Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đưa 4 triệu tấn thịt lợn ra thị trường kéo giá thịt về mức bình thường

Cập nhật: 19:12 ngày 10/02/2020
Từ tháng 1-2020 đã bắt đầu có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn và sẽ tăng cao từ tháng 2-2020. Khả năng bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho năm 2020 khoảng hơn 4 triệu tấn.

100% số xã qua 30 ngày không tái dịch

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), nếu như vào thời điểm “đỉnh” của dịch tả lợn Châu Phi (tháng 5-2019), có ngày phải tiêu hủy đến trên 1,2 triệu con lợn, thì hiện tại số lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh đã giảm đến mức đáy.

{keywords}

Giá lợn hơi đã giảm từ sau Tết Nguyên đán, nhưng giá thịt lợn tại các chợ dân sinh không giảm nhiều. 

Cụ thể, tháng 12-2019 giảm 97% so với tháng 5-2019 (tháng cao điểm, buộc phải tiêu hủy hơn 1,27 triệu con lợn); tháng 1-2020 giảm 99% so với tháng 5-2019; tháng 2-2020 (đến ngày 2-2-2020), chỉ có 607 con lợn buộc phải tiêu hủy. Đến nay, đã có 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã qua 30 ngày; 32 tỉnh, thành phố có 85% số xã đã qua 30 ngày.

“Dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, nhiều địa phương tập trung tái đàn nhanh, hiệu quả” – ông Nguyễn Văn Long – Phó cục trưởng Cục Thú y - Bộ NNPTNT cho biết.

Đưa 4 triệu tấn thịt lợn ra thị trường

Thực hiện giải pháp tái cơ cấu đàn lợn bổ sung nguồn cung đang thiếu hụt, Bộ NN PTNT đã họp nhiều lần với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn bàn về giải pháp bình ổn giá thịt lợn, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã tăng số lượng tổng đàn từ 5-15% so với cùng kỳ năm 2018, nhiều địa phương đã nuôi tái đàn thành công (như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Định, Đồng Nai...), việc nuôi tái đàn đã có kết quả, lượng thịt lợn đủ cung ứng cho nhu cầu 4 của các địa phương, thậm chí có thể cung cấp cho các địa phương xung quanh.

Cũng theo Bộ NNPTNT, lượng thịt lợn nuôi tái đàn để cung cấp ra thị trường tăng từ tháng 1-2020. Hiện nay, tổng đàn lợn cả nước đạt trên 24 triệu con, trong đó có khoảng 2,7 triệu con lợn nái.

"Từ tháng 1-2020 đã bắt đầu có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn và sẽ tăng cao từ tháng 2-2020. Khả năng đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho năm 2020 khoảng hơn 4 triệu tấn.

Bên cạnh số lượng thịt lợn từ chăn nuôi tái đàn bổ sung ra thị trường, còn các loại thịt lợn nhập khẩu, thịt gia súc ăn cỏ, gia cầm, thủy hải sản sẽ cung ứng đầy đủ và toàn diện thực phẩm cho người dân” – ông Nguyễn Xuân Dương - Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) nhấn mạnh.

Được biết, hiện tại mức tiêu thụ thịt lợn đang giảm bớt bởi đã qua Tết Nguyên đán và rằm tháng Giêng, hơn nữa, đang có dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona nên sức mua cũng giảm bớt.

Sẽ nhập 100 nghìn tấn thịt lợn: Giải pháp tình thế cho dịp Tết
Ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa họp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành, doanh nghiệp (DN) nhập khẩu bàn giải pháp bảo đảm nguồn cung thịt lợn, trong đó sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thịt để bù đắp thiếu hụt trong nước cho dịp Tết và đầu năm 2020.
Bắc Giang đủ thịt lợn ăn tết
(BGĐT) - Trước thông tin Tết này sẽ thiếu thịt lợn, giá tăng cao, phát biểu tại hội nghị tổng kết của ngành Nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái khẳng định: Tết này Bắc Giang sẽ cung ứng khoảng 35 nghìn tấn thịt lợn cho thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận; sẽ không có chuyện thiếu thịt lợn ở Bắc Giang.
Bộ Nông nghiệp và PTNT không cấp hạn ngạch nhập khẩu thịt lợn
Bộ Nông nghiệp và PTNT (NN&PTNT) khẳng định, Bộ không cấp định mức (quota) nhập khẩu thịt lợn, cũng như bất kỳ động vật, sản phẩm động vật.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...