế, các nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.
Vừa thực hiện các tiêu chí, vừa hoàn tất hồ sơ thẩm định
Theo Văn phòng Điều phối NTM huyện, Lạng Giang là một trong 8 huyện điểm của cả nước xây dựng huyện NTM gắn với đô thị. Do đó, Lạng Giang được Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia hỗ trợ lập quy hoạch vùng huyện. Đến nay, HĐND huyện đã có Nghị quyết thông qua quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định. Hiện đơn vị tư vấn đang chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, dự kiến trình Bộ Xây dựng phê duyệt vào giữa tháng 8.
Đến hết tháng 7, Lạng Giang đã hoàn thành 5 tiêu chí huyện NTM là: Thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh- trật tự xã hội; chỉ đạo xây dựng NTM. 3/5 xã đăng ký về đích trong năm nay là Dương Đức, Thái Đào, Hương Sơn đã được Văn phòng Điều phối tỉnh thẩm định. 2 xã còn lại là Tân Thanh và Xuân Hương phấn đấu được thẩm định vào giữa tháng 8. |
Thực tế cho thấy, khó khăn nhất của Lạng Giang hiện nay là thực hiện tiêu chí môi trường và tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Bởi thời điểm khởi công các công trình trọng điểm đều muộn hơn dự kiến.
Đối với tiêu chí môi trường, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản lập thủ tục về môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Tuy vậy vẫn còn 17/494 cơ sở chưa có thủ tục môi trường.
Việc xử lý môi trường tại các cụm công nghiệp (CCN), huyện đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xây dựng khu xử lý nước thải tập trung tại CCN Đại Lâm nhưng đến cuối năm nay mới hoàn thành.
Nguyên nhân chậm là do cấp ủy, chính quyền, ban quản lý xây dựng NTM một số xã còn lúng túng trong triển khai. Việc bố trí thời gian, nhân lực cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thời gian vừa qua đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng NTM của Lạng Giang.
Để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí đúng tiến độ, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết, Thường trực Huyện ủy đã giao cho Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch UBND huyện, mỗi người phụ trách chỉ đạo thực hiện một tiêu chí. Đến ngày 15-8, các đơn vị liên quan phải có báo cáo về tiến độ cuối cùng thực hiện các tiêu chí với Thường trực Huyện ủy.
Lĩnh vực, tiêu chí nào còn thiếu sót, huyện sẽ tìm hướng tháo gỡ, hoàn thiện. “Vừa thực hiện tiêu chí, vừa hoàn tất hồ sơ trình Văn phòng Điều phối T.Ư thẩm định, toàn huyện Lạng Giang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM vào tháng 11 tới”, ông Sỹ nói.
Thế Đại
Ý kiến bạn đọc (0)