Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Không còn tình trạng lấn chiếm đất rừng của doanh nghiệp ở Yên Thế

Cập nhật: 16:52 ngày 29/07/2020
(BGĐT)- Thời gian gần đây, các vụ phá, lấn chiếm đất rừng do Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế (gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp Yên Thế) và Công ty Lâm nghiệp Mai Sơn (Lục Nam) quản lý đã không còn tái diễn.
  
{keywords}

Công nhân Công ty Lâm nghiệp Yên Thế trồng rừng tại khu vực bản La Lanh (Đồng Vương).

Ông Phạm Tiến Vĩnh, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Yên Thế cho biết, hơn 2 tháng qua, các diện tích đất, rừng do Công ty quản lý đã không bị người dân địa phương tranh chấp, lấn chiếm, phá hoại. 

Hơn 3 ha đất rừng tại bản La Lanh, xã Đồng Vương bị bà Hà Thị Côi (trú tại bản La Lanh) và một số người dân ở xã Tiến Thắng (Yên Thế) tranh chấp hồi tháng 4/2020 đơn vị đã đòi lại và trồng rừng xong trong đầu tháng 7 vừa rồi. 

Tương tự, thời điểm này, các diện tích rừng tự nhiên của Công ty Lâm nghiệp Mai Sơn cũng được bảo vệ an toàn.

Được biết, hiện tượng người dân địa phương tranh chấp, phá, lấn chiếm đất rừng của 2 doanh nghiệp nêu trên diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý triệt để.

Sau khi Báo Bắc Giang phản ánh về tình trạng này, chính quyền huyện Yên Thế và Lục Nam đã tích cực vào cuộc, chỉ đạo UBND các xã: Tiến Thắng, Canh Nậu, Đồng Vương… (Yên Thế); Lục Sơn, Trường Sơn (Lục Nam) phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, Công an huyện và ngành chức năng thành lập các đoàn công tác thường xuyên xuống các “điểm nóng” nắm tình hình, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp đến từng người dân, kịp thời ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, phá rừng.

Đồng thời, các đoàn công tác tổ chức điều tra, xác minh làm rõ đối tượng phá rừng tự nhiên, rừng trồng để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đơn cử, sau khi xem xét sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thế đã ra Quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thanh Huyên (sinh năm 1980), trú tại thôn Rừng Chiềng, xã Tiến Thắng để điều tra về tội hủy hoại tài sản theo quy định tại khoản 1, Điều 178 - Bộ Luật hình sự (đốn hạ 21 cây bạch đàn) của Công ty Lâm nghiệp Yên Thế ngày 26/4/2020.

Nhờ đó, đến nay các vụ việc trên đã được ngăn chặn, không có tình trạng lấn chiếm, phát, phá rừng mới xảy ra.

Tranh chấp đất rừng tại Công ty Lâm nghiệp Yên Thế (Bắc Giang): Bất chấp pháp luật
(BGĐT) - Thời gian gần đây, tranh chấp đất lâm nghiệp giữa người dân với Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế (Công ty Lâm nghiệp Yên Thế) diễn ra phức tạp. Điều đáng nói là có những đối tượng cố tình xúi giục, kích động người dân hòng gây sức ép với Công ty, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
Tranh chấp đất rừng tại Công ty Lâm nghiệp Yên Thế: Người dân tránh “mắc bẫy” kẻ xấu
(BGĐT) - Với ý đồ chiếm đất của Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế (Công ty Lâm nghiệp Yên Thế (Bắc Giang) nên những đối tượng cầm đầu khiếu kiện tiếp tục cấu kết với một số người dân, thậm chí mạo danh họ để vu khống doanh nghiệp này.
Bắc Giang: Thi tìm hiểu Luật Lâm nghiệp và các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng
(BGĐT)-Ngày 8/6, Huyện đoàn Lục Nam (Bắc Giang) phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức vòng chung kết hội thi tìm hiểu Luật Lâm nghiệp và các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 tại trường THPT Cẩm Lý.
Hàng trăm cây keo thuộc Công ty lâm nghiệp Lục Ngạn bị kẻ xấu chặt phá
(BGĐT) - Thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), đơn vị đang tiến hành điều tra hành vi hủy hoại tài sản xảy ra tại thôn Khuôn Trang, xã Hộ Đáp. 
Đại La

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...