Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động ứng phó với các tình huống

Cập nhật: 19:16 ngày 15/05/2020
(BGĐT)- Chiều nay (15/5), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chủ trì có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.  
{keywords}

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang. Cùng dự có đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang.

Báo cáo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường nêu rõ, năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp của các bộ, ngành, địa phương và sự vào cuộc tích cực của nhân dân, sự tham gia tích cực của một số tổ chức quốc tế, công tác phòng, chống thiên tai đã được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả góp phần giảm thiểu về người và tài sản.

Cả nước xảy ra 16/21 loại hình thiên tai, trong đó có 11 trận rủi ro thiên tai cấp độ 3; 8 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra còn có 222 trận dông, lốc sét; 10 trận lũ quét, sạt lở đất; 4 đợt rét đậm, rét hại; 13 đợt nắng nóng; 63 trận mưa lớn, ngập lụt; 13 trận động đất; triều cường, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển tại nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long… 

Từ đầu năm 2020 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến cực đoan, bất thường. Trên cả nước đã xảy ra 7 đợt dông lốc, mưa đá diện rộng; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 11 trận động đất; sạt lở bờ sông, bờ biển, lún sụt diễn biến phức tạp tại đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến hết tháng 4/2020, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích; hơn 44.000 nhà bị sập đổ, hư hại, tốc mái; hơn 100.000 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỷ đồng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2020, xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, bão tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng nửa cuối năm 2020. 

Lũ tại các sông khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ở mức báo động 1, báo động 2, trên các sông suối nhỏ có thể ở mức báo động 3, lũ sông Cửu Long muộn và ở mức báo động báo động 1, báo động 2. 

Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm nay khốc liệt hơn cả đợt hạn mặn lịch sử năm 2015-2016, cho thấy sự biến đổi thời tiết vô cùng phức tạp.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực, chủ động trong công tác này. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, dị thường và trái quy luật, do vậy công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; Đảng, Nhà nước và các địa phương đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, nhân lực để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai gây ra. 

Tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, trong đó cần nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp, bổ sung các trạm quan trắc khí tượng thủy văn, hiện đại hóa công nghệ dự báo. Nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai tại các cấp; đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, công nghệ, cơ sở dữ liệu. 

Khẩn trương kiểm tra, rà soát đầu tư nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai của công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, khu tàu thuyền neo đậu tránh bão. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, nhất là quan trắc, giám sát, dự báo phục vụ sự chỉ đạo, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Tại tỉnh Bắc Giang, năm 2019, diễn biến thời tiết không phức tạp như những năm trước. Bão, mưa lớn, ngập úng không kéo dài nhưng vẫn có nhiều sự cố về công trình đê điều, sạt lở bờ sông, nhiều tuyến đường giao thông. Các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ giai đoạn phòng ngừa nên công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai không bị động; không để xảy ra thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất, kinh tế giảm nhiều so với năm 2018. 

Năm 2019, giá trị thiệt hại do thiên tai ước đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng so với năm 2018, giảm cả 3 tiêu chí về người, sự cố công trình và giá trị thiệt hại.

Từ kết quả trên, để ứng phó với công tác này, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần phải được tiến hành chủ động, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Với phương châm phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chỉ đạo: Đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với phòng, chống dịch Covid-19
(BGĐT) - Ngày 29/4, đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị giao ban tháng 4/2020 với Chủ tịch UBND các huyện, TP, giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lại Thanh Sơn, Lê Ánh Dương.
Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chỉ đạo: Kịp thời hỗ trợ người dân, DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
(BGĐT)- Ngày 21/4, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4. Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lại Thanh Sơn, Lê Ánh Dương. 
Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chỉ đạo: Khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất
(BGĐT) - Ngày 4/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái kiểm tra tình hình sản xuất và tìm hướng hỗ trợ giải quyết khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 tại  Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG, thị trấn Vôi (Lạng Giang), Xí nghiệp may BGG Lạng Giang-Chi nhánh Công ty cổ phần IBT, xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang) và Công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang LGG, xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang).

Ngọc Hân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...