Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
CCB Hà Huy Lợi (phải), xã Tam Hiệp (Yên Thế) kiểm tra đàn ong của gia đình. Ảnh: Trịnh Lan |
Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, từ đó đã hạn chế được dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Các hội viên cũng tích cực đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đi đầu trong mọi phong trào lao động ở địa phương, hội cũng tham gia sửa gần 300 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa 23,3 km kênh mương, tham gia xây dựng 28 công trình phúc lợi. Hội viên CCB các xã Đồng Vương, Đồng Lạc, Canh Nậu, An Thượng, Bố Hạ, Xuân Lương, Tân Hiệp đã tự nguyện hiến gần 10 nghìn m2 đất làm đường và các công trình phúc lợi. Với tấm lòng tương thân tương ái, các hội viên vận động giúp nhau ngày công, cây, con giống có giá trị 250 triệu đồng.
Trên địa bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên vươn lên làm kinh tế giỏi. Điển hình là CCB Phạm Văn Thiện, hội viên xã Tân Hiệp. Hiện ông làm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dược Thiện Tâm. Là người có nghề thuốc gia truyền, ông mong góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân bằng những cây thuốc, những dược liệu quen thuộc. Ông đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng để chiết xuất thảo dược thành các loại như: Cao đinh lăng, cao cà gai leo, cao xạ đen, cao sâm cau đen, cao lá sen... Thị trường tiêu thụ ngày càng rộng và mang lại thu nhập cao cho các thành viên của HTX.
Ông Hà Huy Lợi, hội viên CCB xã Tam Hiệp cũng năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Ông là Giám đốc HTX Nuôi ong Lương Hiệp Tiến. Gia đình ông thường xuyên có hơn 200 thùng ong. Hằng năm, từ mật ong, gia đình ông có thu nhập từ 300500 triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn giúp đỡ các xã viên mới gia nhập HTX về kỹ thuật, giống vốn. Đến nay, HTX có hơn 20 gia đình xã viên nuôi ong, tất cả đều có mức sống khá trở lên từ nghề nuôi ong.
Toàn huyện có hàng trăm hội viên CCB có thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm. Trong đó nhiều CCB có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. |
Những xã vùng khó khăn của huyện có diện tích đất rừng nhiều, các hội viên đã phát triển kinh tế rừng kết hợp với chế biến gỗ. Tiêu biểu như ông Phan Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Canh Nậu. Ông có hàng chục ha trồng các loại cây keo, mỡ, bạch đàn. Ngoài ra ông còn có xưởng bóc gỗ tạo việc làm cho hàng chục công nhân, hàng năm gia đình ông thu hơn 1 tỷ đồng.
Theo Hội CCB huyện, những người lính Cụ Hồ năm xưa đã chiến đấu anh dũng trên chiến trường để giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc nay trở về quê nhà lại cần cù, chịu khó, sáng tạo trong mặt trận kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Toàn huyện có hàng trăm hội viên CCB có thu nhập đạt 200-300 triệu đồng/năm từ các mô hình kinh tế. Ông Nguyễn Đức Quyền, Chủ tịch Hội CCB huyện Yên Thế cho biết: “Thời gian tới, Hội tiếp tục chủ động khai thác các nguồn vốn giúp hội viên sản xuất, kinh doanh. Đồng thời động viên các hội viên tích cực phát triển các ngành nghề truyền thống gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương”.
Ý kiến bạn đọc (0)