Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chậm xử lý xâm lấn đê bối ở xã Mỹ Hà (Lạng Giang)

Cập nhật: 10:42 ngày 12/11/2019
(BGĐT)-Thời gian gần đây, hai hộ tại thôn Thị, xã Mỹ Hà (Lạng Giang) đã đổ bê tông trụ cẩu (để vận chuyển cát sỏi) tại đê bối xã Mỹ Hà. Dù đơn vị chuyên môn đã phát hiện lập biên bản nhiều lần, kiến nghị chính quyền sở tại song đến nay vi phạm vẫn chưa được xử lý.
{keywords}

Hộ ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thôn Thị, xã Mỹ Hà đổ bê tông trụ cẩu trái quy định.

Ảnh chụp chiều ngày 11-11.

Ngày 11-11, có mặt tại đê bối sát bờ sông Thương, chúng tôi thấy hộ ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thôn Thị, xã Mỹ Hà vẫn đang huy động phương tiện trộn bê tông đổ vào móng dựng cọc sắt. 

Một số lao động tiếp tục vận chuyển nguyên liệu, uốn sắt để hoàn thiện đổ trụ cẩu. Gần đó, hộ ông Nguyễn Văn Vỹ cùng thôn đã xây dựng trái phép xong sàn bê tông làm trụ cẩu. Ông Nghĩa nói: “Biết xây dựng như thế là sai nhưng làm thủ tục cấp phép sẽ rất lâu nên tôi cứ làm đã”. 

{keywords}

Xây dựng trái phép trụ cẩu tại đê bối Mỹ Hà.

Như vậy, hai cá nhân xây dựng trái phép cũng nhận thức được vụ việc là trái quy định song vẫn làm liều. Đáng nói là khi phát hiện vi phạm (vào 23-10), Hạt Quản lý đê Lạng Giang đã lập biên bản từ thời điểm các hộ mới tiến hành ép cọc đề nghị chính quyền sở tại vào cuộc xử lý. 

Tuy nhiên, vi phạm không những giảm mà còn tăng. Bằng chứng là đến nay, hai hộ trên có hộ đã hoàn tất, hộ chuẩn bị xây xong trụ cẩu bê tông. 

Ông Quản Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hà nói: “Xã cũng phối hợp với đơn vị chuyên môn tích cực giải quyết vi phạm song các hộ đều tranh thủ làm trộm, vào ban đêm nên vụ việc chưa được ngăn chặn (?)”. 

Thế nhưng khi phóng viên nêu vừa ở hiện trường lúc 15 giờ ngày 11-11, ông Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn đang thi công đổ trụ bê tông thì ông Hồng nói sẽ xuống kiểm tra tình hình. 

{keywords}

Trụ cẩu trái phép đã làm xong tại hộ ông Nguyễn Văn Vỹ, xã Mỹ Hà.

Ảnh chụp chiều ngày 11-11.

Theo Hạt Quản lý đê Lạng Giang, xâm lấn đê điều bằng việc đổ các trụ bê tông sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng thoát lũ của dòng sông. Hơn nữa, đoạn đê này có độ chênh lớn giữa bãi và lòng sông nên nguy cơ cao mất an toàn tuyến đê trong mùa mưa lũ.

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thông tin, để bảo đảm an toàn tuyến đê, Sở vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Lạng Giang khẩn trương xử lý vi phạm tại đê bối xã Mỹ Hà. Thời gian xong trước ngày 15-11.

Báo Bắc Giang tiếp tục thông tin về nội dung này.

Nhiều doanh nghiệp chậm khắc phục vi phạm về môi trường
(BGĐT) - Trong tháng 9 và tháng 10 năm nay, báo Bắc Giang điện tử đăng thông tin phản ánh trong tỉnh có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động và mở rộng dây chuyền sản xuất song chưa lập kế hoạch hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bổ sung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
TP Bắc Giang phối hợp xử lý vi phạm, xây dựng cổng trường an toàn
(BGĐT)- Khu vực cổng một số trường học trên địa bàn TP Bắc Giang thường xuyên bị ùn tắc giao thông vào giờ tan học, hàng quán lấn chiếm vỉa hè bày bán thực phẩm, nước uống, đồ chơi tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh, an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Xử lý vi phạm đất lúa, đất công ích: Vẫn thiếu kiên quyết
(BGĐT) - Tình trạng tổ chức, cá nhân xâm lấn đất lúa, đất công ích để xây dựng nhà ở, công trình phụ, nhà xưởng, chuồng trại chăn nuôi… thời gian qua xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mặc dù chính quyền sở tại phát hiện sai phạm song chưa xử lý dứt điểm.

PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...