Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tái diễn tình trạng xe ô tô đón, trả khách trái phép trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Cập nhật: 16:04 ngày 14/05/2020
(BGĐT) – Mặc dù đã có nhiều trường hợp bị xử lý vì hành vi điều khiển phương tiện đón, trả khách trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang nhưng gần đây, tình trạng này lại tái diễn.
{keywords}

Ô tô đón, trả khách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn gầm cầu vượt Đình Trám. 

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Giang không dài, chỉ gần 20 km nhưng tồn tại nhiều vấn đề. Trong đó, tình trạng xe ô tô tự ý dừng, đỗ và đón, trả khách diễn ra nhức nhối nhiều năm nay.

Sáng 14/5, có mặt trên cao tốc, chúng tôi ghi nhận nhiều xe ô tô mang BKS của Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội… đón, trả khách tại điểm nối với đầu đường Hùng Vương dẫn vào TP Bắc Giang, gầm cầu vượt Đình Trám, cầu vượt quốc lộ 17…

Giữa luồng các xe chạy với tốc độ cao, nhiều xe khách sẵn sàng tạt đầu ô tô khác khi nhìn thấy khách vẫy, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khu vực đặc biệt nhức nhối là các đoạn đi qua các khu công nghiệp Vân Trung, Đình Trám do mỗi ngày có hàng nghìn công nhân bắt xe đưa đón hoặc xe ô tô khách tuyến cố định.

{keywords}

Khu vực giao với đường Hùng Vương (TP Bắc Giang) thường xuyên xảy ra tình trạng xe khách dừng, đỗ để "vợt"khách.

Được biết, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thường xuyên duy trì các chốt và tổ tuần tra lưu động nhưng mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng là lại tái diễn xe khách dừng đỗ đón, trả khách trái phép.

Để ngăn ngừa, đề nghị Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sớm lắp rào chắn, dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua huyện Việt Yên
(BGĐT) - Ngày 4/5, đại diện Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông- Vận tải (GTVT) đã có buổi làm việc tại Bắc Giang về giải quyết những vấn đề trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
Bất cập hạ tầng ven cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
(BGĐT) -  Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang từ khi đi vào hoạt động đến nay xuất hiện nhiều bất cập về hạ tầng chưa được khắc phục kịp thời, ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng vạn lượt người mỗi ngày.
Sau xử lý, hầm chui qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vẫn ngập nước
(BGĐT) - Sau khi Báo Bắc Giang điện tử phản ánh tình trạng hầm chui qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua huyện Việt Yên thường xuyên ngập nước, ảnh hưởng đến hàng nghìn công nhân và người dân địa phương, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang đã có phản hồi. 
Ngập nước ở đường chui qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua huyện Việt Yên, Yên Dũng
(BGĐT) - Dọc cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đoạn qua hai huyện Việt Yên, Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) có nhiều khu công nghiệp với hàng vạn lao động. Hằng ngày, nhiều công nhân phải qua các hầm chui dân sinh song do hầm thấp, hẹp, không có hệ thống chiếu sáng lại thường xuyên ngập nước nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn.
Kiểm tra tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang xác minh, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên.

Quốc Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...