Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cầu dân sinh - niềm vui của người dân vùng cao

Cập nhật: 09:00 ngày 17/10/2019
(BGĐT) - Sơn Động là huyện vùng cao của tỉnh Bắc Giang có địa hình bị chia cắt bởi nhiều sông, suối. Do đó, dự án xây dựng cầu dân sinh tránh lũ được triển khai đã mang lại niềm vui cho người dân.

Thôn Mỏ, xã An Châu có 69 hộ với hơn 300 nhân khẩu, 100% người dân là đồng bào dân tộc Cao Lan. Địa hình bị chia cắt bởi dòng sông Bến Thứ, việc đi lại của hơn 20 hộ bên kia sông gặp nhiều khó khăn, nhất là khi trời mưa to, nước sông dâng cao, có đợt học sinh không thể đến trường trong nhiều ngày.

{keywords}

Cầu Mỏ, xã An Châu (Sơn Động) đang được hoàn thiện.

Để khắc phục, người dân đã cùng nhau góp tiền làm cầu gỗ tạm bắc qua sông. Thế nhưng mỗi lần lũ về, cầu gỗ lại bị cuốn trôi theo dòng nước. Nay cây cầu mới dài 97m, rộng hơn 3,5 m sắp hoàn thành, bà con rất phấn khởi. 

Ông Vũ Đình Nghĩa năm nay 62 tuổi, người dân trong thôn nói: “Khi dự án làm cầu được triển khai, bà con trong thôn vui lắm. Có cây cầu chắc chắn, bà con vận chuyển nông sản dễ dàng hơn, các cháu đến trường an toàn, không còn lo nguy cơ đuối nước qua sông như trước nữa”.

Tương tự, cây cầu dân sinh bê tông cốt thép dài 57 m nối thôn Nhân Định và thôn Trại Chùa, xã Yên Định cũng mới được xây dựng thay thế cây cầu gỗ. Khi chưa có cầu, người dân, học sinh phải đi vòng 1,5 km mới đến trường học, khu trung tâm xã thì nay đoạn đường được rút ngắn hơn rất nhiều.

Năm 2019, huyện Sơn Động được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư xây dựng 2 cây cầu dân sinh ở thôn Mỏ, xã An Châu và thôn Nhân Định, xã Yên Định với tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng do dự án (LRAMP) Ngân hàng thế giới tài trợ. 

Đến nay, khối lượng xây dựng hai công trình đạt 95% kế hoạch. Hiện đơn vị thi công là Công ty cổ phần 3 Thăng Long Hà Nội đang hoàn thiện nốt phần lan can cầu và sơn cầu. Dự kiến ngày 20-10, Công ty sẽ bàn giao công trình cho chủ đầu tư.

Lục Ngạn: Đưa 5 cầu dân sinh vào sử dụng
(BGĐT) - Ngày 17-10, Ban quản lý Dự án số 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn nghiệm thu, bàn giao 5 cầu dân sinh trên địa bàn huyện đưa vào sử dụng, khai thác.
Yên Thế nghiệm thu, đưa 4 cầu dân sinh vào sử dụng
(BGĐT)- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông - Vận tải) vừa tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa 4 công trình cầu dân sinh trên địa bàn huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) vào sử dụng. Dự buổi nghiệm thu có đại diện Sở giao thông - Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.
Khởi công xây dựng 5 cầu dân sinh tại huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Ngày 19-5, Ban Quản lý dự án 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức khởi công xây dựng 5 cầu dân sinh. 

Xuân Thỏa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...