(BGĐT)- Nhằm giúp người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi có điều kiện khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn, T.Ư, tỉnh Bắc Giang đã trích kinh phí từ nguồn ngân sách để hỗ trợ.
|
Vận chuyển lợn bệnh đi tiêu hủy tại xã Lương Phong (Hiệp Hòa). |
Cụ thể, theo Sở Nông nghiệp và PTNT, T.Ư vừa tạm ứng phân bổ cho Bắc Giang hơn 200 tỷ đồng, tỉnh trích ngân sách hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi. Số kinh phí trên của T.Ư cấp chưa đủ theo định mức (theo tỷ lệ ngân sách T.Ư hỗ trợ 80%, tỉnh 20% thiệt hại do dịch bệnh) nên đợt này tỉnh sẽ hỗ trợ người dân hơn 70% tổng số tiền T.Ư cấp cùng với ngân sách tỉnh. Khi T.Ư cấp phần còn lại sẽ triển khai tiếp.
Hiện nay, kinh phí đã được giao về cho các huyện, TP. Bước đầu, địa phương sẽ niêm yết danh sách, lượng thiệt hại cụ thể của từng hộ tại nhà văn hóa thôn để người dân xem, nắm được. Nếu phát hiện sai lệch so với thiệt hại thực tế của gia đình mình cũng như các hộ khác thì người dân kiến nghị kịp thời. Các địa phương cũng chỉ đạo cán bộ chuyên môn sát sao, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, không xảy ra tiêu cực.
Được biết, ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, toàn tỉnh có hàng trăm nghìn con lợn phải tiêu hủy, thiệt hại ước hơn 400 tỷ đồng.
Các biện pháp phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi(BGĐT) -
Dịch tả lợn châu Phi (ASF) đang có tốc độ lây lan mạnh trên toàn cầu và bùng
phát tại nhiều tỉnh của Trung Quốc vào hồi đầu tháng 8, trở thành mối nguy tiềm
tàng với ngành chăn nuôi lợn nước ta. Trong khi đó, tỉnh Bắc Giang ở vị trí trung chuyển giữa Lạng Sơn - tỉnh biên giới giáp Trung Quốc tới các địa bàn
khác nên được xác định là một trong những địa phương có nguy cơ xâm nhiễm dịch
lớn.
Trường Sơn