Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tạo dựng thị trường cho doanh nghiệp cơ khí phát triển

Cập nhật: 16:11 ngày 24/09/2019
Sáng 24-9 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị có sự tham dự của 155 nhà cơ khí nổi tiếng của Việt Nam, các học giả, hiệp hội trong nước và nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà cơ khí; cho rằng những ý kiến này sẽ được xem xét, tiếp thu trong quá trình xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về phát triển ngành cơ khí – lĩnh vực công nghiệp nền tảng, là trụ cột của nền kinh tế.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng qua các thời kỳ lịch sử dành cho ngành cơ khí, Thủ tướng đánh giá cao truyền thống ngành cơ khí Việt Nam với trình độ tay nghề cao, đội ngũ kỹ sư lành nghề, những người thợ cơ khí thông minh, sáng tạo, nhiều nhà máy lớn có bề dày lịch sử, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Thủ tướng cũng cho biết, cả nước có khoảng 21 nghìn doanh nghiệp sản xuất cơ khí ở các loại hình với nhiều quy mô khác nhau. Đây cũng là bước tiến bộ rõ rệt, thể hiện sự quyết tâm của các bộ, ngành, doanh nghiệp và người dân, đồng thời cũng thể hiện nhu cầu của thị trường.

Thủ tướng đánh giá, phần lớn các doanh nghiệp cơ khí trong nước đã vươn mình phát triển, nhất là khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI. Đây là bước chạy đà quan trọng để lĩnh vực công nghiệp quan trọng này của đất nước phát triển trong thời gian tới.

Song, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ sự khác biệt trong phát triển cơ khí. Có địa phương rất quan tâm và thành công nhưng cũng có địa phương “bỏ bẵng” lĩnh vực này. Bên cạnh đó, ở một số mặt ngành cơ khí Việt Nam còn bất cập như: mẫu mã, công nghệ, tổ chức thị trường chưa xứng tầm với thị trường 100 triệu dân đang hội nhập mạnh mẽ.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm ngành cơ khí Việt Nam. 

Công nghiệp cơ khí cũng đã bỏ lỡ nhiều thời cơ để phát triển: năng lực thấp, giá thành cao; chính sách hỗ trợ cho tăng trưởng còn chậm, chưa đổi mới. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp cần nhận thức rõ những tồn tại này để có phương hướng khắc phục từ trung ương đến địa phương, nhất là trong việc xây dựng những “doanh nghiệp đầu tàu”, nhân lực thiếu và yếu về số lượng.

Để thúc đẩy ngành cơ khí Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới và hội nhập quốc tế, Thủ tướng đề nghị: “Trước hết phải có khát vọng và tâm huyết cho kinh tế và cơ khí Việt Nam để tăng giá trị trong chuỗi toàn cầu”.

Đặc biệt, ngành cơ khí phải xác định rõ nét thị trường, phân khúc thị trường trong nước ngoài nước. Từ đó, ngành cơ khí Việt Nam cần có các chính sách vĩ mô phù hợp, kèm theo, nhất là về thuế và lãi suất để hỗ trợ ngành cơ khí tốt hơn.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo, phải tập trung phát triển cơ khí ô tô và hệ sinh thái sản phẩm từ ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Việt Nam muốn thành công phải phát triển công nghiệp ô tô bởi đây là lĩnh vực có giá trị gia tăng rất lớn, Thủ tướng yêu cầu phải có quy hoạch, phân công chi tiết về vấn đề này.

Bên cạnh đó, phải phát triển công nghiệp chế biến, công nghệ cơ khí phục vụ nông nghiệp. Bởi vì hiện tại việc thất thoát sau thu hoạch trong nông nghiệp Việt Nam còn lớn, lao động trong ngành nông nghiệp có số lượng cao nhưng năng suất lao động thấp do khâu cơ giới hóa còn hạn chế.

Vấn đề thứ 2 được Thủ tướng chỉ đạo là tạo dựng thị trường cho doanh nghiệp cơ khí phát triển; trong đó nhà nước đóng vai trò “bà đỡ”; tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp khâu cuối cùng. Đặc biệt, doanh nghiệp cơ khí phải chú trọng những sản phẩm cơ khí tiềm năng. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan hữu quan phải nghiên cứu lại chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp trong nước tham gia các công trình trong nước; sửa đổi quy định đấu thầu, nâng cao tỷ lệ sử dụng vật tư hàng hóa trong nước; tạo thị trường cho doanh nghiệp cơ khí trong nước phát triển phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế.

Cùng với đó là Việt Nam phải có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí tiếp cận thông tin, công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như ứng dụng người máy, công nghệ in 3D, tự động hóa... nhằm nâng cao năng suất, sức cạnh tranh; có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, thích ứng với công nghệ mới từ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thủ tướng cũng đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư từ những doanh nghiệp tên tuổi trên thế giới để dần hình thành chuỗi cung ứng cơ khí trong nước. Cùng với đó là các cơ quan chức năng phải đẩy mạnh chống gian lận thương mại, buôn lậu, nhập khẩu thiết bị cũ nát ảnh hưởng đến cơ khí Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo xây dựng hệ thống quản lý nghề quốc gia, đặc biệt là kỹ năng nghề trong lĩnh vực cơ khí; xây dựng đội ngũ doanh nhân cơ khí lớn mạnh; “có khát vọng Việt Nam trên thương trường”.

Giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Nghị quyết Chính phủ về giải pháp phát triển ngành cơ khí Việt Nam 2030 tầm nhìn 2035 sẽ ban hành cuối năm nay với “hơi thở cuộc sống”. 

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chủ động thu hút doanh nghiệp cơ khí trong nước và nước ngoài vào địa bàn của mình; có chính sách tạo điều kiện cụ thể để phát triển cơ khí phục vụ sản xuất.

Thủ tướng chủ trì họp đánh giá các chương trình hợp tác với Lào và Campuchia
Chiều 23-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp với lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, công ty lớn để đánh giá kết quả thực hiện các Hiệp định, thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia.
Thủ tướng dự gặp mặt Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Việt Nam
Sáng 22-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự buổi gặp mặt Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Thiếu sinh quân Việt Nam (1949 - 2019).

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...