Cung ứng khoảng 20 nghìn tấn thịt lợn dịp Tết
Xe chở lợn được kẹp chì trước khi vận chuyển ra khỏi khu vực trang trại chăn nuôi của Công ty DABACO (Việt Yên). |
Tuy nhiên, đến thời điểm sáng nay (11-11), giá lợn hơi đứng ở mức trung bình 73 nghìn đồng/kg. Cá biệt, tại trang trại chăn nuôi của Công ty CP đóng tại huyện Việt Yên lợn bán ra chỉ có giá 65 nghìn đồng/kg.
Ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, đàn lợn của Bắc Giang đã sụt giảm đáng kể sau dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) nhưng tổng đàn hiện vẫn đạt khoảng 700 nghìn con. Trong đó khoảng 20 nghìn tấn thịt lợn thương phẩm cung ứng phục vụ dịp Tết. Nếu lượng lợn này chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh thì không lo thiếu.
Tuy nhiên, hiện trung bình mỗi ngày có 10 chuyến xe vận chuyển lợn thương phẩm của Bắc Giang (khoảng 300 con) đi các địa phương khác như Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh nên đã tạo ra hiện tượng khan hiếm nguồn cung. Một số chủ trang trại chăn nuôi có ý định “găm hàng”.
Chăm sóc lợn thương phẩm tại một hộ ở xã Ngọc Châu (Tân Yên). |
Cũng theo ông Kiên, hiện Chi cục đang tiến hành hướng dẫn các chủ nuôi tái đàn. Trước mắt giá lợn có thể giữ ở mức cao nhưng sẽ “giảm nhiệt” trong thời gian tới.
Trước thực tế trên, người tiêu dùng cần chọn thêm các loại thực phẩm khác ngoài lợn như: Gà, vịt, trâu, bò, dê… cho bữa ăn hằng ngày.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường, ngành chức năng cần có các biện pháp kiểm soát thị trường thịt lợn, không để bất ổn về giá.
Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng cần kiểm soát chặt việc phòng, chống dịch và nguồn cung con giống, tránh tình trạng người dân vào đàn ồ ạt khiến bệnh DTLCP tái phát, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi lợn.
Ý kiến bạn đọc (0)