Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 29 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

TP Bắc Giang: Khánh thành hai công trình lớn chào mừng đại hội Đảng

Cập nhật: 10:10 ngày 30/07/2020
(BGĐT)- Sáng 30/7, UBND TP Bắc Giang tổ chức Lễ khánh thành cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải. Dự Lễ khánh thành có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải; đại diện một số sở, ngành tỉnh, lãnh đạo TP Bắc Giang...
{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu vượt đường Xương Giang.

Dự án cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 TP Bắc Giang làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh là nhà thầu thi công.

Dự án có mức đầu tư 175 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách TP Bắc Giang. Quy mô cầu bê tông cốt thép dự ứng lực với sơ đồ cầu 8 nhịp, chiều dài cầu 274,2 m, chiều rộng mặt cầu 11 m. Đường gom 2 bên cầu dài 350 m; trong đó 150 m phía đường Nguyễn Thị Minh Khai và 200 m phía đường Trần Quang Khải, mặt cắt đường gom rộng 8 m.

{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cùng các đại biểu tham quan cầu vượt đường Xương Giang.

Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cho biết: “Trong quá trình thực hiện, với sự tích cực, chủ động và khẩn trương từ bước chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, đến nay sau 6 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, công trình đã hoàn thành và vượt tiến độ 18 tháng so với kế hoạch, bảo đảm kỹ, mỹ thuật và chất lượng công trình”.

Được biết, công trình xây dựng cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải là dự án trọng điểm của TP và cũng là một trong 7 công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

{keywords}

Cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải nhìn từ trên cao.

Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối với cầu Bến Hướng và đường Trần Hưng Đạo, góp phần hoàn thiện tuyến giao thông vành đai của TP Bắc Giang nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung.

* Sáng cùng ngày, UBND TP Bắc Giang tổ chức khánh thành Trường Tiểu học Đông Thành (phân hiệu 2) tại phường Xương Giang. Dự và cắt băng khánh thành trường có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Bắc Giang; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau hơn một năm tích cực thi công, công trình xây dựng Trường Tiểu học Đông Thành (phân hiệu 2) đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng. Tổng mức đầu tư công trình là 44,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, xây trên diện tích hơn 6,3 nghìn m2 gồm các hạng mục chính: Khối nhà lớp học, hành chính, quản trị và nhà đa năng, bếp ăn, căng - tin và các hạng mục phụ trợ như: Nhà bảo vệ, nhà để xe, sân vườn, cổng, tường rào. 

Trường được thiết kế với kiến trúc hiện đại, có sự kết nối liên hoàn giữa các dãy nhà, bảo đảm không gian thoáng mát, sạch đẹp, tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên. Các lớp học, phòng chức năng được trang bị phương tiện hiện đại, đồng bộ phục vụ hoạt động dạy và học và ngoại khóa. 

{keywords}

Các đại biểu tham quan lớp học.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Đính nhấn mạnh: Trường Tiểu học Đông Thành (phân hiệu 2) là một trong những công trình trọng điểm được thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công trình đưa vào sử dụng trong năm học 2020-2021 góp phần tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, đồng thời thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực, năng khiếu của học sinh, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 

Thời gian tới, Trường Tiểu học Đông Thành (phân hiệu 2) hướng tới mục tiêu xây dựng trường học chuẩn quốc gia điển hình về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hệ thống trang thiết bị phục vụ dạy và học. Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên của thành phố. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngay sau khi trường đưa vào sử dụng, ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy giáo, cô giáo cần sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị sử dụng; tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn thành phố.

Được biết, trong năm học đầu tiên 2020-2021, Trường Tiểu học Đông Thành (phân hiệu 2) tuyển hơn 800 chỉ tiêu với 24 lớp (từ lớp 1 đến lớp 5).

TP Bắc Giang: Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án
(BGĐT) - Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) được thực hiện tốt đã góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm xây dựng đô thị hiện đại, văn minh.
Quan tâm tuyên truyền thành tựu nổi bật chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII
(BGĐT) - Ngày 14/7, Bí thư Thành ủy Bắc Giang Mai Sơn chủ trì cuộc họp báo trước thềm Đại hội Đảng bộ TP Bắc Giang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo, phóng viên Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh, các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn.
TP Bắc Giang tuyên dương 108 tập thể, 161 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua
(BGĐT) - Ngày 13/7, UBND TP Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất giai đoạn 2020-2025.

Thành Nam- Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...