Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất của Lạng Sơn

Cập nhật: 10:36 ngày 30/09/2019
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 diễn ra sáng nay, trước sự chứng kiến của Thủ tướng, Lạng Sơn sẽ công bố danh mục 37 dự án thu hút đầu tư của tỉnh và trao các quyết định, ký biên bản ghi nhớ với tổng vốn hàng chục ngàn tỷ đồng. Đây được xem là sự kiện xúc tiến đầu tư quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Lạng Sơn.

Với chủ đề “Lạng Sơn - Điểm đến thành công của các nhà đầu tư”, Hội nghị có sự tham dự của 500 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, ngoại giao, các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng cho biết, tại Hội nghị, có 102 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ - đăng ký đầu tư với tổng số vốn trên 105.000 tỷ đồng.

{keywords}

Thủ tướng xem các sản phẩm nông sản được giới thiệu tại địa phương.

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, với hệ thống giao thông rất thuận tiện nối liền với các trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, Lạng Sơn đã và đang trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa lớn của cả nước và các nước ASEAN sang thị trường Trung Quốc và ngược lại.

Lạng Sơn có đường biên giới dài trên 231 km, 2 cửa khẩu quốc tế, một cửa khẩu chính và 9 cửa khẩu phụ, lối mở, là điểm đầu của Việt Nam trên tuyến Hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời là cầu nối, cửa ngõ không chỉ của Việt Nam mà cả các nước ASEAN với thị trường Quảng Tây và miền Nam Trung Quốc trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc (CAFTA). 

Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng đã đi vào thi ca như động Tam Thanh, Thành Nhà Mạc, Giếng Tiên, Tô Thị, Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Chi Lăng, Bắc Sơn… có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, nhiều khu, điểm du lịch đang được đầu tư. Tiềm năng đất đai của tỉnh Lạng Sơn còn rất lớn, đất có khả năng phát triển nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao, thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp để phát triển nền nông nghiệp bền vững, nhất là phát triển lâm nghiệp.

{keywords}

Toàn cảnh phiên họp.

Hệ thống giao thông rất thuận lợi, với hệ thống đường bộ, đường sắt khá hoàn thiện kết nối với Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Ngọc Thưởng, nhiều lợi thế của tỉnh chưa được phát huy. Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn năm 2019 là sự kiện quan trọng, là diễn đàn để quảng bá, giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư.

Ông Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ tỉnh luôn hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư đến với Lạng Sơn và mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh để Lạng Sơn trở thành xứ sở đáng yêu và đáng sống, như câu ca dao “Ai lên xứ Lạng cùng anh. Bõ công bác mẹ sinh thành ra em”. Tỉnh sẽ không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát tiến độ thi công cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận
Sáng 27-9, tại Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc thị sát tiến độ thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Cùng đi có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương liên quan.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ưu tiên giải quyết tiền lương, chế độ bảo hiểm cho người lao động khi doanh nghiệp phá sản
Ngày 25-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn, đặc biệt là nhiệm vụ chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Theo Báo Chính phủ

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...