Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn: Hai ngày đón hơn 3 nghìn du khách

Cập nhật: 21:39 ngày 21/11/2020
(BGĐT)- Trong hai ngày đầu (20 và 21/11) diễn ra Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) năm 2020, huyện đã đón hơn 3 nghìn du khách đến tham quan, trải nghiệm tại các nhà vườn.
{keywords}

Du khách đến với vườn bưởi ở thôn Tân Trường, xã Thanh Hải.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn, chỉ tính trong 2 ngày, 20 và 21/11 diễn ra Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng, Lục Ngạn đã đón hơn 60 đoàn khách với hơn 3 nghìn người đến tham quan, trải nghiệm tại các nhà vườn, điểm di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh của huyện. 

Ngoài các đoàn khách đến từ các địa phương trong tỉnh, dịp này, Lục Ngạn cũng đón nhiều đoàn khách đến từ các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội…

{keywords}

Du khách thích thú những vườn cam, bưởi ngọt lành.

Được biết, Hội chợ năm nay lần đầu tiên huyện Lục Ngạn xây dựng 6 tour, tuyến du lịch bài bản để đón du khách. Không những dịp Hội chợ, quý khách có thể tham gia các tour, tuyến này từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thông qua trực tiếp với các nhà vườn hoặc Phòng Văn hóa và Thông tin Lục Ngạn. 

{keywords}

Du khách lưu luyến cùng cảnh sắc nên thơ.

Ngày 22/11 là ngày cuối của Hội chợ trùng vào Chủ nhật - ngày nghỉ của người lao động, đồng thời những thông tin, hình ảnh hấp dẫn về Hội chợ, những vườn cam, bưởi và danh thắng đẹp của Lục Ngạn trên báo chí và mạng xã hội những ngày qua nên dự kiến, lượng du khách đến Lục Ngạn sẽ tăng cao.  

Đại La

Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn 2020 hấp dẫn du khách
(BGĐT) – Tiếp tục chương trình của Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) năm 2020, ngay từ sáng sớm 21/11, dòng người từ khắp nơi đổ về khu vực Quảng trường trung tâm huyện để tham quan các gian hàng, tìm mua những loại hoa quả, nông sản đặc sắc, giao lưu văn hóa văn nghệ.
Khai mạc Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Tối 20/11, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức khai mạc Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2020.
Phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tại Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn
(BGĐT) - Tối nay (20/11), Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2020 khai mạc tại Quảng trường trung tâm huyện. Báo Bắc Giang giới thiệu với bạn đọc bài phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tại Hội chợ.
Hội chợ Cam, bưởi và sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn: Hơn 110 đơn vị, DN đăng ký tham gia
(BGĐT) - Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lục Ngạn, tính đến hết ngày 17/11 có hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp (DN) đăng ký tham gia Hội chợ, trong đó 60 đơn vị đăng ký gần 200 gian hàng trưng bày; hơn 50 DN đăng ký đến tìm hiểu, mua sản phẩm tại Hội chợ Cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2020. 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...