(BGĐT) - Hiện nay, tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) có hàng chục hộ kinh doanh online nhiều mặt hàng với số lượng lớn. Hầu hết các loại sản phẩm này được bán với giá rất rẻ nhưng lại gắn mác hàng ngoại.
Bán hàng nghìn sản phẩm mỗi ngày
Sau khi được người quen giới thiệu đến phố Hòa Bình, thị trấn Bố Hạ, “thủ phủ” bán hàng online của huyện, sáng 7-9, chúng tôi “mục sở thị” khu vực này. Cả dãy phố gồm nhiều cửa hàng san sát nhau treo biển bán hàng ngoại với địa chỉ zalo, facebook rõ ràng. Hỏi thăm vài đầu mối, chúng tôi đến hiệu T.C, tại đây, có vô số mặt hàng từ đồ gia dụng, bỉm sữa đến mỹ phẩm.
|
Chủ một facebook tại thị trấn Bố Hạ đóng sản phẩm gửi cho khách. |
Khi thấy khách có nhu cầu mở cửa hàng bán mỹ phẩm với quy mô lớn, chủ hàng tên C đon đả: “Chị có tất cả các loại từ nội đến ngoại như: Mỹ, Anh, Nhật, Hàn, Úc…. Em chỉ cần chụp ảnh mẫu các sản phẩm gửi vào zalo, facebook cho chị thì ngay ngày hôm sau chị sẽ giao hàng tận nơi.
Tất cả các mặt hàng ở đây chị chỉ bày mẫu thôi. Hàng chị để chỗ khác, em lấy số lượng bao nhiêu cũng có. Nếu chưa rõ thì vào zalo của chị xem mẫu, nhập loại nào thì báo chị”.
Xem ngẫu nhiên một sản phẩm mà chủ cửa hàng trưng bày làm mẫu có tên “ Sh Today” vỏ hộp màu vàng, chúng tôi thấy trên vỏ ghi là hàng sản xuất trong nước, dùng để dưỡng da, xóa nếp nhăn, nám, tàn nhang. “Loại này bán khá chạy, giá ghi trên hộp là 360 nghìn đồng/hộp nhưng cửa hàng bán buôn hơn 100 nghìn đồng/hộp và mua một được tặng một. Em lấy về bán từ 200-250 nghìn đồng/hộp thôi là lãi lắm rồi”-chị C giới thiệu.
Hỏi thêm kinh nghiệm làm thế nào cho khách tin hàng mình bán là chuẩn, bà chủ nhiệt tình: “Em giải thích là hàng nhập nhiều được chiết khấu cao nên giá bán thấp hơn ngoài thị trường. Nhà chị giao hàng khắp cả 10 huyện, TP trong tỉnh thành hệ thống rồi, nhà ai cũng bán với mức giá đó, nếu phá giá chị lấy lại hàng ngay. Em chỉ cần làm cho da đẹp lên là khách hàng tin tưởng mình”.
Tương tự, vào tìm hiểu tại cửa hàng tạp hóa treo biển cung cấp hàng ngoại gần đó, chúng tôi được biết chủ nhà nhiều năm nay chuyên bán hàng qua mạng. Chị N.T.T, chủ cửa hàng kể, thường mỗi ngày chị hoặc nhân viên phát video bán trực tiếp trên facebook cá nhân một lần.
Bán nhiều năm rồi khách đã quen, chỉ cần đăng ảnh các mặt hàng lên trang cá nhân họ khác tự vào đặt. Nhà đa phần bán buôn, ít bán lẻ. Khách ưng mẫu nào hay có mẫu mới chỉ cần chụp ảnh gửi, một đến hai ngày sau sẽ nhận được hàng với số lượng, mẫu mã như yêu cầu.
Lao động tìm việc làm công nhân: Còn nhiều trăn trở!(BGĐT) - Mặc dù việc làm công nhân của người lao động tại các khu công nghiệp hiện nay đã được nhiều doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương quan tâm, tuy nhiên trên thực tế, cuộc sống của họ vẫn còn nhiều khó khăn và cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa.
Theo khảo sát của phóng viên, tại thị trấn Bố Hạ và xã Đồng Kỳ (Yên Thế) có khoảng 30 cửa hàng kinh doanh online các mặt hàng giá rẻ mang nhãn ngoại. Trong đó, nổi bật nhất là 2 tài khoản facebook “TNHH” và “NH” ở thị trấn Bố Hạ. Bình quân mỗi trang facebook cá nhân này bán hàng nghìn sản phẩm/ ngày cho khách hàng trong và ngoài tỉnh, thậm chí cho một số spa.
Lập lờ nguồn gốc
Giá mặt hàng tại các trang cá nhân online đều rẻ bất ngờ khiến không ít người nghi ngờ về nguồn gốc hàng hóa. Để xác minh, chúng tôi đề nghị tiếp cận kho hàng. Tuy nhiên, một chủ cửa hàng từ chối vì đã giới thiệu hàng mẫu. Liếc qua góc nhà, chúng tôi thấy nhiều hộp được bọc kỹ trong túi ni-lông màu đen, chuẩn bị giao cho khách.
Làm việc với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang trong tháng 8 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Dương Văn Thái nhấn mạnh, hoạt động kinh doanh online trên địa bàn tỉnh đang phát triển song chưa được quản lý. Vì thế, thời gian tới, ngành chức năng cần nghiên cứu các biện pháp để bảo đảm hoạt động kinh doanh tuân theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như các cơ sở làm ăn chân chính. |
Chúng tôi đặt mua một hộp Serum 24k Gold của Hàn Quốc ở facebook “TNHH”. Sau 4 ngày, hàng gửi về tận nơi với giá 120 nghìn đồng/hộp, chỉ bằng 1/3 so với giá bán sản phẩm cùng nhãn hiệu ở các siêu thị. Trên hộp Serum không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định mà chỉ có một số hình in nổi. Gọi điện lại cho chủ cửa hàng, người này trấn an: “Cứ dùng đi, cam đoan hàng chuẩn, hàng nhập với số lượng lớn nên giá rẻ".
Mang băn khoăn hỏi chị L, một người có kinh nghiệm bán hàng xách tay từ Hàn Quốc do em trai gửi về, chị cho biết, phí gửi hàng từ bên đó về Việt Nam rất cao nên nếu giá sản phẩm quá rẻ như vậy thì rất đáng ngờ. Bản thân chị cũng được một số người dùng tài khoản mạng xã hội chèo kéo bán hàng ngoại nhưng thực chất là hàng không rõ nguồn gốc. Vì vậy, chị không tham gia.
Được biết, ngoài các sản phẩm hàng ngoại giá rẻ, quan sát những buổi bán hàng trực tiếp của chủ facebook “TNHH” cho thấy, một số sản phẩm nội như Sh Today, One Today cũng có giá rất rẻ.
Theo Điều 37, Nghị định 52/2013/NĐ-CP, ngày 16-5-2013 về việc kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có bán hàng online quy định, cá nhân tổ chức phải cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ (giá cả, phương thức vận chuyển và giao nhận, phương thức thanh toán); bảo đảm tính chính xác, trung thực của thông tin hàng hóa, dịch vụ. Tuân thủ quy định về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...
Như vậy, việc hàng hóa bán trên một số trang facebook nêu trên có biểu hiện nhái nhãn mác, cung cấp thông tin không đúng thực chất về sản phẩm nhằm trục lợi. Đề nghị cơ quan chức năng xác minh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Không để xảy ra điểm nóng buôn lậu, sản xuất hàng giả, nhất là trong dịp Tết(BGĐT) - Ngày 8-1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên, tổ giúp việc.
Bắc Giang xử lý nhiều vụ hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại(BGĐT) - Thực hiện kế hoạch đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, những ngày vừa qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang liên tục phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.
Cao điểm chống hàng lậu, hàng giả(BGĐT)- Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân thường tăng vào những tháng cuối năm nên nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán đã tìm mọi cách để “tuồn” vào thị trường hàng nhập lậu, kém chất lượng nhằm thu lời bất chính. Thực trạng này đang có chiều hướng gia tăng.
Nhóm PVKT