Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cam Australia sắp đổ vào thị trường Việt

Cập nhật: 10:55 ngày 26/08/2019
Cam của Australia vào Việt Nam sẽ được miễn thuế từ năm 2020.

Tổ chức Horticulture Innovation Australia (Đổi mới trồng trọt Australia) vừa cho hay, năm 2019, nước này dự kiến xuất sang Việt Nam 4.694 tấn cam Navel, tăng 108% so với năm 2018 (2.253 tấn), trở thành thị trường tăng trưởng lớn nhất của các nhà xuất khẩu cam nước này. 

Ngoài cam, Việt Nam còn cho phép nhập khẩu nho, anh đào và quýt từ Australia.

{keywords}

Cam Australia sắp đổ vào thị trường Việt.

Việt Nam mở cửa trở lại cho cam Australia vào cuối năm 2015 với thuế suất nhập khẩu là 10%, đến nay chỉ còn 3% và sẽ về 0% vào năm 2020.

Bên cạnh trái cây Australia, các sản phẩm đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng gia tăng số lượng trong nửa đầu năm nay.

Theo dự báo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT), trái cây ngoại sẽ tiếp tục được nhập khẩu nhiều hơn khi các hiệp định thương mại tự do (FTA) đi vào thực thi như EVFTA hay Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nông sản Mỹ và nỗi lo của người chăn nuôi
(BGĐT) - Từ cuối tháng 7 đến nay, báo chí liên tục đưa tin nông sản nước ngoài, trong đó nhiều hơn cả là nông sản Mỹ đổ bộ vào thị trường Việt Nam. 
Nông sản Mỹ xuống giá, chất lượng bảo đảm
(BGĐT)-Ngày 15-8, Báo Bắc Giang điện tử đưa tin “Giá nông sản Mỹ tại thị trường Bắc Giang giảm mạnh”, sau một tuần đến thời điểm này, giá một vài mặt hàng đã chững lại, số còn lại vẫn tiếp tục giảm. 
Giá nông sản Mỹ tại thị trường Bắc Giang giảm mạnh
(BGĐT)- Khảo sát ở các Siêu thị: BigC Bắc Giang, Co.opmart Bắc Giang và một số công ty, cửa hàng lớn kinh doanh nông sản có nguồn gốc từ Mỹ trên địa bàn TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vài ngày qua cho thấy, giá bán các sản phẩm này giảm mạnh so với nửa tháng trước đó, nhất là hoa quả.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...