Xã Phúc Sơn: Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
Ông Thơm chăm sóc dưa lưới sắp cho thu hoạch. |
Mặt trời sắp đứng bóng nhưng trên cánh đồng thôn Trám, xã Phúc Sơn vẫn rộn tiếng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa mùa. Nhiều thửa ruộng mới thu hoạch, người dân đã đánh luống chuẩn bị trồng cây vụ đông.
Trong các nhà màng, nhà lưới, bà con vẫn cần mẫn làm việc, mặc cho cái nóng oi nồng sau trận mưa rào “bủa vây”.
Chúng tôi phải ra giữa cánh đồng mới tìm gặp được Trưởng thôn Trám Nguyễn Văn Thơm (ông Thơm hiện là Giám đốc HTX kinh doanh dịch vụ Tân Tiến, xã Phúc Sơn).
Lúc này, ông Thơm vẫn cùng những nhân công trong HTX chăm sóc dưa lưới trong khu nhà màng rộng lớn. Tranh thủ phút giải lao, ông Thơm tâm sự, thôn Trám có hơn 23ha đất nông nghiệp, cây trồng chủ yếu là ngô ngọt, lúa chất lượng cao, dưa lê.
Thôn có 2 nhà màng, tổng diện tích hơn 7 nghìn m2, trồng rau sạch và dưa lưới… Chỉ tính riêng hơn 4 nghìn m2 nhà màng trong HTX của ông, mỗi năm đã cho thu hơn 600 triệu đồng từ trồng rau, quả các loại.
Ngoài trồng lúa và rau màu, người dân thôn Trám còn cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây ăn quả như ổi, táo; đẩy mạnh chăn nuôi, thủy sản và sản xuất đồ mộc.
Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Quang Minh, Trần Thông, Trần Quyền thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Thụ phấn cho dưa lưới trong nhà màng của HTX Tân Tiến. |
“Trong thôn hiện có 267 người trong tuổi lao động thì có 110 người đi làm công ty, 22 người xuất khẩu lao động, còn lại là làm nông nghiệp. Ngoài thâm canh hết diện tích đất nông nghiệp trong thôn, chúng tôi còn thuê, mượn đất của các thôn khác để phát triển sản xuất”, ông Thơm nói.
Hiện thu nhập của người dân thôn Trám đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của xã. Nhờ đó người dân thôn Trám có nguồn lực đóng góp xây dựng đường GTNT, nhà văn hóa… ngày một khang trang, được xã Phúc Sơn chọn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.
Từ năm 2010 đến nay, Phúc Sơn huy động được hơn 98 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Trong đó, người dân đóng góp 12,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,9 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 4,12%, giảm 11,3% so với năm 2010. |
Được biết, không chỉ thôn Trám mà các thôn như: Luông, Cảm, Mai Hòa, Yên Lý, Đài Sơn… đều duy trì và phát triển các loại cây trồng hàng hóa.
Hiện Phúc Sơn đã xây dựng 10 mô hình sản xuất công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới với diện tích 2,5ha; trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Dưa Mỹ, ngô ngọt (trồng 4 vụ/năm), rau, măng tây, hoa,… bình quân đạt 800 triệu đồng/ha.
Ngoài ra xã còn phát triển 8 mô hình chuyên canh: Bưởi Diễn, lạc giống L14, lúa chất lượng cao TBR225; duy trì và xây dựng 4 vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có quy mô từ 5ha trở lên tại các thôn: Yên Lý, Luông, Mai Hoàng, Lý Cốt, Cảm, Tiền Sơn… với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn xây dựng NTM, đưa giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân lên 140 triệu đồng/ha/năm.
Nâng cao tiêu chí NTM
Cùng với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, Phúc Sơn còn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.
Xã tiếp tục cứng hóa và mở rộng đường giao thông, xây dựng các thiết chế văn hóa, trùng tu nâng cấp khu di tích đình, chùa tại thôn Luông.
Do đã có kinh nghiệm và đạt nhiều kết quả trong phong trào xây dựng NTM trước đó nên người dân Phúc Sơn luôn tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, kế hoạch từ phía Đảng ủy và chính quyền địa phương.
Bà Nguyễn Thị Khánh (73 tuổi), thôn Luông bộc bạch, biết chủ trương của xã mở rộng đường trục thôn, tháng 8 vừa rồi, gia đình bà đã dỡ hơn 150m tường bao kiên cố, hiến gần 230m2 đất để làm đường. “Để có đường đẹp rộng, mỗi người cần đóng góp một chút vì lợi ích chung”, bà Khánh vui vẻ nói.
Ở thôn Luông, không chỉ có hộ bà Khánh mà còn rất nhiều hộ hiến đất để mở rộng đường thôn.
Khu tường rào của gia đình bà Khánh mới được tháo dỡ để mở rộng đường thôn. |
Đơn cử như hộ ông Nguyễn Xuân Giao hiến 180m2 đất. Trong xã có hộ ông Nguyễn Hồng Kháng, Nguyễn Văn Hợi (cùng thôn Mai Hoàng) hiến tổng cộng gần 500m2 đất để làm đường…
Đến nay, 100% đường thôn, xóm ở Phúc Sơn đã được bê tông hóa, đường nội đồng tiếp tục được xây dựng.
Ngoài hiến đất, góp tiền xây dựng hạ tầng nông thôn, đường hoa, trường học… có cá nhân là con em trong xã còn góp hàng tỷ đồng để trùng tu di tích trên địa bàn. Nhờ đó, phong trào xây dựng NTM ở Phúc Sơn luôn được lan tỏa.
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Thường trực Đảng ủy xã Phúc Sơn cho biết, nhiệm vụ chính của xã trong thời gian tới là nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được. Trong đó, xã tập trung hoàn thiện hạ tầng chợ Lữ Vân và củng cố, hoàn thiện tiêu chí về trường học; duy trì, nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành.
Xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng NTM; đồng thời phát huy nội lực, khai thác nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ môi trường nông thôn.
Ý kiến bạn đọc (0)