Lạng Giang: Khai thác đất trái phép trên diện tích lớn gây thất thu ngân sách
Hiện trường khu vực khai thác đất trái phép tại thôn Cầu Ván, xã Dương Đức (Lạng Giang). |
“Mục sở thị” tại khu vực này vào chiều ngày 19-11, phóng viên chứng kiến máy múc liên tục hoạt động, hàng chục lượt xe tải lớn ra vào vận chuyển đất ra khỏi khu vực. Một số xe chở đất từ đây ra đường còn không đậy bạt gây ô nhiễm môi trường.
Quan sát cho thấy khu vực đất múc đi rộng vài nghìn m2, độ cao khai thác so với mặt bằng chừng 3-5 m.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang được biết, khu vực thôn Cầu Ván hiện không có tổ chức hay cá nhân nào được phép hạ độ cao theo văn bản của huyện và UBND tỉnh.
Theo quy định của pháp luật, hiện 1m3 đất san lấp mặt bằng trước khi xin cấp phép khai thác, tổ chức, cá nhân phải nộp các loại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền chừng 7 nghìn đồng.
Xe chở đất quá khổ không đậy bạt đi từ thôn Cầu Ván, xã Dương Đức qua địa bàn xã Mỹ Thái (Lạng Giang).
|
Để xảy ra tình trạng trên trong những ngày qua trước hết là do UBND xã Dương Đức, cơ quan chức năng huyện Lạng Giang chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải.
Đề nghị UBND huyện Lạng Giang khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý sai phạm, tránh tình trạng nơi quản chặt, chỗ thờ ơ, làm “chảy máu” tài nguyên đất, mất an ninh trật tự.
Ý kiến bạn đọc (0)