Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hoàn thiện hạ tầng giao thông khu công nghiệp: Giúp công nhân đi lại an toàn

Cập nhật: 09:11 ngày 18/11/2019
(BGĐT) - Để đến được chỗ làm việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, hằng ngày, hàng vạn công nhân, người lao động di chuyển trên các tuyến đường bằng nhiều loại phương tiện. Để bảo đảm an toàn cho người lao động đến nhà xưởng, cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm thiểu tai nạn, ùn tắc. 

Có mặt trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên) vào đầu giờ sáng, chúng tôi thấy hàng đoàn công nhân từ các nhà trọ ở xã Tăng Tiến, Hoàng Ninh thản nhiên chạy ùa qua cao tốc mặc những chiếc xe ô tô đang lao vun vút. 

{keywords}

Thi công cầu vượt dân sinh qua cao tốc Bắc Giang -  Hà Nội, đoạn Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên).

Từ lâu, đoạn đường này đã là “điểm đen” về tai nạn giao thông. Bạn L.T.T làm việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vân Trung, nói: “Tôi và nhiều công nhân khác từ tỉnh ngoài về thuê nhà trọ để đi làm, không mang theo xe máy hoặc xe đạp nên chỉ còn cách đi bộ. 

Nếu đi qua hầm chui cao tốc thì rất xa, buổi sáng thường vội nên chúng tôi rủ nhau trèo qua lan can, đứng cạnh đường, nếu thấy thưa xe thì chạy sang. Hơn nữa, hầm chui thường xuyên ngập, đọng nước, không có đèn chiếu sáng, tắc đường liên tục nên dù biết nguy hiểm, chúng tôi vẫn chấp nhận đi qua cao tốc bằng cách này”.

Nhằm khắc phục tình trạng người dân và công nhân các khu, cụm công nghiệp đi bộ vượt qua cao tốc Bắc Giang - Hà Nội và quốc lộ 37, gây mất an toàn giao thông, Sở Giao thông -Vận tải đang tập trung xây dựng hai cầu vượt tại các điểm có hàng nghìn lượt công nhân qua lại mỗi ngày. 

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông (Sở Giao thông - Vận tải) cho biết, các cầu vượt được khởi công vào đầu tháng 9. Ngay sau đó, chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công tập trung cao nhất phương tiện, nhân lực, ưu tiên cho công trình sớm hoàn thành, đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo người dân và công nhân nơi đây.

Cầu vượt dân sinh trên quốc lộ 1 được xây dựng tại địa điểm Km 124+ 660 (gần cổng Khu công nghiệp Vân Trung), được thiết kế dành cho xe thô sơ và người đi bộ. Chiều dài phần cầu vượt 46 m, chiều rộng 5 m (trong đó phần lòng cầu dành cho xe máy và xe thô sơ 3 m, phần lề bộ hành mỗi bên rộng 1 m); chiều cao tĩnh 5,2 m. Hai bên đầu cầu thiết kế hệ thống cầu thang lên xuống cho người đi bộ và cầu, đường dẫn cho phương tiện thô sơ.

Cầu vượt dân sinh trên quốc lộ 37 được xây dựng tại Km70+740 thuộc địa phận xã Hoàng Ninh (Việt Yên) có chiều dài 33,4 m, chiều rộng 3 m, chiều cao 4,95 m, hai bên đầu cầu thiết kế hệ thống cầu thang lên xuống cho người đi bộ.

Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ khắc phục được tình trạng công nhân các khu, cụm công nghiệp băng qua cao tốc Bắc Giang - Hà Nội và quốc lộ 37, giảm ùn tắc giao thông và nguy cơ mất an toàn, rút ngắn quãng đường di chuyển của công nhân.

Hiện nay, Khu công nghiệp Vân Trung đã đi vào hoạt động với khoảng 33 nghìn lao động. Riêng xã Tăng Tiến và Hoàng Ninh có khoảng 16-18 nghìn công nhân thuê trọ. Ngoài ra, khu vực lân cận còn có các khu công nghiệp Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng… 

Hiện nay, Khu công nghiệp Vân Trung thu hút khoảng 33 nghìn lao động. Riêng xã Tăng Tiến và Hoàng Ninh có khoảng 16-18 nghìn công nhân thuê trọ. Ngoài ra, khu vực lân cận còn có các khu công nghiệp Quang Châu, Song Khê - Nội Hoàng… Do đó, lưu lượng người và phương tiện giao thông hằng ngày ra vào khu vực này rất lớn.

Do đó, lưu lượng người và phương tiện giao thông hằng ngày ra vào khu vực này rất lớn. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho rằng, để bảo đảm an toàn cho lao động đến nhà máy, trước mắt cần khẩn trương thực hiện biện pháp kỹ thuật cấp bách như xây dựng cầu vượt dân sinh; đấu nối quốc lộ 17 với quốc lộ 37 kéo dài đoạn chân cầu vượt Đình Trám, tạo thêm một tuyến giao thông mới dẫn vào Khu công nghiệp Vân Trung và các khu vực lân cận, chiều dài khoảng 5,8 km với quy mô đường cấp II; mở rộng bề mặt đối với đoạn đường gom cao tốc Bắc Giang - Hà Nội...

Cùng với hoàn thiện hạ tầng giao thông, cơ quan chức năng cần kiên trì tuyên truyền đến chủ doanh nghiệp, người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, có thể xử lý nghiêm khắc để răn đe. Huyện Việt Yên sẽ tiếp tục phân công các cơ quan, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng, hướng dẫn giao thông trong giờ cao điểm tại các khu, cụm công nghiệp.

Cháy xe khách trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
(BGĐT) - Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 17-10, một xe khách đang di chuyển trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đoạn qua thôn Riễu, xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) thì bất ngờ bốc cháy.
Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang: Hãi hùng công nhân băng qua bất ngờ
(BGĐT)- Vụ TNGT gây hậu quả rất nghiêm trọng xảy ra tối qua (8-10) trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đoạn qua tỉnh Bắc Giang khiến 2 nữ công nhân tử nạn và 1 người bị thương nặng đã thêm một lời cảnh báo về sự nguy hiểm khi lưu thông trên tuyến đường này. 
Vụ 3 nữ công nhân thương vong trên cao tốc Hà Nội- Bắc Giang: Lái xe khách trình diện công an
(BGĐT) - Thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), trưa nay (9-10), tài xế điều khiển xe khách va chạm với ba nữ công nhân trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào tối 8-10 làm hai người tử vong, một người trọng thương đã đến cơ quan công an trình diện.
Bị ô tô lao vào khi băng qua cao tốc Hà Nội- Bắc Giang, ba nữ công nhân thương vong
(BGĐT) - Khoảng 19 giờ 30 phút tối nay (8-10), tại km 124 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và người đi bộ.
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Thông xe kỹ thuật nhưng chưa khai thác
(BGĐT) - Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thông xe từ ngày 29-9 nhưng hiện chưa đưa vào khai thác, sử dụng.
Thông xe cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
(BGĐT) - Sau hơn hai năm triển khai xây dựng, ngày 29-9, UBND tỉnh Lạng Sơn, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Đèo Cả tổ chức lễ thông xe cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn tuyến Bắc Giang - Chi Lăng). 
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn kết nối các tỉnh Đông Bắc như thế nào?
Ngày 29-9, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dài hơn 63 km thông xe, giúp phương tiện từ Hà Nội đi Lạng Sơn giảm từ 3 giờ xuống 2,5 giờ.
Lộn xộn, ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở đường gom dân sinh cao tốc Hà Nội- Bắc Giang
(BGĐT)- Với hàng vạn lượt công nhân đi về mỗi ngày, vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng và tan tầm chập tối, những tuyến đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dẫn vào KCN Vân Trung, Đình Trám, huyện Việt Yên (Bắc Giang) luôn là nỗi ám ảnh đối với những người hàng ngày đi về qua khu vực này.

Quốc Phương 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...