(BGĐT) - Quốc lộ (QL) 17 đoạn qua huyện Việt Yên và Tân Yên (Bắc Giang) tuy không dài nhưng nhiều năm qua đã xuống cấp, nhỏ hẹp, trong khi đây là tuyến đường huyết mạch của các địa phương. Việc cải tạo, nâng cấp công trình đang được tiến hành và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trong giải phóng mặt bằng (GPMB).
Dưới cái nắng đầu hè gay gắt, từng tốp thợ miệt mài đào đắp mở rộng nền đường, xây rãnh dọc và thực hiện các hạng mục khác trong dự án cải tạo, nâng cấp QL17… Anh Lê Huy Thọ, Giám đốc điều hành dự án của liên danh nhà thầu giữa Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Xây dựng giao thông 1 (Trico) và Công ty liên hợp Xây dựng Vạn Cường (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi trúng thầu, các đơn vị đã khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để đầu năm nay chính thức khởi công dự án cải tạo, sửa chữa QL17 đoạn Việt Yên-Tân Yên.
|
Thi công mở rộng nền đường QL17, đoạn qua huyện Tân Yên. |
Tuy nhiên, trong thời gian qua, công việc trên công trường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Thời điểm này, liên danh nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để tăng tốc. Từ tháng 4 đến nay, thường xuyên có hơn 60 cán bộ, kỹ sư và công nhân kỹ thuật cùng hàng chục phương tiện, máy móc gồm máy xúc, lu, ô tô… hoạt động liên tục, kể cả ngày nghỉ.
Dự án cải tạo, sửa chữa QL17 đoạn Việt Yên - Tân Yên do Sở Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư được thực hiện từ Km72+500 đến Km88 với tổng chiều dài các đoạn thực hiện đầu tư hơn 12,8 km. Bao gồm: Đoạn từ Km72+800 đến Km74+149,61 sẽ được xây dựng theo tuyến mở mới để cải tạo hướng tuyến cũ; xây dựng mới 1 cầu tại Km73+523,93 trên đoạn cải tuyến.
Dự án cải tạo, sửa chữa QL 17 đoạn Việt Yên - Tân Yên do Sở Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư được thực hiện từ Km72+500 đến Km88 với tổng chiều dài các đoạn thực hiện hơn 12,8 km. Bao gồm: Đoạn từ Km72+800 đến Km74+149,61 sẽ được xây dựng theo tuyến mở mới để cải tạo hướng tuyến cũ; xây dựng mới một cầu tại Km73+523,93 trên đoạn cải tuyến. Các đoạn còn lại được mở rộng nền, mặt đường đạt quy mô, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền rộng 12 m, mặt đường 7 m. Tổng dự toán công trình hơn 122 tỷ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh. |
Các đoạn còn lại được đầu tư mở rộng nền, mặt đường đạt quy mô, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền rộng 12m, mặt đường 7m, tốc độ thiết kế 80km/h. Riêng đoạn qua khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng và thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) không đầu tư do nằm trong phạm vi dự án khác. Tổng dự toán công trình hơn 122 tỷ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh.
“Chúng tôi xác định thực hiện dự án với thời gian nhanh nhất nên tập trung các cán bộ, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật lành nghề. Sử dụng phương tiện cơ giới là chủ yếu, có mặt bằng đến đâu, triển khai thi công ngay đến đó. Theo kế hoạch, công trình được thực hiện trong 12 tháng nhưng chúng tôi phấn đấu hoàn thành sớm để người dân đi lại thuận tiện”, anh Thọ nói.
Hằng ngày chứng kiến tình trạng con đường xuống cấp, chật chội, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Cầu Cần, xã Việt Lập (Tân Yên) càng vui hơn khi thấy QL17 đang được mở rộng, nâng cấp to đẹp hơn.
Bà Tâm chia sẻ: “Nhà tôi gần mặt đường nên hiểu rõ những bất cập ở đoạn đường này, mặt đường hẹp, nhiều chỗ lồi lõm, ổ gà. Trong khi đó lượng xe máy, ô tô và người đi lại ngày càng nhiều, nhất là thời điểm công nhân, học sinh tan tầm. Đã có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này. Ngay khi xã, huyện triển khai, thông báo về GPMB để cải tạo QL 17, gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ, tự giác thu dọn, chặt cây cối để con đường sớm hoàn thành”.
Công tác phối hợp, giải phóng và bàn giao mặt bằng được các địa phương thực hiện khẩn trương, chặt chẽ. Huyện Tân Yên có khối lượng công việc lớn nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương quyết liệt vào cuộc nên đạt kết quả tích cực. Ông Nguyễn Thái Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên cho biết, ngay từ rất sớm (cuối năm 2019), Ban Thường vụ Huyện ủy đã có chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động hiến đất GPMB phục vụ thi công công trình cải tạo, sửa chữa QL17.
Tiếp đó, Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua hiến đất, tài sản trên đất, GPMB để thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa QL17 đoạn Km72+500 - Km 88 huyện Việt Yên và Tân Yên; đồng thời thành lập ban chỉ đạo GPMB phục vụ dự án.
Qua thống kê, rà soát tài sản, công trình trên đất thuộc dự án cho thấy, tổng diện tích phải GPMB hơn 70 nghìn m2; đến nay đã giải phóng gần 40 nghìn m2, trong đó đất nông nghiệp được gần 29 nghìn m2; đất thổ cư (đất ở và đất vườn) được gần 11 nghìn m2. Tài sản trên đất là cây cối đã giải phóng xong hơn một nghìn cây xanh trong chỉ giới dự án; tháo dỡ 460 m2 mái vẩy, 55m2 tường rào, 265 biển quảng cáo… Hiện nay, huyện đang tiếp tục phối hợp với các ngành, doanh nghiệp viễn thông, điện lực để di chuyển 86 cột điện, 76 cột viễn thông…
“Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện hiến đất, GPMB phục vụ dự án; tuyên truyền về việc giải tỏa hành lang giao thông đối với diện tích trong hành lang. Vận động các hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt phong trào hiến đất nông nghiệp, đất thổ cư trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ; đẩy nhanh việc GPMB để thực hiện dự án trên địa bàn huyện, sớm đưa công trình vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và giải quyết khó khăn về giao thông”, ông Nguyễn Thái Lai khẳng định.
Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 17(BGĐT) - Thực hiện Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ của UBND huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang), ngày 8-8, Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải và Hạt quản lý đường bộ Tân Yên phối hợp tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2018 trên quốc lộ 17 và đường tỉnh 292, đoạn qua địa bàn xã Phồn Xương.
Quốc Phương