Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chấn chỉnh tình trạng mất an toàn lưới điện

Cập nhật: 16:57 ngày 14/01/2020
(BGĐT) - Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục xảy ra tình trạng người dân thả diều, vướng vào hệ thống đường điện hoặc đốt rác làm cháy cáp, gây ra nhiều sự cố lưới điện.
{keywords}

Chiếc diều với kích thước lớn mắc vào đường dây điện trên địa bàn xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa).

Điển hình là khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-1, trên đường dây 474 E7.11 thuộc địa bàn xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa), một chiếc diều dài khoảng 4m mắc vào cột và đường dây điện. Sự cố khiến mất điện khu vực, ngay sau đó, Điện lực Hiệp Hòa đã cử cán bộ, công nhân đến hiện trường khắc phục.

{keywords}

Chiếc diều sau khi được gỡ xuống.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày đã gỡ được diều, đóng điện trở lại. Trước đó ở các xã: Hoàng Lương, Thanh Vân, Mai Trung, Xuân Cẩm… của huyện Hiệp Hòa cũng liên tục xảy ra sự cố điện do diều mắc vào đường điện.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Hoàng Công Bộ cho biết đã phối hợp với ngành điện, triệu tập Chủ tịch UBND các xã, thị trấn bàn biện pháp chấn chỉnh việc người dân thả diều đe dọa mất an toàn lưới điện. Đồng thời phổ biến những quy định của pháp luật, vận động để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm, không thả diều gần công trình lưới điện. 

{keywords}

Công nhân Điện lực TP Bắc Giang dập lửa do người dân đốt rác gây cháy đường điện trung áp ở xã Song Khê.

Những ngày gần Tết, người dân nhiều nơi dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sau đó đốt bỏ. Việc này vô tình ảnh hưởng đến hệ thống điện, nhiều vụ việc, đường cáp điện bị đốt cháy, gây ra sự cố mất điện.

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 13-1, tại nhánh đường dây số 2 cấp điện vào trạm biến áp số 2 khu dân cư Song Khê (TP Bắc Giang), người dân đốt cây cỏ, rác thải khiến cháy cáp trung áp.

Điện lực TP Bắc Giang đã cử cán bộ, công nhân kịp thời có mặt dập lửa bằng thiết bị chuyên dụng, xử lý sự cố, không để đám cháy lan rộng.

Được biết, trước đó khoảng 15 giờ ngày 1-1, tại khu dân cư số 3, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) cũng xảy ra vụ cháy làm nhiều đoạn dây cáp điện bị hư hỏng, gây mất điện khu vực này. Theo Điện lực TP Bắc Giang, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt cỏ rác nhưng do thời tiết hanh khô, đám cháy đã lan đến cột điện. 

Hỏa hoạn gây cháy cáp ngầm của đường dây 487 E7.1 và nhánh cấp điện cho 3 trạm biến áp cấp điện cho khu dân cư số 3 phường Xương Giang. Vụ cháy làm nhiều hộ dân bị mất điện.

Công ty Điện lực Bắc Giang và Điện lực các huyện, TP đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ hệ thống điện, không đốt rác, rơm rạ, cây cối gần đường dây, cột điện, trạm biến áp…

Công ty Điện lực Bắc Giang: Phấn đấu cung cấp hơn 4,1 tỷ kWh điện thương phẩm
BGĐT – Ngày 31-12, Công ty Điện lực Bắc Giang (PCBG) tổ chức tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Hiệp Hòa: Vẫn liên tục xảy ra sự cố điện do người dân thả diều
(BGĐT) - Những ngày vừa qua, ở các xã: Hoàng Lương, Thanh Vân, Mai Trung, Xuân Cẩm… của huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), liên tục xảy ra việc người dân thả diều vướng vào đường dây điện.
Liên tiếp xảy ra sự cố điện ở Hiệp Hòa do thả diều
(BGĐT) - Như báo Bắc Giang điện tử đã đưa tin, trên địa bàn tỉnh thời gian qua diễn ra hiện tượng một số người dân thả diều mắc vào dây điện gây ra sự cố. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Hiệp Hòa với hàng trăm chiếc diều kích thước lớn được thả ở gần đường dây điện cao thế.
Cảnh báo tình trạng thả diều gây mất an toàn điện
(BGĐT) - Ngày 25-9, một số người dân ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thả diều với kích thước lớn vướng vào dây điện cao thế gây ra sự cố, mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Quốc Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...