Chủ bãi tập kết than trái phép ở Lạng Giang chưa khôi phục hiện trạng đất lúa
Bãi tập kết than trái phép của gia đình ông Đồng Văn Mật, thôn Khoát, xã Nghĩa Hưng (Lạng Giang). |
Các bãi than vi phạm nghiêm trọng tập trung ở huyện Lạng Giang. Đơn cử như bãi tập kết kinh doanh than của ông Đồng Văn Mật, thôn Khoát, xã Nghĩa Hưng quy mô lớn, nằm sát đường tỉnh 292 không có tường bao, che đậy bạt ngăn cách với bên ngoài, gây bụi bẩn.
Gia đình ông Mật còn tự ý xâm lấn khoảng 1,5 nghìn m2 đất lúa để tập kết, kinh doanh than, vi phạm pháp luật về đất đai.
Sau khi Báo Bắc Giang đăng thông tin, UBND huyện Lạng Giang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Nghĩa Hưng yêu cầu chủ bãi than cam kết giải tỏa lượng than tập kết trái phép; khẩn trương khôi phục lại hiện trạng đất lúa trong tháng 12 năm nay.
Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế và trao đổi với ông Nguyễn Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng được biết, vào ngày 2-1-2020, ông Mật mới giải tỏa khoảng một nửa lượng than tập kết trong bãi chứ chưa khôi phục hiện trạng đất lúa theo đúng thời gian quy định.
Minh Linh
Ý kiến bạn đọc (0)