Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang: Liên tiếp xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép

Cập nhật: 07:59 ngày 04/01/2020
(BGĐT) - Theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây, tại thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất đồi trái phép với khối lượng lớn.
{keywords}

Hiện trường khu vực khai thác đất trái phép tại thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng (Lạng Giang).

“Mục sở thị” tại khu vực trên vào ngày 3-1, phóng viên chứng kiến máy múc cùng nhiều xe tải cỡ lớn đang múc, vận chuyển đất. Diện tích khai thác đất trái phép rộng vài trăm m2 với lượng đất thất thoát ước hàng nghìn m3.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện được biết, tại khu vực trên hiện không có tổ chức hay cá nhân nào được UBND huyện hay UBND tỉnh cho phép san gạt mặt bằng, hạ độ cao cốt nền. 

Như vậy, việc tổ chức hay cá nhân khai thác, vận chuyển đất san lấp mặt bằng trái phép tại thôn Hố Vầu là vi phạm pháp luật về khoáng sản, gây “chảy máu” tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước, mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Đề nghị UBND huyện Lạng Giang khẩn trương chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện kiểm tra, xác định lượng đất đã thất thoát để xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế, phí tài nguyên theo quy định của pháp luật. Đồng thời xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải để bảo đảm an toàn giao thông, tránh tình trạng làm hư hỏng đường.

Được biết, trước đó, trong tháng 11, 12 - 2019, trên địa bàn huyện Lạng Giang từng để xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép tại một số xã: Dương Đức, Tiên Lục, Tân Thanh...

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên.

Lạng Giang: Xử phạt cá nhân khai thác đất trái phép tại xã Dương Đức 45 triệu đồng
(BGĐT) - Ngày 19-11, báo Bắc Giang điện tử đăng thông tin phản ánh tại thôn Cầu Ván, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép, làm thất thoát khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường.
Không để tái diễn hoạt động khai thác đất sét trái phép tại xã Yên Lư (Yên Dũng)
(BGĐT) - Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, tại thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) xảy ra tình trạng một số hộ dân khai thác đất sét trái phép vận chuyển ra khỏi địa bàn để bán.
Lạng Giang: Khai thác đất trái phép trên diện tích lớn gây thất thu ngân sách
(BGĐT) - Theo phản ánh của người dân, nhiều ngày qua, tại thôn Cầu Ván, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra tình trạng khai thác đất san lấp mặt bằng trái phép, làm thất thoát khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường.

Minh Linh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...