Nhà vệ sinh ở chợ Hòa Yên: Có cũng như không
Một góc chợ Hòa Yên. |
Ngày 18-11, có mặt tại chợ tôi nhận thấy nhà vệ sinh công cộng được xây sát khu vực canh tác rau, màu của bà con. Hai nhà vệ sinh đều khóa cửa.
Chị N.T.T, xã Dương Đức (Lạng Giang) nói: “Thi thoảng tôi có mang ít rau, quả xuống chợ bán vào buổi sáng hoặc chiều. Tại đây, Ban quản lý chợ có thu tiền ngồi bán mỗi lần vài nghìn đồng. Tôi thấy khu vệ sinh ở đây khá bất tiện. Lúc cần, tôi thường phải đi nhờ một số ki-ốt trong chợ hoặc ra tạm cánh đồng gần đó”.
Được biết, chợ Hòa Yên đi vào hoạt động gần chục năm nay nhưng nhà vệ sinh mới xây được vài tháng. Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14-1-2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ quy định chủ đầu tư xây dựng chợ mới hoặc sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ phải thực hiện đúng các quy trình quy phạm về xây dựng chợ. Đặc biệt phải chú trọng xây dựng khu vệ sinh công cộng, không xây nhà vệ sinh riêng lẻ.
Nhà vệ sinh tại chợ Hòa Yên thường xuyên khóa cửa. |
Như vậy, áp theo quy định này thì rõ ràng chủ đầu tư đã vi phạm quy định vì rất nhiều trường hợp đã xây dựng nhà vệ sinh riêng lẻ, thuê ki-ốt để ở mà không phải mục đích kinh doanh. Hơn nữa, việc xây dựng công trình vệ sinh công cộng gần đây mới được quan tâm nhưng lại làm chiếu lệ, không phát huy hiệu quả.
Chợ Hòa Yên do Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ tổng hợp Phương Thanh đầu tư cải tạo, nâng cấp trên diện tích hơn 15,8 nghìn m2.
Khánh Vân
Ý kiến bạn đọc (0)