Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Nông dân huyện Tân Yên: Tạo động lực cho hội viên phát triển sản xuất

Cập nhật: 10:01 ngày 06/05/2020
(BGĐT) - Nhờ tích cực, năng động, thời gian qua Hội Nông dân (HND) huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã tạo được nguồn Qũy Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND) cao nhất tỉnh. Cùng với hỗ trợ hội viên từ nguồn vốn này, các cấp HND Tân Yên có nhiều cách làm hay giúp hội viên nghèo, tạo động lực cho họ phát triển sản xuất.   

Từ “Vườn cây giảm nghèo”…

Nhiều năm trước, ông Giáp Văn Tài ở thôn 284, xã Quế Nham không may bị tai nạn, sức khỏe giảm sút, lại phải đi viện chữa trị thường xuyên nên không thể làm việc để có thu nhập như trước. Mặc dù có khu đất đồi khá rộng nhưng gia đình ông Tài không đủ tiền để cải tạo, tăng gia sản xuất. 

{keywords}

Cán bộ HND huyện Tân Yên và xã Lan Giới thăm mô hình chăn nuôi dê tại thôn Đá Ong. 

Ông Phạm Văn Thanh, Phó Chủ tịch HND xã Quế Nham cho biết, đầu năm 2019, HND xã Quế Nham đã vận động hội viên góp tiền mua hơn 50 cây bưởi Diễn hơn 2 năm tuổi, huy động mọi người giúp sức san gạt, cải tạo vườn tạp và trồng toàn bộ số cây ăn quả trên tặng cho gia đình ông Tài, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Chỉ sau 1 năm, bưởi đã cao vượt đầu người, nhiều cây bói quả. Nhìn vườn bưởi ngày một xanh tốt, ông Tài chia sẻ: “Việc làm của HND xã Quế Nham đã giúp tôi có thêm động lực để phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống”.

Cùng cách làm trên, năm 2018, HND xã Hợp Đức trồng và bàn giao vườn cây cho hội viên nghèo là bà Nguyễn Thị Khuy, thôn Hòa An với 35 cây vú sữa, tổng trị giá gần 15 triệu đồng. Hay cuối tháng Tư vừa qua, HND xã Liên Chung huy động cán bộ, hội viên tham gia trồng cây và tổ chức trao tặng cho hội viên khó khăn Lương Đức Đích ở thôn Hậu 50 cây hồng xiêm xoài giống và tham gia dọn vườn, cuốc hố trồng cây trên.

Được biết, đây là kết quả của phong trào tặng “Vườn cây giảm nghèo” do HND huyện Tân Yên phát động từ năm 2017. Theo đó, mỗi hội viên tiết kiệm ủng hộ tối thiểu 2 nghìn đồng và giúp đỡ ngày công lao động phá bỏ vườn tạp để trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao... 

Đến nay, toàn huyện đã trồng, tặng 94 vườn cây ăn quả (nhãn, bưởi, hồng xiêm, vú sữa) cho các hội viên nghèo. Mỗi vườn trồng từ 40-120 cây, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, HND các xã còn hỗ trợ phân bón, kỹ thuật, bảo đảm cho cây phát triển tốt.

... đến mô hình kinh tế tổ hợp tác, HTX

Cùng với phong trào tặng vườn cây giúp đỡ hội viên nghèo, HND Tân Yên tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung ương Hội và Tỉnh HND Bắc Giang để xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình sản xuất. Hiện Quỹ HTND của huyện đạt 8,9 tỷ đồng, cao nhất tỉnh và đang cho vay thực hiện 57 dự án với gần 500 hộ tham gia. Trong đó, 31 dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt (rau màu, cây ăn quả), 26 dự án chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản).

Điển hình như mô hình tổ hợp tác (THT) nuôi trồng thủy sản của HND xã Ngọc Thiện với 10 hộ tham gia, vay tổng số tiền 600 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Vui, thôn Nội, xã Ngọc Thiện (Tổ Phó THT vay vốn) khẳng định: “Thực tế cho thấy các hộ nuôi cá được vay vốn từ Quỹ HTND và hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, năng suất cá đạt gần 30 tấn/ha/năm. Trong khi đó những hộ không được hỗ trợ chỉ đạt khoảng hơn 20 tấn cá/ha/năm”. 

Nhờ nguồn vốn này mà những gia đình tham gia dự án không phải mua cám chịu. Một số thành viên còn dùng tiền để sửa ao, mua máy sục ô xy… nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi cá.

Mô hình THT với 13 hội viên, thuộc Dự án chăn nuôi dê thương phẩm, sinh sản tại thôn Đá Ong, xã Lan Giới cũng là một điểm sáng. Anh Hoàng Văn Đại, thành viên THT chia sẻ, với 60 triệu đồng đươc vay, gia đình anh đã mua thêm 20 con dê giống, sau 3 tháng nuôi, mỗi con cho lãi từ 700- 800 nghìn đồng. 

Ngoài ra, THT còn nhận bao tiêu toàn bộ số dê thương phẩm nên không lo bị ế. Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ HTND của HND huyện với tổng số tiền 800 triệu đồng mà các hộ tham gia dự án đã có điều kiện phát triển sản xuất, góp phần hình thành nơi chăn nuôi dê thương phẩm tập trung của huyện với 1,5 nghìn con.

Bà Dương Thị Thủy, Chủ tịch HND huyện Tân Yên cho biết: “Mục tiêu của Quỹ HTND hiện nay là xây dựng các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Trên cơ sở các mô hình này, hội viên nông dân toàn huyện sẽ học tập và làm theo. Theo đó, các mô hình sản xuất phải gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình VietGAP…”. 

Từ nay đến cuối năm, HND huyện sẽ hướng dẫn thành lập HTX sản xuất chăn nuôi dê thương phẩm, sinh sản thôn Đá Ong, phát triển thành thương hiệu sản phẩm OCOP của huyện.

Hội Nông dân huyện Tân Yên trao tiền hỗ trợ hội viên cải tạo nhà ở
(BGĐT) - Ngày 29/4, Hội Nông dân huyện Tân Yên (Bắc Giang) đến thăm, trao tiền hỗ trợ cải tạo nhà ở cho hội viên Dương Thị Láng (SN 1941) ở thôn Đồng Cạn, xã Ngọc Vân.
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang vận động hội viên sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Bắc Giang, gần đây, phong trào sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn thực phẩm (ATTP) do Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang phát động đã có bước chuyển đáng kể. Để phong trào đi vào chiều sâu, thực chất hơn, HND tỉnh đã lấy chủ đề công tác Hội năm 2020 là “Nông dân Bắc Giang hành động vì ATTP”.
Hội Nông dân huyện Lục Ngạn trao tiền hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hội viên nghèo
(BGĐT)- Ngày 6-1, Hội Nông dân huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đến thăm, trao tiền hỗ trợ cho hội viên Hoàng Đức Lan (SN 1964), dân tộc Sán Chí ở thôn Cống, xã Kiên Lao cải thiện nhà ở. 
Lục Nam: Hội Nông dân hỗ trợ hội viên khó khăn cải tạo nhà ở
(BGĐT) - Hội Nông dân huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa thăm, trao tiền hỗ trợ cho hội viên Đỗ Thị Mai (SN 1984) ở thôn Khiêu, xã Phương Sơn (Lục Nam).
Đồng chí Nguyễn Văn Thi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023
(BGĐT)- Chiều 8-11, Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 5, khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 để công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác cán bộ; bầu bổ sung Ủy viên BCH, BTV, Chủ tịch HND tỉnh.
Kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10: Vinh danh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc lần thứ VII, năm 2019
Nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10 (1930-2019), tối 12-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” và Lễ vinh danh nông dân xuất sắc năm 2019.
146 vận động viên tham gia giải “Cầu lông truyền thống lần thứ XI, năm 2019” Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)- Ngày 12-10, Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Giải cầu lông truyền thống lần thứ XI” nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập HND Việt Nam (14-10-1930 ;14-10-2019). 

Thế Đại 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...